Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 30/12/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2023, cộng đồng mạng nhiều lần xôn xao vì những đám cưới “có một không hai”,  sự độc đáo hoặc của hồi môn "khủng" khiến những đám cưới này thành tâm điểm chú ý.

Cùng điểm danh loạt đám cưới gây bão mạng 2023 khiến hội "ăn cưới online" phải trầm trồ ngưỡng mộ với những khoảnh khắc độc lạ chưa từng có.

Bố mẹ tặng 230 cây vàng, 30 mảnh đất, 2 căn nhà

Ngày 25/2, đám cưới của cô dâu Thùy Trang và chú rể Văn Lộc tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thu hút sự chú ý của dư luận với màn trao của hồi môn "siêu khủng".

Bố mẹ cô dâu tặng con gái 30 sổ đỏ, 2 căn hộ tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), 30 cây vàng, 2 chiếc xe hiệu BMW, hai viên kim cương, một đồng hồ Rolex, 1 chiếc xe tải để hỗ trợ công việc và 50% cổ phần tại công ty cùng nhiều món quà có giá trị khác.

Bố mẹ chú rể tặng các con 200 cây vàng. Ngoài ra, khách đi ăn cưới còn được tặng quà tới 40 triệu đồng đem về.

Hai bên gia đình đều có công ty sản xuất trong khu công nghiệp ở Bình Dương. Hình ảnh đám cưới sau đó được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng gọi đây là đám cưới “đỉnh” nhất năm 2023. 

Clip: Nhà gái trao của hồi môn "siêu khủng" cho cô dâu chú rể (Nguồn: Minh Nguyễn) 

"Siêu đám cưới" với hồi môn trăm tỷ đồng

Tháng 4, đám cưới của cô dâu Tuyết Nhi (27 tuổi) và ông xã Samuel Lam (28 tuổi) ở An Giang cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi số quà hồi môn quá lớn. Bố mẹ cô dâu trao hồi môn 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng) và 1 tòa nhà ở mặt đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Anh trai tặng Tuyết Nhi chiếc ô tô sang G63 của hãng Mercedes.

Còn nhà trai tặng cặp đôi nhiều món trang sức giá trị lớn như vòng cổ 1,6 tỷ đồng, vòng tay kim cương 1,5 tỷ đồng, nhiều vàng trang sức, 2 tấm séc 5 tỷ đồng và một căn nhà tại New York có giá 2 triệu USD (khoảng 48 tỷ đồng).

Ngoài ra, gia đình cô dâu còn tặng xe cứu thương cho Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo của huyện Thoại Sơn, An Giang nhân ngày vui của đôi trẻ.

"Siêu đám cưới" của cặp đôi Tuyết Nhi - Samuel Lam. (Ảnh: NVCC)

"Siêu đám cưới" của cặp đôi Tuyết Nhi - Samuel Lam. (Ảnh: NVCC)

Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 2
Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 3

Màn trao của hồi môn có một không hai. (Ảnh: NVCC)

Con gái chủ vựa gạo nhận hồi môn hơn 300 tỷ đồng

Ngày 11/6, đám cưới của con gái chủ một vựa gạo lớn ở Long An,chuyên xuất khẩu gạo đi nước ngoài và chú rể người Ấn Độ khiến nhiều người trầm trồ vì mức độ hoành tráng. Không gian tiệc cưới được trang trí bằng hơn 2 tấn hoa tươi, cần 200 người làm việc liên tục trong vòng 4 ngày để hoàn thiện.

Trong hôn lễ, chú rể tặng cô dâu vòng cổ và vòng tay kim cương trị giá 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng). Cô dâu cũng được bố mẹ đẻ trao của hồi môn hơn 300 tỷ đồng gồm một đôi bông tai kim cương, một ngôi nhà ở TP.HCM (giá khoảng 24 tỷ đồng), 2 chiếc vòng tay, 2 cây vàng, một cơ sở sản xuất gạo, một chiếc xe Mercedes.

Họ hàng hai bên cũng tặng đôi trẻ hàng chục cây vàng làm quà cưới.

Con gái chủ vựa gạo Long An nhận quà hồi môn hơn 300 tỷ đồng. (Nguồn: Tik Tok Simontu89)

Không gian tiệc cưới của cặp đôi. (Ảnh: Gbrown Flower)

Không gian tiệc cưới của cặp đôi. (Ảnh: Gbrown Flower)

20 xe đầu kéo đi rước dâu

Ngày 2/3, đám cưới của anh Phan Thành Nhân (28 tuổi, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và cô Phan Thị Tố Uyên (24 tuổi, người cùng xã) khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi chú rể huy động 20 chiếc xe đầu kéo đi rước dâu

Thành Nhân làm nghề lái xe đầu kéo chuyên chạy tuyến Việt - Lào, còn Tố Uyên là giáo viên mầm non. Nhà cô dâu và chú rể cách nhau khoảng 5km. Để tạo sự bất ngờ cho nhà gái, chú rể đã trang trí 20 chiếc xe đầu kéo, gắn thêm bóng bay phía trước cho đẹp để "rước nàng về dinh".

Video: Màn rước dâu độc lạ bằng 20 xe đầu kéo container. (Nguồn: NVCC)

Chú rể Phan Thành Nhân và cô dâu là Phan Thị Tố Uyên trong ngày trọng đại. (Ảnh: NVCC)

Chú rể Phan Thành Nhân và cô dâu là Phan Thị Tố Uyên trong ngày trọng đại. (Ảnh: NVCC)

Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 6
Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 7

Dàn xe "khủng" tham gia rước dâu khiến nhiều người "choáng ngợp". (Ảnh: NVCC)

Cô dâu vào lễ đường bằng xe phân khối lớn

Cặp đôi Đinh Ngọc Bảo Trân (29 tuổi) và Nguyễn Hữu An (32 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có chung sở thích chạy xe phân khối lớn nên muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại của mình. 

Trong đám cưới, cô dâu tự lái chiếc Harley Davidson 1.800 phân khối tiến vào lễ đường trong tiếng reo hò của khách mời và cả tiếng động cơ. Để có thể cưỡi chiếc xe này, cô mặc kiểu váy cưới gọn gàng, không đi giày cao gót, cố gắng nắm chắc tay lái. Nhà hàng cũng tạo điều kiện làm một đường chạy riêng thật chắc chắn, bàn ghế được xếp cách xa đó để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cô dâu xuất hiện theo cách không giống ai.

Cô dâu tự tin lái xe phân khối lớn chạy vào lễ đường. (Ảnh: NVCC)

Cô dâu tự tin lái xe phân khối lớn chạy vào lễ đường. (Ảnh: NVCC)

Bảo Trân và Hữu An đều có sở thích chạy xe phân khối lớn. (Ảnh: NVCC)

Bảo Trân và Hữu An đều có sở thích chạy xe phân khối lớn. (Ảnh: NVCC)

Dùng 100kg vải thiều trang trí đám cưới

Để chuẩn bị cho ngày cưới của con gái Diệp Anh (23 tuổi) và con rể Đức Mạnh (29 tuổi) vào sáng 15/6, chị Trần Thị Minh Toàn (48 tuổi, ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nghĩ ý tưởng làm cổng hoa cưới kết hợp mô hình bản đồ Việt Nam bằng vải thiều.

Một ngày trước hôn lễ, chị Toàn cùng người thân đến các nhà vườn xung quanh thu mua 100 chùm vải, ước tính 100kg. Đúng dịp quê hương vào mùa thu hoạch vải, chị mong muốn quảng bá hình ảnh nông sản địa phương đến bạn bè, quan khách hai bên. Khách mời phấn khích vì vừa có ảnh check-in độc lạ, vừa có vải mang về làm quà.

Cô dâu Diệp Anh ủng hộ ý tưởng của mẹ, nhờ đó có một đám cưới đặc biệt và đáng nhớ. (Ảnh: NVCC)

Cô dâu Diệp Anh ủng hộ ý tưởng của mẹ, nhờ đó có một đám cưới đặc biệt và đáng nhớ. (Ảnh: NVCC)

Khách mời chụp ảnh trước cổng cưới đặc biệt. (Ảnh: NVCC)

Khách mời chụp ảnh trước cổng cưới đặc biệt. (Ảnh: NVCC)

Dùng xe rùa chở sính lễ sang nhà gái

Sáng 7/10, gia đình cô dâu Nguyễn Hải Yến (23 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đón đoàn nhà trai sang làm lễ ăn hỏi. Chú rể Ngô Văn Quang (30 tuổi) dẫn đầu đoàn đưa sính lễ được đặt trên những chiếc xe rùa. Hai nhà chỉ cách nhau hơn 500m. Ý tưởng độc đáo này của chú rể khiến nhà gái rất bất ngờ.

Trước đó, anh Quang cố gắng tìm thuê 7 chiếc xe rùa còn mới để chở sính lễ nhưng bị nhiều nơi từ chối. Cuối cùng, anh được một người trong huyện đồng ý cho mượn vì thích thú với ý tưởng ăn hỏi mới mẻ của Quang. Phương án chở sính lễ này phù hợp với điều kiện của hai gia đình nên ai nấy đều vui vẻ ủng hộ.

Đám hỏi chở sính lễ bằng xe rùa khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: Tiktok/quangtosp)

Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 12
Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 13

Vì nhà vợ và nhà mình gần nhau, anh Quang quyết định dùng xe rùa đưa tráp lễ ăn hỏi khiến nhà gái cùng mọi người vô cùng ấn tượng. (Ảnh: NVCC).

Rót trà sữa thay rượu vang trong nghi lễ cưới

Trong đám cưới diễn ra ngày 29/10 tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chú rể Nguyễn Chính Trương (27 tuổi) và cô dâu Phạm Thị Thu Hường (26 tuổi) khiến khách mới thích thú vì nghi thức rót... trà sữa thay cho rượu vang.

Ý tưởng này do chú rể đề xuất và được bố mẹ ủng hộ vì vừa độc đáo vừa tránh lãng phí. Chú rể đặt mua nguyên liệu gồm trà và hai gói trân châu, cùng bạn bè nấu trà sữa từ 23h 28/10 đến 1h hôm sau.

Ngoài ra, cặp đôi còn dùng 3 chiếc bánh bông lan trứng muối thay bánh kem trong nghi lễ cắt bánh. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nghi lễ vừa độc đáo vừa phù hợp sở thích lại đỡ tốn kém này.

Cặp đôi ở Hà Nội rót trà sữa thay rượu vang. (Ảnh: NVCC)

Cặp đôi ở Hà Nội rót trà sữa thay rượu vang. (Ảnh: NVCC)

Đám hỏi 23 mâm lễ 

Khoảng đầu tháng 11/2023, đám cưới của cô dâu Lan Uyên và chú rể Anh Tú (sống tại Hải Phòng) gây choáng ngợp bởi 23 mâm lễ với 46 nam - nữ phụ trách. Ban đầu, nhà trai chọn 21 mâm lễ vì cho rằng đây là con số mang ý nghĩa sung túc và hạnh phúc.

Nhưng mâm lễ nặng hơn so với dự tính nên họ đổi con số thành 23 mâm để trọng lượng mỗi mâm nhẹ bớt. Dàn bê tráp quá đông đúc nhiếp ảnh gia phải chia ra chụp hai bức ảnh nam - nữ riêng mới đủ lọt vào khuôn hình.

Ngoài số mâm lễ, đám cưới còn gây ấn tượng với dàn ô tô rước dâu 21 chiếc đủ các thương hiệu.

23 tráp trong lễ hỏi của cặp đôi ở Hải Phòng. (Ảnh: Văn Đức Huy)

23 tráp trong lễ hỏi của cặp đôi ở Hải Phòng. (Ảnh: Văn Đức Huy)

Không có bức ảnh nào hội tụ được đầy đủ 46 nam thanh nữ tú phụ trách bê mâm lễ. (Ảnh: Văn Đức Huy)

Không có bức ảnh nào hội tụ được đầy đủ 46 nam thanh nữ tú phụ trách bê mâm lễ. (Ảnh: Văn Đức Huy)

Đám cưới đầu tiên trên xe lửa cổ Đà Lạt

Đó là đám cưới của cặp đôi Xuân Thịnh (30 tuổi) và Tuyết Hoa (24 tuổi), nhân viên ngành Đường sắt, tổ chức chiều 22/12. Đây là đôi uyên ương đầu tiên được ngành Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ cưới trên xe lửa cổ Đà Lạt. 

Dù không gian trên xe lửa không rộng, các nghi thức lễ cưới vẫn diễn ra cách trang trọng khiến đôi bạn trẻ xúc động. Tham dự đám cưới ngoài người thân, bạn bè của cô dâu chú rể còn có lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và nhà ga Đà Lạt.

Lần đầu tiên lễ cưới được tổ chức trên tàu hoả ở Đà Lạt. (Ảnh: Ngọc Mai)

Lần đầu tiên lễ cưới được tổ chức trên tàu hoả ở Đà Lạt. (Ảnh: Ngọc Mai)

Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 18
Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 19

Ga Đà Lạt trang trí hoa chúc mừng lễ cưới của nhân viên ngành Đường sắt diễn ra trên toa tàu. (Ảnh: Ngọc Mai)

"Ông bà già Noel" bê tráp đám hỏi

Đám cưới ở Quảng Ngãi được tổ chức đúng ngày Giáng sinh 25/12 với dàn bê tráp mặc trang phục "ông bà già Noel" đã gây sốt mạng xã hội. Đội bê tráp nam gồm 6 người mặc quần áo đỏ, đeo râu giả, bưng 6 tráp từ từ tiến vào nhà gái. Đội tráp nữ mặc váy ngắn, khoác áo choàng màu đỏ viền trắng đặc trưng của trang phục Noel, trang điểm nhẹ nhàng đứng đợi màn trao sính lễ.

Trên mỗi chiếc ô tô của đàng trai cũng gắn thêm sừng tuần lộc. Đám hỏi đi đến đâu thu hút sự chú ý tới đó. 

Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 20
Loạt đám cưới gây bão mạng năm 2023 bởi hồi môn siêu khủng hoặc quá độc đáo - 21

Đám hỏi của chú rể Hoàng Khánh và cô dâu Tường Vy. (Ảnh: Võ Đức Nguyên)

Đội bê tráp diện trang phục Noel gây sốt mạng. (Ảnh: Võ Đức Nguyên)

Đội bê tráp diện trang phục Noel gây sốt mạng. (Ảnh: Võ Đức Nguyên)

Được bố mẹ chồng cũ tổ chức cưới linh đình

Giữa tháng 4, đám cưới của cặp đôi Bảo An - Quang Vinh (ở xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) khiến nhiều người xúc động vì chính gia đình người chồng quá cố của cô dâu đứng ra tổ chức.

Bảo An vốn là con dâu của ông Trần Năng Toán và bà Đặng Thị Hòa. Sau khi con trai qua đời cách đây 5 năm, hai ông bà nhiều lần giục con dâu đi bước nữa. Cách đây ít lâu, khi Bảo An thưa chuyện đã tìm được người tâm đầu ý hợp, ông Toán - bà Hòa nhiệt tình ủng hộ và xin phép thông gia được tổ chức đám cưới, đưa con dâu về nhà chồng. Họ làm 35 mâm cỗ đãi tiệc nhưng không nhận phong bì của khách mời.

Ông Toán, bà Hòa tiễn con dâu đi lấy chồng mới. (Ảnh: NVCC)

Ông Toán, bà Hòa tiễn con dâu đi lấy chồng mới. (Ảnh: NVCC)

Cưới vợ mới cho con rể cũ

Đầu tháng 9, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại huyện Quốc Oai, Hà Nội khiến nhiều người xúc động bởi câu chuyện cựu nhạc mẫu - bà Lê Thị Sáu (59 tuổi) -  cưới vợ mới cho con rể cũ là anh Nguyễn Văn Lịch (33 tuổi).

Hơn 10 năm trước, anh Lịch và con gái bà Sáu quen biết rồi tiến tới hôn nhân. Cách đây khoảng 3 năm, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Dù anh Lịch và bà Sáu đã cố gắng hòa giải nhưng vợ anh vẫn một mực ly hôn. Anh Lịch bắt đầu cuộc sống "gà trống nuôi con" nhưng vẫn được bà Sáu giữ lại sống chung nhà.

Gần đây, anh Lịch gặp được chị Dung và nảy sinh tình cảm. Hai người mạnh dạn mở lòng đón mừng hạnh phúc mới. Người đầu tiên anh Lịch xin phép được bắt đầu mối quan hệ mới chính là mẹ vợ. Coi Lịch là con trai, bà Sáu vui mừng chuẩn bị phòng cưới cho con như trai tân lấy vợ.

Bà Sáu lên sân khấu trao cặp nhẫn vàng cho vợ chồng con rể. (Ảnh: NVCC)

Bà Sáu lên sân khấu trao cặp nhẫn vàng cho vợ chồng con rể. (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng anh Lịch chụp ảnh cùng bà Sáu và mẹ đẻ của anh. (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng anh Lịch chụp ảnh cùng bà Sáu và mẹ đẻ của anh. (Ảnh: NVCC)

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn