
Nga phát triển hệ thống tên lửa chiến lược Kedr thế hệ mới
Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga có thể sớm trang bị hệ thống tên lửa chiến lược Kedr thế hệ mới.
Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga có thể sớm trang bị hệ thống tên lửa chiến lược Kedr thế hệ mới.
Năm 2021, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động, trong khi tàu sân bay thứ 4 có khả năng được hạ thủy.
Nga và Mỹ đang xung đột lợi ích ở Sudan khi hai nước lên kế hoạch xây dựng các căn cứ hải quân tại quốc gia châu Phi này.
Các chuyên gia an ninh cho biết, Trung Quốc sẽ công bố tăng ngân sách quốc phòng trong cuộc họp Quốc hội tới đây nhằm đối phó với các áp lực quân sự ngày càng tăng.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiệc màn xuất kích trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở vùng Amur.
Theo chuyên gia, máy bay cảnh báo sớm KJ-600 của Trung Quốc chưa thể cất cánh từ tàu sân bay vì lí do kĩ thuật.
Máy bay ném bom ANT-37 do Liên Xô chế tạo đã thực hiện chuyến bay hành trình hơn 4.955 km, là kỳ tích đối với dòng máy bay tầm xa lúc bấy giờ.
Biên đội tàu chiến của Nga đã đẩy lùi thành công đợt tấn công giả định của đối thủ, tiêu diệt nhiều mục tiêu trên biển Caspi.
Ít nhất 10 máy bay ném bom của Trung Quốc đã tham gia các cuộc tập trận tấn công hàng hải, ngay sau khi tàu chiến Mỹ tập trận chung ở ở Biển Đông.
Quân đội Mỹ vừa đặt hàng Lockheed Martin hợp đồng sản xuất tên lửa chống hạm LRASM, với trị giá hơn 400 triệu USD.
Matxcơva dần loại bỏ đáng kể các đối thủ cạnh tranh chính và chiếm gần nửa thị phần trên thị trường vũ khí tại châu Phi.
Hơn 1.200 quân nhân và 300 thiết bị đã tham gia vào tập trận pháo binh quy mô lớn tại Quân khu phía Đông ở lãnh thổ Primorsky và Khabarovsk.
Hôm 24/2, Trung Quốc và Singapore bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy đối ngoại quốc phòng với các nước Đông Nam Á.
Máy bay F-15EX Advanced Eagle sẽ hữu ích trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đặc biệt trong trường hợp xảy ra đối đầu với Trung Quốc.
Liên Xô đưa gần 100 máy bay có vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sau hành động tập trận khiêu khích của NATO gần biên giới Đông Đức năm 1983.
Hệ thống phòng không Pantsir-S của Quân khu Trung tâm khai hỏa diệt mục tiêu tại cuộc tập trận ở Siberia.
Dàn súng phun lửa mạnh nhất thế giới của Nga Solntsepek tiêu diệt các mục tiêu thông thường ở khu vực Leningrad trong đợt huấn luyện tại Quân khu phía Tây.
Hải quân Trung Quốc vừa tiếp nhận 2 tàu hộ tống cuối cùng trong loạt 72 chiếc thuộc dự án Type-056/056A, lớp Jiangdao (Giang Đảo).
Tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Lazarev sẽ bắt đầu được tháo dỡ trong năm 2021, với chi phí lên tới 68 triệu USD.
Dự án chế tạo xe tăng mới WZ-122 của Bắc Kinh, dựa trên phiên bản cải tiến T-62 của Liên Xô, đã thất bại và sau đó bị khai tử.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy nỗ lực phát triển dự án đánh chặn tên lửa mới, sẽ trao hợp đồng cho các nhà thầu quốc phòng trong tháng này.
Các trực thăng tấn công Mi-28 và trực thăng đa năng Mi-8, Mi-35 của Không quân Nga tham gia tác chiến, tiêu diệt mục tiêu tại tập trận ở Pskov.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19, bất chấp mức độ lây nhiễm nghiêm trọng trong lực lượng này.
Truyền thông Trung Quốc vừa giới thiệu video phiên bản cải tiến mới nhất của xe tăng hạng nhẹ Type 15, với hệ thống vũ khí hiện đại.
Theo chuyên gia, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thực hiện đòn tấn công hạt nhân lớn nhằm vào Mỹ, do đó chính quyền Biden cần tập trung kiềm chế Nga.
Hải quân Mỹ đang bắt đầu nghiên cứu cách phóng tên lửa siêu thanh tầm xa từ tàu khu trục tàng hình DDG 1000 Zumwalt.
Không quân Mỹ bất ngờ tấn công sân bay Sukhaya Rechka của Liên Xô năm 1950, dẫn đến nguy cơ của chiến tranh thế giới thứ ba cận kề.
Thượng úy Dmitry Lavrinenko được xem là chỉ huy xe tăng T-34 chiến đấu hiệu quả nhất của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Dự án máy bay siêu thanh hiện đại Lockheed Martin đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhằm tạo ra "siêu" vũ khí tấn công tầm xa cho Không quân Mỹ.
Gần nửa thế kỷ trước, hệ thống phòng không 2K12 Kub của Liên Xô bắt đầu tham chiến ở Chiến tranh Ả Rập-Israel, làm thay đổi chiến thuật không chiến của các nước.
Một số robot được tích hợp và phát triển những tính năng mới như chuyển tiếp thông tin tình báo, bắn hạ máy bay không người lái của địch trong phạm vi rộng,..
Phi công Su-34 thực hiện màn nhào lộn kỹ thuật trên không và sử dụng hệ thống chế áp điện tử trước khi ra đòn tấn công ném bom tiêu diệt mục tiêu mặt đất.
Nhằm đối phó với máy bay ném bom tầm xa chiến lược của Mỹ, Liên Xô đã phát triển máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm Tu-126, khả năng theo dõi các mục tiêu tiềm tàng.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160 và máy bay Il-78 của Nga thực hiện màn tiếp nhiên liệu ở độ cao 5.000 m.
Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng tự chế tạo ra vũ khí hạt nhân, sau đó tự nguyện từ bỏ vì mục tiêu hòa bình, ổn định khu vực.
Chiếc Sprut-SDM1 gây chú ý với khả năng vừa băng qua sông, vừa nã hỏa lực vào mục tiêu ấn tượng.
Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thỏa thuận bán vũ khí đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden.