Tên lửa Iran có thể vươn tới lãnh thổ Israel?

Quân sựChủ Nhật, 14/04/2024 08:30:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Sputnik, Iran hiện đang sở hữu ít nhất 8 tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 1.500km, đủ khả năng tấn công vào bên trong lãnh thổ Israel.

Suốt 30 năm qua, Iran đã không ngừng xây dựng và củng cố lực lượng tên lửa của nước này. Kết quả, Tehran đã trở thành một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa tấn công lớn nhất trong ở Trung Đông.

Iran hiện có nhiều dòng tên lửa tấn công tầm xa và thậm chí còn phát triển được tên lửa siêu thanh của riêng họ. Đây là một kỳ tích mà nhiều cường quốc phương Tây có công nghệ tiên tiến chưa thể đạt được.

Ở thời điểm căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang từng ngày sau vụ tấn công vào đại sứ quán của Tehran ở Syria hôm 1/4, dư luận quốc tế đang đặt câu hỏi Iran sở hữu bao nhiêu tên lửa có thể tấn công Tel Aviv?

Ngoài ra để có thể tấn công được Israel, ngoài việc vượt qua hành trình hơn 1.500 km, tên lửa Iran còn phải đối mặt với hệ thống phòng không dày đặc của Tel Aviv.

Iran hiện đang sở hữu ít nhất 8 tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 1.500 km, đủ khả năng tấn công vào bên trong lãnh thổ Israel. (Ảnh: Al Arabiya)

 Iran hiện đang sở hữu ít nhất 8 tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 1.500 km, đủ khả năng tấn công vào bên trong lãnh thổ Israel. (Ảnh: Al Arabiya)

Tên lửa Iran có thể vươn tới lãnh thổ Israel?

Theo hãng thông tấn ISNA , quân đội Iran hiện tại đang sở hữu ít nhất 8 dòng tên lửa có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel, gồm Sejjil, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan và Haj Qasem.

Các tên lửa này có tốc độ dao động từ Mach 5 đến Mach 14 (từ 6.175 km/h đến 12.350km/h) và tầm bắn của chúng đủ để tấn công vào lãnh thổ Israel.

Kheiber-Shekan

Kheiber-Shekan (hay Kheibar Shekan) được Iran quảng cáo là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa lớn nhất thế giới và có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.450km. Nó có thể mang tải trọng khoảng 600 kg.

Emad

Emad là tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 1.700 km và có thể mang theo trọng tải lên tới 750 kg.

Fattah-2

Tên lửa siêu thanh này được ra mắt vào tháng 11/2023. Nó có tầm bắn 1.500 km trong khi khả năng siêu thanh của tên lửa giúp đầu đạn nặng 450 kg của nó vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Haj Qassem

Được đặt theo tên của cố Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds. Tên lửa này có tầm bắn 1.400km và có thể mang đầu đạn nặng 500kg, chưa kể nó được cho là có khả năng trốn tránh sự phát hiện của radar.

Sejjil

Sejjil có tầm bắn khoảng 4.000 km và có thể mang theo trọng tải khoảng 700 kg.

Tên lửa Sejjil một trong những tên lửa có tầm bắn xa nhất của Iran. (Ảnh: AP)

Tên lửa Sejjil một trong những tên lửa có tầm bắn xa nhất của Iran. (Ảnh: AP)

Shahab-3

Được đưa vào sử dụng từ năm 2003 với tầm bắn lên tới 1.300 km, Shahab-3 là dòng tên lửa có độ tin cậy nhất của Iran. Nó có thể mang trọng tải lên tới 1.200 kg.

Ghadr

Tên lửa đạn đạo tầm trung này có thể mang trọng tải 800kg và có tầm bắn lên tới gần 2.000 km.

Paveh

Paveh là tên lửa hành trình có tầm bắn 1.650 km. Một trong những đặc điểm nổi bật của tên lửa này là khả năng liên lạc với các tên lửa khác cùng loại khi được phóng theo nhóm, cũng như thay đổi đường bay khi tiếp cận mục tiêu. 

Iran không chỉ có tên lửa

Theo các quan chức tình báo Mỹ, Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự bên trong Israel trong 24h đến 48h bằng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) và hàng chục tên lửa. Điều này cho thấy Iran có nhiều phương án để tấn công trả đũa Tel Aviv, các cuộc tấn công sẽ khó bị đánh chặn hơn.

Quân đội Iran được cho đang sở hữu hơn 50 thiết kế máy bay không người lái khác nhau, từ UAV chiến thuật tầm ngắn, UAV "cảm tử" cho đến UAV trinh sát, tấn công và tác chiến điện tử tầm xa.

UAV "cảm tử" Shahed 136 của Iran. (Ảnh: Sputnik)

UAV "cảm tử" Shahed 136 của Iran. (Ảnh: Sputnik)

Với hàng chục mẫu UAV để lựa chọn, rất khó xác định Iran sẽ sử dụng loại máy bay không người lái nào để tấn công Israel. Mặc dù khoảng cách giữa Iran và Israel vào khoảng 1.000 km đến 1.300 km, tuy nhiên Tehran hoàn toàn có thể di chuyển UAV đến gần biên giới Israel thông qua các quốc gia đồng minh.

Khoảng cách giữa các mục tiêu của Israel và các điểm phóng máy bay không người lái Iran có thể giảm xuống chỉ còn 100km.

Các loại UAV được Iran sử dụng cho cuộc tấn công này có thể kể tới gồm, Shahed 136, Mohajer 10, Arash 2, Karrar và Kaman 22. Năm dòng UAV này có tầm hoạt động từ 1.000 km đến 3.000 km, hầu hết đều có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công và trinh sát tầm xa.

Trong số này được đánh giá nguy hiểm nhất là Shahed 136  - mẫu UAV "cảm tử" nổi tiếng nhất của Iran với tầm tấn công lên đến 2.500 km. Shahed 136 được trang bị đầu đạn 50kg và có vận tốc bay 185 km/h.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn