
Độc đáo cá ăn cơm bằng thìa, cá biết 'bú bình', vượt cạn lấy thức ăn ở miền Tây
Nông dân ở Cồn Sơn (TP Cần Thơ) huấn luyện những đàn cá có khả năng "bay", "bú bình", ăn cơm bằng thìa và vượt cạn để lấy thức ăn khiến nhiều người thích thú.
Nông dân ở Cồn Sơn (TP Cần Thơ) huấn luyện những đàn cá có khả năng "bay", "bú bình", ăn cơm bằng thìa và vượt cạn để lấy thức ăn khiến nhiều người thích thú.
Để thể hiện tình cảm với mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, một khách hàng ở Nghệ An đã đặt một bó "hoa đồng tiền" tổng trị giá 102 triệu đồng.
Pho tượng đá Bảo vật Quốc gia được coi là “độc nhất vô nhị”, chưa từng có trong nền mỹ thuật Việt Nam với tạo hình kỳ lạ "miệng cắn thân, chân xé mình".
Nhiều gốc cổ thụ trăm tuổi ở Ao Bà Om (Trà Vinh) được thiên nhiên tạo tác thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có một không hai.
Ngoài bánh chưng truyền thống, thị trường Tết năm nay còn xuất hiện nhiều loại bánh chưng độc lạ được người tiêu dùng tất bật đặt mua.
Gần 50 cây chanh tứ quý và quất được anh Nguyễn Văn Hưng (Văn Giang, Hưng Yên) ghép trên gốc bưởi cổ thụ.
Chùa Bổ Đà (Bắc Giang) không chỉ là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất miền đất Kinh Bắc, nơi đây còn lưu giữ mộc bản kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ.
Những người tham gia chi hàng nghìn USD cho các bộ trang phục có thiết kế cầu kỳ.
Những smartphone có thiết kế độc đáo nhưng lại không thành công về doanh số.
Dù không được gọi là kỳ quan thế giới nhưng những công trình này cũng có kiến trúc cực kỳ lộng lẫy và đặc biệt là rất kỳ dị, tưởng như không thể có trong thực tế.
Bánh xe ô tô được làm bằng băng, có hình cầu sử dụng AI hay mô phỏng cấu trúc tổ ong là những mẫu bánh xe độc đáo nhất trên thế giới.
Chủ quán trồng các cây si lớn, tỉa thành hình ngôi nhà, không lắp quạt hay điều hòa nhưng quán luôn mát mẻ thu hút khách.
Nhà Trưng bày Hoàng Sa (Đà Nẵng)đang lưu giữ bộ sưu tập hơn 1.000 loại ốc, sò... của ngư dân đánh bắt tại khắp vùng biển miền Trung.
Chú rể Chinnadurai cùng cô dâu Swetha cùng nhau thực hiện lễ kết hôn dưới độ sâu 20m tại bờ biển thành phố Chennai, Ấn Độ.
Anh Nguyễn Minh Hiệp (ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) uốn 18 cây mai vàng vào cùng 1 chậu tạo thành lộc bình trưng Tết lạ mắt.
Sở hữu đôi mắt hai màu xanh và đen, Thạch Thị SaPa trở thành người mẫu ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế.
Gốc bằng lăng cườm khổng lồ có tuổi đời cả trăm năm, hình thù độc đáo ở Hậu Giang được trả giá 250 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa bán.
Bị sốt bại liệt dẫn đến teo cơ, đi đứng, vận động khó khăn nhưng chàng trai ở An Giang lại có thể biến những thanh tre khô cứng thành những tác phẩm độc đáo.
Chùa Vĩnh Hưng (Sóc Trăng) được xây dựng với hàng chục nghìn khối đá hình chữ nhật và bên trong chùa là những tượng phật bằng đá đen.
Hàng rào một ngôi nhà ở miền Tây được ốp hơn 2.000 vỏ điện thoại iPhone khiến nhiều người thích thú.
Trong buổi học đầu tiên, sinh viên K18 ngành Thiết kế thời trang, Đại học Kiến trúc Hà Nội tung ra những chiếc khẩu trang tự may sáng tạo gắn với chủ đề COVID-19.
Cặp vợ chồng ở Đăk Lăk xây ngôi nhà cấp bốn độc đáo rộng 150m2 với chi phí 1 tỷ đồng nhưng đầy đủ tiện nghi và hiện đại.
Hai giếng nước nóng nằm giữa cánh đồng làng Sơn Hạ (Sơn Hà, Quảng Ngãi) lúc nào cũng tuôn trào nước nóng, luôn đông đúc người đến tắm quanh năm.
Cero Cero Tres (003), 25 tuổi giành chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm những cái tên lạ và độc đáo nhất.
Bên cạnh việc trang trí nhà cửa, may quần áo mới, nấu những món ngon đón năm mới...đồng bào các dân tộc Tày Nùng còn tổ chức lễ giải hạn để xua tan những xui xẻo của năm cũ.
Chỉ với một chiếc chai nhựa, bột mì và đoạn dây cước dài khoảng 20 mét, nhiều người dân ở TP. Phan Thiết (Bình Thuận) có thể câu được 2-3kg cá đối mỗi buổi.
Xe đính đầy đồng xu lên đến hơn 15.000 USD hay siêu xe bọc kim cương trị giá 4,8 triệu USD là những mẫu ô tô có vẻ ngoài độc lạ và đắt đỏ nhất thế giới.
Hồ Pukaki, Emerald, Hillier là những điểm đến nổi tiếng trên thế giới với màu sắc như hồng, xanh, đỏ; tạo nên cảnh quan hấp dẫn, thu hút du khách tham quan.
Nhiều loài động vật trong tự nhiên có khả năng ngụy trang tài tình, giúp chúng thoát khỏi các loài ăn thịt và ẩn nấp khi đi săn mồi.
Bán được khoảng 2.000 chiếc bánh trung thu màu sắc độc đáo, trừ chi phí phần nguyên liệu và dụng cụ làm, mới tháng đầu kinh doanh, chị Hằng đã thu ngót 100 triệu đồng.