
Thi vào lớp 10: Khi nào Hà Nội chốt thời gian và số môn thi?
Từ 2019 trở về trước, thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội sẽ làm 4 bài Toán, Văn, Anh và môn tự chọn, riêng năm 2020 thì thi 3 môn.
Từ 2019 trở về trước, thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội sẽ làm 4 bài Toán, Văn, Anh và môn tự chọn, riêng năm 2020 thì thi 3 môn.
Học sinh Việt Nam từ nay có thể nộp hồ sơ xét tuyển để có cơ hội nhận học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng/suất, học tại Đại học Anh Quốc Việt Nam.
Bộ GD&ĐT chỉ ra 5 nguyên nhân khiến các trường khó tuyển sinh, nhiều trường phải bỏ một số ngành học.
Trong đề án tuyển sinh 2021, nhiều trường mở thêm ngành học mới như Robot và trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Điều khiển thông minh, Quản trị thương hiệu.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT phải công khai và cam kết một số nội dung quan trọng.
Nhiều trường đại học giữ phương án tuyển sinh ổn định như năm 2020.
Năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực với quy mô 10.000 thí sinh, chia làm 4- 5 đợt thi từ tháng 5 đến tháng 10.
Năm 2021, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường công nghệ thông tin, đưa dữ liệu tuyển sinh lên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia giúp thí sinh thuận lợi hơn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu những cải tiến trong đăng ký xét tuyển năm 2021, thuận lợi cho các trường và thí sinh.
Các trường đại học dự kiến giữ ổn định kỳ thi- bài thi đánh giá năng lực trong màu tuyển sinh đầu vào năm 2021 và đưa ra thêm một số cải tiến trong nội dung bài thi.
Nhiều trường đại học top đầu đang lên kế hoạch tuyển sinh năm 2021, một số phương án được đưa ra nhằm giảm sự phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
"Với các trường có yêu cầu bài thi riêng để đánh giá năng lực thí sinh, Bộ khuyến khích tổ chức thi theo nhóm trường hoặc tổ chức các trung tâm khảo thí độc lập".
Trượt đại học do điều chỉnh nguyện vọng sai cách, em Lê Việt Hoàng (Thanh Hoá) may mắn trúng tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 1 trong đợt xét tuyển bổ sung vừa qua.
Năm nay có tới hàng chục thí sinh có giấy báo trúng tuyển, nhưng đến khi nhập học, thí sinh mới sững sờ trượt vì không đủ điều kiện điểm học bạ.
Nam sinh Lê Việt Hoàng 'trượt oan' vào ngành quân sự do không đọc kỹ quy định điều chỉnh nguyện vọng đã từ chối nhập học Đại học Công nghiệp Hà Nội để ôn thi lại.
Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường công an nhân dân năm 2020.
Đủ điểm trúng tuyển vào trường đại học theo tổ hợp xét tuyển nhưng đến khi đến nhập học, thí sinh “chết sững” vì trượt điểm điều kiện học bạ.
Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương (Phú Thọ) có 118 em đỗ vào các đại học top đầu từ 27 điểm trở lên, tính đến ngày 20/10.
Trừ một số trường top trên, các ngành kinh tế đã tuyển đủ ngay từ lần 1, nhiều trường, trong đó có 5 trường thuộc khối ngành công an, phải tuyển bổ sung.
Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường nói chung, đặc biệt là các trường thuộc tốp đầu, nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì nên có tuyển bổ sung các đợt sau.
Dù đạt 27,4 điểm khối A00 nhưng Lê Việt Hoàng (Thanh Hoá) điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sai quy định, dẫn đến việc không đỗ vào đại học như mong muốn.
Ba tân thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đều có tên Huy Hoàng, sinh năm 2002 và cùng vào khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính.
Trong khi nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu dù điểm chuẩn cao ngất ngưởng, không ít trường đại học “vùng” vẫn khó tuyển đủ sinh viên.
Năm nay, các ngành Hàn Quốc học, báo chí, Luật, kiểm sát, ngôn ngữ, sư phạm... đều có mức điểm chuẩn từ 27 trở lên, tương đương trên 9 điểm/môn.
Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, bài thi tư duy năm 2021 sẽ mở rộng thêm một số chủ đề về kỹ thuật, công nghệ, văn hoá, xã hội trong phần đọc hiểu.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh theo đúng quy chế nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch cho thí sinh.
Tính theo thang điểm 30, nhiều khoa của các trường có điểm chuẩn 2020 cao kỷ lục.
Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục thông báo tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 15/10.
Những ngành học "hot" có điểm chuẩn cao chót vót lộ diện sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.
Năm nay, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT của nhiều trường tăng từ 1 đến 7 điểm khiến thí sinh không kịp trở tay, "khóc ròng" vì trượt.
Nhiều trường công lập từng thuộc tốp trên giờ điểm chuẩn chỉ ở mức trung bình.
Trường ĐH Thăng Long liên tục thay đổi hình thức xét tuyển khiến hàng nghìn thí sinh và phụ huynh chạy đôn chạy đáo xếp hàng kín sân trường từ đêm 5/10 đến 6/10.
Một số tổ hợp của Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân lấy điểm trúng tuyển thấp nhất trong 4 năm gần đây.
Bộ GD&ĐT cho biết, sau kết quả xét tuyển đợt 1, 161 trường đủ chỉ tiêu, chỉ còn 83 trường tỷ lệ trúng tuyển dưới 50% sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ 15/10.
Chiều 5/10, Đại học Y tế công cộng công bố điểm trúng tuyển hệ chính quy năm 2020.
Ngày 5/10, ĐH Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.
Học viện An ninh nhân dân vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.