Bình Nhưỡng cảnh báo xung đột trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/12/2023 09:42:07 +07:00
(VTC News) -

Hôm 3/12, Triều Tiên cảnh báo xung đột vũ trang trên bán đảo này chỉ còn là vấn đề thời gian.

KCNA dẫn lời quan chức quân sự Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc về việc hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều - ký kết ngày 19/9/2018.

Bình Nhưỡng nhấn mạnh, “vùng đệm ranh giới quân sự với Hàn Quốc mà nước này duy trì suốt 5 năm đã hoàn toàn biến mất”“xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian”.

Đồng thời, Triều Tiên cảnh báo “hành động thù địch” của Hàn Quốc sẽ dẫn đến “sự hủy diệt hoàn toàn” trên toàn bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-18 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Tên lửa đạn đạo Hwasong-18 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Động thái này của Bình Nhưỡng đưa ra nhằm đáp trả việc Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận được ký năm 2018 và tuyên bố tăng cường các biện pháp trinh sát dọc biên giới với Triều Tiên sau sự kiện Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự.

Theo KCNA, việc Triều Tiên phóng vệ tinh là "quyền hợp pháp và đúng đắn của một quốc gia có chủ quyền" và việc Hàn Quốc đình chỉ thỏa thuận để đáp lại việc phóng vệ tinh không bị cấm theo thỏa thuận là vô nghĩa.

KCNA cho rằng, nếu vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên vi phạm thỏa thuận năm 2018, thì việc Hàn Quốc phóng vệ tinh trinh do thám cũng mang bản chất giống nhau. 

Ngoài ra,u Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái rải tờ rơi trên lãnh thổ Triều Tiên và gọi đây là “hành động khiêu chiến”.

Theo KCNA, Hàn Quốc còn liên tục khiêu khích Triều Tiên bằng loạt hành động như bố trí loa phát thanh ở những khu vực biên giới, hành vi xâm phạm lãnh hải và không phận của Triều Tiên bằng các tàu chiến, máy bay trinh sát, cũng như vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều.

“Xung đột vũ trang và chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hiện chỉ là vấn đề thời gian. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ có thể thực hiện các hoạt động quân sự bình thường theo mong muốn mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều lệ nào”,KCNA tuyên bố.

Trong khi đó,  Seoul cho rằng việc nước này phóng vệ tinh do thám quán sự là hành động "hợp pháp,  phù hợp với luật pháp quốc tế và không đe dọa đến hòa bình khu vực và quốc tế.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn