Tàu sân bay 'nhỏ mà có võ' giúp Hải quân Mỹ giành thắng lợi trong Thế chiến 2
Trước khi tham gia Thế chiến 2, Mỹ biết rằng hạm đội tàu sân bay của nước này là không đủ để đánh bại Đức và Nhật Bản.
Trước khi tham gia Thế chiến 2, Mỹ biết rằng hạm đội tàu sân bay của nước này là không đủ để đánh bại Đức và Nhật Bản.
Theo USNI, việc kiểm tra độ bền và khả năng chống va đập của thân tàu là điều cần thiết để bảo đảm tối đa sự an toàn cho hơn 5.000 thủy thủ trên USS Gerald R. Ford.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.
Với kích thước khổng lồ, các tàu sân bay Mỹ được cho là dễ trở thành mục tiêu của các loại vũ khí ngày càng chính xác và hiện đại.
Hai nhóm tàu sân bay USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ hội quân ở Biển Đông, tham gia các hoạt động diễn tập chung hôm 9/2.
Hạm đội 7 thông báo đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đi gần quần đảo Hoàng Sa.
Vào sáng 4/2, tàu sân bay USS Nimitz đã đến rìa Biển Đông và gần đi qua eo biển Malacca, một quan chức Mỹ xác nhận với USNI News.
Iran sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo tầm xa chống lại các tàu chiến giả định của đối phương và tiêu diệt các mục tiêu khác trên Ấn Độ Dương.
Nhóm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan đã trở lại Biển Đông lần thứ 3 sau khi được triển khai vào năm 2020.
Mỹ điều tàu chiến đến Ấn Độ Dương tham gia tập trận với Hải quân Ấn Độ ở gần quần đảo Andaman và Nicobar trong tuần này.
Nhóm tác chiến tày sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tiếp tục hoạt động diễn tập trên Biển Đông từ 17/7.
Hôm 15/7, Hải quân Mỹ biên chế tàu đổ bộ thứ hai thuộc lớp America - USS Tripoli song không tổ chức lễ tiếp nhận như thông lệ do dịch COVID-19.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mask Esper đăng tải hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz tại Biển Đông trên Twitter, gửi thông điệp cứng rắn.
Hải quân Mỹ đang áp dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn dịch COVID-19 trên 2 tàu sân bay nước này tập trận ở Biển Đông.
Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đưa vào sử dụng tàu tấn công đổ bộ mới nhất USS Tripoli (LHA 7) trong tuần tới.
Sau hơn 2 tháng dịch COVID-19 lan rộng trên USS Theodore Roosevelt, tàu sân bay này đã khôi phục hoạt động và sắp quay trở lại biển làm nhiệm vụ.
Tàu sân bay USS Harry S.Truman hoàn thành nhiệm vụ, song vẫn không trở về bờ do lo ngại thủy thủ nhiễm virus corona chủng mới.
Có thêm 35 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mắc COVID-19, nâng tổng số ca lây nhiễm lên 585 trường hợp.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dừng làm nhiệm vụ để xét nghiệm toàn bộ thủy thủ đoàn, sau khi ghi nhận nhiều quân nhân nhiễm virus corona.
Việt Nam quan tâm và đang tìm hiểu thông tin nhóm thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng hồi tháng 3, được xác nhận mắc Covid-19.
Sáng 5/3, đội tàu hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Hải quân Mỹ di chuyển vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố trong 5 ngày.
2 phi cơ của Hải quân Mỹ đáp xuống sân bay Đà Nẵng sáng nay, 4/3.
Với nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Theodore Roosevelt, Mỹ có thể triển khai tiêm kích, máy bay ném bom, trinh sát, chỉ huy trên không ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Sai lầm của thủy thủ tàu Liên Xô suýt chút nữa biến vụ va chạm tàu ngầm nước này và tàu sân bay Mỹ thành ngòi nổ cho cuộc chiến thế giới mới.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan được cho là đang hoạt động ở Biển Đông, gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc biên chế Hạm đội 7 của hải quân Mỹ có trọng tải 97.000 tấn, dài 333 m, thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người.
Nhà báo người Đức Lorenz Hemiker tỏ ra hoài nghi về khả năng Mỹ điều tàu sân bay đến bờ biển Iran như tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton.
Chiếc máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu sân bay của Mỹ ở cự ly gần và ghi lại một vài hình ảnh cận cảnh về hàng không mẫu hạm này.
Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận để gửi tàu sân bay tới thăm Việt Nam trong năm nay với nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gần gũi giữa 2 nước.
Trung Quốc dường như đang muốn nâng cấp lời đe dọa đánh chìm tàu sân bay Mỹ khi tuyên bố vừa triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo DF-26 vốn được mệnh danh là sát thủ diệt tàu sân bay, theo News.co.au.