Cục Trồng trọt bác thông tin '90% người Việt đang ăn gạo 'bẩn'
Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định thông tin 90% người Việt đang ăn gạo "bẩn" là hoàn toàn sai sự thật.
Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định thông tin 90% người Việt đang ăn gạo "bẩn" là hoàn toàn sai sự thật.
Hiện nay, Vinafood 1 đang làm kháng nghị thư gửi đến PITC về việc đấu thầu đối với lô hàng giao tới cảng Manila.
Nhiều doanh nghiệp từng “xù” ký hợp đồng gạo dự trữ quốc gia hồi tháng 3/2020 lại tiếp tục trúng thầu trong lần đấu thầu mới.
Bộ Tài chính tạm đình chỉ công tác đối với 7 cục trưởng Dự trữ Nhà nước cho gửi hàng vào kho trái quy định.
Thủ tướng nhấn mạnh đảm bảo an ninh lương thực là cân đối lớn của nền kinh tế song phải đảm bảo đời sống người trồng lúa, trong bối cảnh dịch bệnh kiểm soát tốt.
22 doanh nghiệp không có trong danh sách nhưng vẫn mở tờ khai xuất khẩu gạo, do đó các tờ khai này không có giá trị làm thủ tục hải quan.
Làm việc với Bộ Công thương, nhiều địa phương tại vùng ĐBSCL khẳng định, không thiếu gạo, nên cho xuất khẩu không có hạn ngạch.
Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo được tạm ứng trước của tháng 5.
Để giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo vượt qua khó khăn, UBND tỉnh Đồng Tháp đưa ra một số kiến nghị gửi Thủ tướng.
Theo GS Võ Tòng Xuân, trong vụ hè thu sắp tới, với 1,5ha lúa được gieo trong điều kiện thời tiết tốt, ĐBSCL sẽ thu về ít nhất 4 triệu tấn gạo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa kiến nghị tiếp tục xuất khẩu gạo nếp hàng hóa vụ đông xuân 2019-2020.
Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai bộ Công Thương và Tài chính báo cáo việc triển khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo.
Bộ Công Thương vừa có công văn hoả tốc gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến về việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.
Những doanh nghiệp trúng thầu dự trữ gạo quốc gia nhưng bỏ ngang sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền bảo lãnh dự thầu, tương đương 1,5-2% giá trị gói thầu.
Đến 14/4, Tổng cục Dự trữ Nhà nước mới mua được 7.700 tấn gạo dự trữ, trong tổng số 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Hải quan cho rằng hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoạt động theo nguyên tắc xử lý tự động, không có sự can thiệp của công chức hải quan.
Ngày 13/4, nhiều người xếp hàng dài tại đường Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để nhận gạo miễn phí từ cây 'ATM gạo' tình nghĩa.
Thủ tướng chính thức đồng ý với phương án xuất khẩu gạo trở lại ngay trong tháng 4 của Bộ Công Thương nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Do việc mua gạo dự trữ quốc gia đang khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương dừng xuất khẩu gạo tẻ đến giữa tháng 6.
Hai tháng đầu năm, Trung Quốc cùng với Đài Loan, Mozambique dẫn đầu các thị trường tăng nhập khẩu gạo Việt Nam.
Nếu tốc độ xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục tăng như 2 tháng đầu năm, Việt Nam sẽ đứng trước rủi ro thiếu gạo dành cho tiêu dùng trong nước.
Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại để có thời gian đánh giá lại sản lượng và hợp đồng xuất khẩu đã ký.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu tiêu thụ của người dân ở mức 14,26 triệu tấn thóc, tương đương 9,27 triệu tấn gạo (gần 100kg/người).
Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tăng 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt hơn 66.000 tấn, tương đương 37 triệu USD.
Bộ Công Thương kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo ngay sau khi Tổng Cục Hải quan yêu cầu các địa phương ngừng thông quan gạo từ ngày 24/3.
Để đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 24/3 hải quan ngừng thông quan các lô hàng gạo.
Momilactones B tách chiết từ gạo trắng cho tác động lên tế bào ung thư vú ở người làm ức chế sự phát triển vì tạo môi trường oxy thấp.
Thực phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày rất dễ bị làm giả, thêm tạp chất... với những mẹo dưới đây, bạn sẽ phân biệt được đồ sạch và loại trộn hóa chất.
Song song với tình hình xuất khẩu giảm sút, kết quả kinh doanh ngành gạo cũng không mấy khả quan khiến cho nhà đầu tư không mặn mà với cổ phiếu ngành này.
Theo nhiều chuyên gia, những người theo chế độ ăn kiêng dựa trên khẩu phần ăn hàng ngày là gạo (cơm) sẽ làm giảm nguy cơ béo phì.