Sông Hồng và những ẩn số thượng nguồn, ở bên kia biên giới
“Chúng ta không biết được phía Trung Quốc sẽ tận dụng nguồn nước sông Hồng như thế nào, vì họ kiểm soát hoàn toàn thượng nguồn”, vị chuyên gia thủy lợi nói.
“Chúng ta không biết được phía Trung Quốc sẽ tận dụng nguồn nước sông Hồng như thế nào, vì họ kiểm soát hoàn toàn thượng nguồn”, vị chuyên gia thủy lợi nói.
Sông Hồng, con sông Mẹ của đồng bằng Bắc bộ, đang trải qua những biến đổi sâu sắc và theo các chuyên gia, đằng sau sự biến đổi ấy là những ẩn họa chực chờ.
Khoảng 200 m đê sông Hồng tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì sạt lở nghiêm trọng sau những trận mưa lớn, khiến nhiều hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.
Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong 6 công trình giao thông trọng điểm cấp bách trên địa bàn Hà Nội được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội.
Theo Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Lưu Quang Huy, với đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội sẽ quay mặt vào sông Hồng để phát triển.
Dự kiến trong quý I, UBND TP Hà Nội sẽ phê duyệt, ban hành đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng.
Qua 15 ngày kể từ khi phát hiện 2 em bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng, chính quyền xã Lê Lợi (Hà Nội) có thể làm các bước tiếp theo để bảo vệ quyền lợi cho 2 bé.
Dù rất quyết tâm, nhưng do nhiều nguyên nhân nên nhiều năm qua, Hà Nội vẫn chưa thể phê duyệt được quy hoạch phân khu hai bờ sông Hồng.
Hai cháu bé 3 tuổi và 5 tuổi được người dân phát hiện trên bờ đê sông Hồng kèm lá thư với nội dung bố mẹ các cháu đã chết, nhờ người nuôi dưỡng giúp.
Các đơn vị chức năng đang đề xuất TP Hà Nội thêm phương án dẫn nước sông Hồng vào bổ cập cho sông Tô Lịch.
Theo quy hoạch phát triển giao thông Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, giai đoạn tới, Hà Nội sẽ xây dựng 10 cầu vượt sông Hồng.
Hoạt động mạnh về đêm, hút cát gần bờ... là những thủ đoạn của "cát tặc" đang lộng hành trên sông Hồng khiến người dân vô cùng bức xúc.
Trong đêm tối, lực lượng chức năng Hà Nội đu dây giải cứu thành công nam thanh niên say rượu nhảy từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng.
Các nhà máy thuỷ điện lớn đồng loạt xả lũ khiến mực nước sông Hồng, sông Đuống dâng cao, người dân ven sông gặp nhiều khó khăn.
Thường trực Thành ủy Hà Nội không đồng ý chủ trương đổi tên con đường gốm sứ ven sông Hồng thành “Con đường nghệ thuật”.
Những chiếc tàu "khủng" tải trọng cả ngàn tấn, chở cát quá tải trên sông Hồng đang gây nguy cơ về mất an toàn giao thông đường thủy.
Những chiếc tàu có tải trọng cả ngàn tấn vẫn ngang nhiên hoạt động vận chuyển cát trên tuyến sông Hồng, gây mất an toàn trật tự, an toàn giao thông đường thủy.
Nước sông Hồng dâng cao khiến lối ra khu vực bãi bồi Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) bị ngập sâu, ông Sơn mang thuyền ra chở khách kiếm trên dưới 500 nghìn đồng/ngày.
Trong đêm nay, rạng sáng mai các tỉnh Bắc Bộ có mưa lớn, khiến nước lũ có thể dâng cao trở lại và gây ngập cho các khu ven sông, vùng trũng như Lào Cai, Yên Bái.
Việc Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn của Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng ngày 20/8 không tác động lớn đến Việt Nam do lưu lượng xả không nhiều.
Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa thông báo Nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn của nước này bắt đầu xả lũ, khiến cho mực nước sông Hồng dâng lên ở mức cao.
Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, hôm nay (20/8), nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) sẽ mở cửa xả lũ, khiến mực nước sông Hồng dâng cao.
Phát hiện cô gái nhảy từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng tự tử, các chiến sĩ CSGT Hà Nội chạy đến giải cứu và tri hô người dân kịp thời đưa được nạn nhân lên bờ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, thành phố tính toán xây dựng quy hoạch sông Hồng sẽ làm đê kết hợp với đường, đảm bảo chống lũ cấp 3, độ bền từ 500-700 năm.
Bí thư Vương Đình Huệ cho rằng không doanh nghiệp, nhà khoa học nào muốn đầu tư vào khu vực 2 bờ sông Hồng do chưa có quy hoạch.
Sau khi tan trường, 2 nữ sinh lớp 10 trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng tắm, không may đi vào vùng nước sâu.
Mặc dù có biển "nguy hiểm cấm bơi", nhiều người dân quanh khu Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn rủ nhau ra bãi cát bồi ven sông Hồng tắm trong những ngày nắng nóng.
Cơ quan công an xác định người đổ chất thải là P.V.H và lấy lời khai của người này để làm rõ việc đổ trộm chất thải xuống sông Hồng.
Kẻ đổ trộm hàng chục thùng phuy nghi chứa chất độc hại xuống sông Hồng làm nghề thu mua phế liệu.
Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) phối hợp với các cơ quan đang điều tra, truy tìm kẻ đổ trộm hàng chục thùng phuy nghi chứa chất độc hại xuống sông Hồng.