
100 xe hàng vô chủ cực lớn ở Lào Cai: Tổng cục Hải quan xử lý thế nào?
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết sẽ đấu giá 100 xe hàng Trung Quốc cực lớn, vô chủ ở cửa khẩu Kim Thành dù nhiều cá nhân, doanh nghiệp can thiệp xin hàng.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết sẽ đấu giá 100 xe hàng Trung Quốc cực lớn, vô chủ ở cửa khẩu Kim Thành dù nhiều cá nhân, doanh nghiệp can thiệp xin hàng.
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định không có tình trạng bảo kê, trách nhiệm xử lý kho hàng Trung Quốc nhập lâu ở Hà Đông do cơ quan chức năng sở tại.
Sau phóng sự điều tra của VTC News, thủ phủ hàng nhập lậu ở Hà Nội đồng loạt gỡ biển nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra, trong khi cơ quan chức năng vẫn im lặng.
Đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) là nơi tập trung nhiều đại lý bán các mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc, có dấu hiệu trốn thuế.
Đào, xoài, nhãn, mận, nho Trung Quốc đang được bán ngập chợ thật và chợ online, nhiều người bán còn quảng cáo là trái cây Việt Nam, vậy làm sao để phân biệt?
Xoài Việt Nam vừa hết vụ, xoài Trung Quốc đã đổ bộ thị trường với số lượng lớn với tên gọi xoài mút, xoài hạt lép.
Lực lượng chức năng tịch thu 3 kho hàng lậu, ra quyết định xử phạt 474 triệu đồng đối với các chủ kho hàng do vi phạm.
Lực lượng hải quan vừa phát hiện, bắt giữ một container phụ kiện ô tô Trung Quốc nhập về cảng Hải Phòng không khai báo.
Hàng loạt vụ gian lận hàng hóa Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam diễn ra với nhiều thủ đoạn để lừa gạt người tiêu dùng, nhất là trong dịp lễ, Tết đang cận kề.
Hàng nghìn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách có chữ Trung Quốc được cắt mác để gắn thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Luis vuiton, Gucci...
Qua phân tích số liệu thống kê, Tổng cục Hải quan xếp một số mặt hàng tăng trưởng đột biến vào nhóm tiềm ẩn nguy cơ lớn về gian lận xuất xứ.
Dư luận thời gian qua từng rất bức xúc trước việc hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ hàng Việt, dưới đây là ba vụ việc gây chấn động nhất.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cho rằng cần minh bạch thông tin và xử lý quyết liệt các vi phạm về gian lận xuất xứ hàng hóa.
Hơn 7 tấn hàng hóa là gối, nệm cao su và chăn nhập khẩu từ Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam bị Hải quan TP.HCM bắt giữ.
Bên lề Quốc hội chiều 30/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã có những chia sẻ về vụ kho nhôm 4,3 tỷ USD giả danh hàng Việt để sang Mỹ.
Theo chuyên gia, động thái này liên quan tác động từ thương chiến đến nền kinh tế của Mỹ hơn là một sự nhượng bộ với Trung Quốc.
Cục Hải quan Hà Nội đã yêu cầu tái xuất nhiều lô hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan nhập vào Việt Nam không đảm bảo điều kiện.
Các cơ quan chức năng đang kiểm tra và xác minh 28 DN có các hoạt động xuất khẩu liên quan đến công ty Asanzo, cũng như xác minh đối với tập đoàn Asanzo.
Bộ Công Thương lo ngại vấn đề gian lận xuất xứ khi nguy cơ hàng hóa Trung Quốc ‘mượn đường’ và ‘mượn xuất xứ’ của Việt Nam để vào Mỹ.
Chuỗi siêu thị Điện máy Xanh vừa thông báo sẽ hỗ trợ khách hàng mua TV Asanzo ở hệ thống hãng này đổi sang TV hãng khác.
Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh những nghi vấn liên quan đến Asanzo.
Theo ông Phạm Văn Tam, ở dòng sản phẩm tivi của Asanzo, 70% linh kiện được nhập từ Trung Quốc, 30% còn lại được nhập tại các công ty ở Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam sẽ xử lý nghiêm khắc các hành vi gian lận thương mại, các hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.
Gần đây, cơ quan chức năng liên tục bắt giữ các lô kem giá rẻ nhập lậu từ Trung Quốc song sản phẩm này vẫn rất đắt hàng trên thị trường online.
Theo Bộ Công thương, do thương nhân có thể bán hàng không cần nhãn mác, không cần khai báo xuất xứ và cũng không phải truy xuất nguồn gốc nên mới xuất hiện trường hợp nông sản nước ngoài “đội lốt” nông sản Việt Nam.
Trình duyệt Redcore, được quảng cáo là “do Trung Quốc phát triển 100%”, vừa bị phát hiện là phát triển dựa trên trình duyệt Google Chrome.
Tại nhiều chợ dân sinh ở TP.HCM, không khó để mua khoai tây Trung Quốc bởi nó được bày bán tràn lan với tên gọi và giá của khoai tây Đà Lạt.
Mận Việt Nam đã cuối vụ nên hiện các loại mận bán trên thị trường đa phần là hàng Trung Quốc.
Miniso Việt Nam hiện được điều hành và quản lý từ đội ngũ nhân sự do Miniso Trung Quốc cử sang để thay thế vị trí bà Dương Thanh Tâm, người đưa Miniso về Việt Nam 2 năm trước.
Trước phản ánh của khách hàng về việc một chiếc tủ đông của Công ty Điện lạnh Hòa Phát có nguồn gốc từ Trung Quốc, đại diện Công ty này đã lên tiếng.