Hơn 250 tàu chiến, tàu ngầm tham gia kỷ niệm Ngày Hải quân Nga
Hôm 26/7, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2020 tại tất cả các căn cứ chính của các hạm đội và Biển Caspi.
Hôm 26/7, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2020 tại tất cả các căn cứ chính của các hạm đội và Biển Caspi.
Ngày 26/7, Nga tổ chức Lễ duyệt binh vinh danh ngày Hải quân trên 7 thành phố, với 250 tàu chiến, 80 máy bay, 100 phương tiện kỹ thuật và gần 15 nghìn quân nhân.
Tổng cục nghiên cứu nước sâu (GUGI) được biên chế tàu mặt nước, tàu ngầm và các phương tiện dưới biển sâu, là đơn vị bí mật nhất của Bộ Quốc phòng Nga.
Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết, 6 tàu ngầm diesel-điện thuộc đề án Project 636.3 sẽ sớm gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương.
Ngọn lửa trong khoang năng lượng trên boong thứ hai bùng phát trong quá trình sửa chữa.
Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu video khoe sức mạnh chiến đấu và diện mạo hiện đại của lực lượng tàu chiến mặt nước nhân buổi lễ thành lập Hạm đội Caspian.
Truyền thông phương Tây đang tỏ ra lo lắng khi Hải quân Nga sắp phục hồi xong và biên chế trở lại tàu chiến hạt nhân lớn nhất thế giới do Liên Xô chế tạo.
Tổ hợp phòng thủ ven biển Bastion của Hạm đội Thái Bình Dương lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Oniks diệt mục tiêu ở vùng biển Chukotka (Nga).
Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, tàu chiến Smerch bắn liên tục tên lửa hành trình X-35 Uran và tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước ở khoảng cách 50 km.
Tàu hải quân chở đoàn thám hiểm của Nga bị chìm ở vùng biển Bắc Cực sau khi bị hải mã cái tấn công để bảo vệ hải mã con.
Tàu cứu hộ Kommuna được đóng dưới thời nước Nga Sa hoàng và phục vụ xuyên suốt 2 thế kỷ, qua 3 chế độ.
Tên lửa Bulava có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân điều hướng riêng rẽ và đủ khả năng "vượt mặt" các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.
Nếu không vì chiến tranh, thiếu kinh phí... thì những dự án tàu chiến đầy tham vọng của Liên Xô giờ đây vẫn đang là "quái vật biển cả".
Để tưởng nhớ những thủy thủ thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nhà lãnh đạo Nga đích thân lặn xuống đáy biển Baltic thăm xác tàu ngầm Liên Xô.
Với việc được trang bị động cơ điện kỵ khí có một không hai, tàu ngầm Piranha có khả năng hoạt động rất lâu dưới nước mà không cần nổi lên để sạc.
Giới chuyên gia tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ đều được hưởng lợi nếu cùng nhau nghiên cứu phát triển các loại tàu phá băng và tàu sân bay hạt nhân.
Lễ duyệt binh trên biển chào mừng Ngày Hải quân Nga có sự góp mặt của tàu chiến các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines.
Việc trang bị những chiếc UAV tấn công hạng nặng S-70 “Okhotnik” sẽ khiến sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga được tăng cường đáng kể.
Việc giảm bớt trọng lượng và thay đổi một số đặc tính kỹ thuật sẽ cho phép chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 của Nga có thể cất hạ dễ dàng trên tàu sân bay.
Những lời cuối cùng của viên thủy thủ tàu Losharik khiến cho người vợ không thể nào quên.
Giới nghiên cứu quân sự Mỹ tin rằng Nga dự tính lợi dụng khả năng lặn sâu của AS-31 Losharik để mở rộng tham vọng lãnh thổ dưới đáy biển Bắc Băng Dương.
Nga sẽ cử 2 tàu hộ vệ “Stoiki” và “Boiki” cùng tàu chiến mang tên lửa cỡ nhỏ “Liven” theo sát cuộc tập trận của NATO.
Tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Nga sẽ được nghiên cứu chế tạo vào năm 2023.
Hạm đội Biển Đen của Nga đang bám sát nhất cử nhất động của các tàu chiến NATO tại Biển Đen.
Chỉ huy trưởng các tàu hải quân "Donbass" và "Korets" trên biển Azov ngày 3/10 tuyên bố, các thủy thủ Ukraine sẵn sàng cho một cuộc đụng độ vũ trang với lực lượng Biên phòng Nga trong suốt hành trình vượt eo biển Kerch.
Theo nguồn tin từ Tổng cục An ninh Liên bang Nga, trong tuần qua công dân Ukraine đã hai lần thực hiện hành vi hối lộ để nhập cảnh trái phép vào Crưm.
Trong cuộc họp giữa Liên minh châu Âu và lãnh đạo Ukraine ngày 21/9, EU bày tỏ mối quan tâm và lo ngại trước sự hiện diện quân sự của Nga đang gia tăng ở biển Azov.
Điện Kremlin xác nhận Nga sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải với sự tham gia của 25 chiến hạm và 30 chiến cơ các loại, trong đó có máy bay ném bom chiến lược Tu-160.
Nguyên Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, đô đốc Vladimir Valuev nêu lý do hải quân Nga điều động biên đội chiến hạm mạnh nhất đến Địa Trung Hải, trong bối cảnh Mỹ và đồng minh đe dọa không kích Syria.
Trước tình hình liên minh quân sự Mỹ, Anh và Pháp được cho là đang chuẩn bị không kích Syria, 2 hộ vệ hạm thuộc biên chế của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga nhận lệnh tới Syria để tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga tại khu vực này.