Chiêm ngưỡng cảnh ‘Cơn lốc xoáy’ của Hải quân Nga bắn tên lửa X-35 Uran diệt mục tiêu trên biển

Thế giớiThứ Tư, 25/09/2019 15:53:00 +07:00

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, tàu chiến Smerch bắn liên tục tên lửa hành trình X-35 Uran và tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước ở khoảng cách 50 km.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố trên kênh YouTube chính thức video phóng tên lửa hành trình X-35 Uran lần đầu tiên từ tàu chiến cỡ nhỏ “Smerch” (biệt danh “Cơn lốc xoáy”) trên vùng biển Nhật Bản.

Theo báo cáo của cơ quan quốc phòng, tên lửa X-35 Uran đã bắn trúng mục tiêu mặt nước ở khoảng cách 50 km, tại một thời điểm được xác định trước.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, có 10 tàu chiến và các tàu hỗ trợ, cũng như máy bay của lực lượng Không quân Hải quân Nga, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã tham gia phối hợp tác chiến.

Video: Tàu chiến "cơn lốc xoáy" Smerch của Nga bắn tên lửa X-35 Uran trên biển Nhật Bản.

Trước đó, tàu chiến cỡ nhỏ “Smerch” đã tiến hành bắn thử pháo tự động đa năng mới AK-176MA (cỡ nòng 76 mm) và pháo hạm tự động AK-630 (cỡ nòng 33 mm) tại vịnh Pie Đại đế.

Tàu chiến Smerch vừa hoàn thành sửa chữa và hiện đại hóa tại cơ sở của Công ty cổ phần sửa chữa Đông Bắc ở Kamchatka. Sau đó, tàu “Cơn lốc xoáy” Smerch tiếp tục được nâng cấp tại Trung tâm sửa chữa tàu thuyền Dalzavod ở Vladivostok.

Trong giai đoạn này, tàu Smerch được tái vũ trang, chuyển từ hệ thống tên lửa lớp Malakhit sang hệ thống tên lửa hành trình chống tàu Uran nổi tiếng. Ngoài ra, "Cơn lốc xoáy" Smerch còn được trang bị hệ thống pháo hạm mới.

Phong Vũ
Bình luận
vtcnews.vn