Đinh nhọn, dây đèn, biển quảng cáo 'bức tử' cây xanh Hà Nội
Nhiều cây xanh ở Hà Nội bị người dân đóng đinh, quấn dây đèn, trở thành giá treo đồ của các cửa hàng… gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và mất mỹ quan đô thị.
Nhiều cây xanh ở Hà Nội bị người dân đóng đinh, quấn dây đèn, trở thành giá treo đồ của các cửa hàng… gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và mất mỹ quan đô thị.
VKSND Tối cao chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án nâng giá cây xanh ở Hà Nội liên quan cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung rà soát công tác phòng chống thiên tai, tổng rà soát hệ thống cây xanh, đặc biệt cây cổ thụ trong nhà trường.
Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão.
Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với UBND quận 1 nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND TP.
Chiều 3/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thông tin về tình hình sức khỏe học sinh bị tai nạn cây đổ sáng nay.
Trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hà Nội, các doanh nghiệp thông đồng nhập lậu hàng nghìn cây xanh từ Trung Quốc để trồng trên các tuyến phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP Hà Nội có dấu hiệu sai phạm trong vụ nâng giá cây xanh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh khai thường xuyên bị ông Nguyễn Đức Chung mắng chửi, gây áp lực yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của ông ta.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Hơn 1.000 cây xanh tại Công viên Bách Thảo Hà Nội được gắn mã QR, giúp cung cấp thông tin về cây và thực hiện chuyển đổi số trong quản lý cây xanh.
Cử tri đề nghị TP Hà Nội trồng thống nhất cùng loại cây dưới gầm đường sắt Cát Linh - Hà Đông, thay vì mỗi đoạn trồng một loại cây như hiện nay.
Chương trình “đổi sách lấy cây” được nhóm từ thiện Fly To Sky duy trì từ năm 2019 đến nay, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng ni lông, đồ nhựa.
Việc làm vòng sắt, giá đỡ cho cây mà nhiều người gọi là “gông cùm” thực ra rất cần thiết; "lợi biến thành hại" là do sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị chăm sóc.
Nhiều hàng cây đang độ sinh trưởng mạnh nhưng bị những vòng sắt, giá đỡ chưa được tháo bỏ siết vào thân.
Khi trồng mới hay thay thế cây cong nghiêng, già cỗi trên các tuyến phố, chính quyền TP Hà Nội lưu ý đơn vị liên quan không được trồng giữa cửa ra vào nhà dân.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan định giá các loại cây xanh được trồng trên đường phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2018.
Chiều nay, sau cơn mưa lớn, nhiều cây xanh bật gốc, đè trúng các ô tô trên phố Hà Nội.
Chị Trần Thị Mai (Hiệp Hòa, Bắc Giang) trồng hơn 30 giống cây xanh trên diện tích 50 ha, mỗi năm thu nhập gần 3 tỷ đồng.
Cách Hà Nội chỉ 14km, khu đô thị Ecopark có nhiều trải nghiệm thú vị cho trẻ em trong dịp 1/6 như đạp xe, thả diều, ngắm Thiên Nga…
Làng Châu Nội, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có hơn 10 hộ làm cổng, hàng rào độc đáo từ cây giới trên 100 năm tuổi.
Cửa hàng cây 0 đồng tại phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM dành tặng nhiều loại cây cho những ai thích trồng trọt, yêu không gian xanh và lấy về trồng miễn phí.
Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Trong quá trình chăm sóc cây xanh ở Hà Nội, nếu không được chú ý nới lỏng thì chính những chiếc “gông sắt” này lại là mối đe dọa tiềm tàng cho người đi đường.
Trong quá trình thực hiện trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh ở Hà Nội, các bị can nâng khống giá cây gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Cây đa cổ thụ hơn 200 năm tuổi ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bật gốc, đè chết người phụ nữ đang đi chợ.
Khi Facebook nhắc kỷ niệm cũ - loạt ảnh hàng xà cừ cổ thụ ở Kim Mã được chụp trước khi bị đốn hạ, tôi giật mình nhớ lại Hà Nội đã mất dần các mảng xanh thế nào.
826 căn hộ trong "thiên đường sinh thái" ở Tứ Xuyên, Trung Quốc khổ sở vì cây xanh mọc um tùm, không được cắt tỉa khiến các tòa nhà bị muỗi quấy nhiễu.
Mùi dầu mỡ, đồ ăn là nguyên nhân phá hỏng không gian nhà bếp đẹp đẽ của bạn, hãy đặt những loại cây dưới đây để khắc phục vấn đề này.
Từ năm 2016, thực hiện chiến dịch phủ xanh đô thị, Hà Nội đã cho trồng hơn 1 triệu cây xanh trên dải phân cách các tuyến đường.