Hàng xóm cãi nhau, cây bị chẻ đôi
Mối thù không đội trời chung giữa hai chủ nhà kết thúc bằng việc xẻ đôi cây linh sam cao 5m trước cửa nhà cả hai.
Mối thù không đội trời chung giữa hai chủ nhà kết thúc bằng việc xẻ đôi cây linh sam cao 5m trước cửa nhà cả hai.
Làng chài nằm trên đảo Thặng Sơn, Trung Quốc được gọi là "ngôi làng ma", bị bỏ hoang từ năm 1990, dây leo "xâm chiếm" và phủ kín các ngôi nhà tại đây.
UBND TP Thủ Đức tổ chức Lễ phát động, ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng TP Thủ Đức xanh, sạch, đẹp.
Ngày 05/12/2020, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trao tặng 270.000 cây xanh cho tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Sau những trận bão dồn dập, hàng nghìn cây xanh trên đảo tiền tiêu Lý Sơn trơ trụi lá, nhiều cây bật gốc nằm ngả nghiêng và chết khô.
Việc ban hành quy chế quản lý cây xanh nhằm duy trì mảng xanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh, nhất là trong mùa mưa tại TP.HCM.
Hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa to khiến cây xanh bật gốc, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.
Sở Xây dựng TP.HCM sẽ rà soát toàn bộ cây xanh ở thành phố, nếu không an toàn và bị hạn chế trồng sẽ được xử lý, cần thiết sẽ đốn bỏ.
Trận mưa lớn chiều 3/3 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn, cây đổ đè bẹp một ô tô.
Run For Green - chiến dịch chạy bộ vì môi trường dự kiến sẽ trồng khoảng 20.000 cây xanh trên toàn cầu.
Qua xác minh, người đứng ra thuê chặt, đào gốc cây cổ thụ không liên quan đến chủ nhà số 160 đường Núi Thành mà là một người khác.
Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết những cây bị nhổ bỏ vào đêm 3/4 là những cây sâu mọt cần phải thay mới.
Giữa những ngày người dân thủ đô phải chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm lên tới 46-50 độ, thì cách trung tâm thủ đô 30’ chạy xe, cư dân khu đô thị Ecopark vẫn rủ nhau đá bóng, thả diều, vô tư hóng gió ngoài ban công.
Thay vì sử dụng hàng rào bê tông hay hàng rào kim loại lạnh lẽo, chúng ta có thể trồng một số loại cây xanh làm hàng rào, vừa để bảo vệ khuôn viên vừa để trang trí ngoại thất cho ngôi nhà.
Những thiết bị điện tử trong nhà luôn phát ra một lượng bức xạ nhất định, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe; vì thế, bạn nên đặt những loại cây này trong nhà để không khí trong lành hơn.
123 cây xanh tại tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) và Hoàng Minh Giám (quận Phú nhuận) sắp được di dời để giải quyết ùn tắc giao thông khu vực Tân Sơn Nhất.
UBND TP.HCM vừa yêu cầu đơn vị chức năng bảo quản tốt các cây xanh bị đốn hạ do phục vụ thi công các công trình cải tạo, mở rộng đường ở thành phố và nghiên cứu sử dụng các loại gỗ này làm một số bàn ghế hoặc nguyên liệu sáng tác tượng nghệ thuật phục vụ nơi công cộng.
Bộ Xây dựng cho rằng, trong phương án cải tạo quanh Hồ Gươm, Hà Nội cần cụ thể hơn việc thay thế cây xanh về vị trí, chủng loại...
Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin số liệu dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên tuyến đường đến nay mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư đưa ra.
Theo Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam, tính trung bình tại Hà Nội, tỷ lệ cây xanh là 2-3m²/người, trong khi chỉ tiêu tối thiểu của Liên Hợp Quốc là 10m²/người, chỉ tiêu của thành phố hiện đại trên thế giới là 20-25m²/người.
Những ngày gần đây, người dân Hà Nội khá bất ngờ khi thấy hàng loạt cây xanh mới trồng được làm giá đỡ bằng kim loại, từ góc nhìn của các chuyên gia thì đây là hệ lụy cho việc chọn cây không phù hợp trồng trên đường phố.
Chuyên gia phong thủy Song Hà tư vấn cách lựa chọn cây xanh cho ngôi nhà để xua tà khí, hút lộc, đem lại may mắn cho ngôi nhà.
Hiện tượng cây xanh sau khi trồng bị chết tiếp tục tái diễn ở dọc 2 bên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, song song với đường vành đai 3, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Q. Hoàng Mai và Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Hàng loạt cây xanh được trồng trên tuyến phố Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Xuân, Hà Nội) chết khô, trơ trụi lá.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc trồng cây xanh có tán bên dưới những làn đường sắt trên cao, đường trên cao không phải là điều hiếm thấy.
Theo dự tính sẽ có hơn 30 cây xà cừ cổ thụ ở đường Kim Mã sắp bị chặt hạ hoặc đánh chuyển để đảm bảo phục vụ cho thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.
Theo thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hà Nội có không ít dự án chi phí hàng tỷ đồng cho việc cắt cỏ và tỉa hoa.
Hàng loạt cây cổ thụ ở TP.HCM bỗng nhiên chết bất thường, không ít người dân cho rằng nguyên nhân do kẻ xấu đổ hóa chất đầu độc.
Thời gian gần đây, tại TP.HCM, hàng loạt cây cổ thụ trăm năm tuổi thuộc các nhóm gỗ quý hiếm liên tiếp có dấu hiệu rụng lá, héo úa và chết bất thường, xung quanh một số gốc cây này, người dân phát hiện có mùi hóa chất.
Hàng loạt cây xanh được trồng trên tuyến phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) chết khô, một số cây đổ ngổn ngang, bật gốc.