Hàng xóm cãi nhau, cây bị chẻ đôi

Khám pháThứ Sáu, 25/06/2021 15:33:51 +07:00
(VTC News) -

Mối thù không đội trời chung giữa hai chủ nhà kết thúc bằng việc xẻ đôi cây linh sam cao 5m trước cửa nhà cả hai.

Cuộc tranh cãi giữa Bharat Mistry, 56 tuổi và cặp vợ chồng hàng xóm Graham và Irene Lee bắt đầu từ tiếng chim hót.  

Tuần trước, cặp vợ chồng 70 tuổi thuê người cắt bỏ cành cây sau khi phàn nàn rằng lũ chim làm tổ trên cây quá ồn ào và làm hỏng xe của họ.

Hàng xóm cãi nhau, cây bị chẻ đôi - 1

Cây linh sam bị bắt đôi trở thành điểm thăm thú mới của người dân trong vùng. (Ảnh: SWNS)

Cái cây 25 tuổi ở Waterthorpe, Sheffield (Anh) hiện trở thành điểm thăm thú mới của người dân địa phương. 

"Tôi đã cắt nó thành hình quả bóng theo thỏa thuận với hàng xóm và họ thấy ổn. Nhưng gần đây lũ chim bắt đầu xuất hiện trên cây. Gia đình bên đó bắt đầu đặt tấm lót đen trên cây để ngăn lũ chim đậu. Cuối tuần trước, họ nói với tôi rằng họ sẽ nhờ người tới đốn nó. Tôi yêu cầu họ không làm vậy nhưng những người cắt cây vẫn tới và làm điều đó", Mistry cho hay. 

Mistry thừa nhận hàng xóm của mình có thể cắt bỏ bất cứ thứ gì nhô sang khu đất của họ. "Nhưng sao họ lại làm điều đó sau 25 năm", ông Mistry chia sẻ. 

Người đàn ông 56 tuổi nói đã đề nghị giăng lưới để ngăn lũ chim tới nhưng ông bà Graham không chịu thỏa hiệp. 

Sau vụ chặt cây, hai gia đình không nói chuyện với nhau dù thực tế quan hệ giữa hai bên xấu đi đáng kể từ tháng 3/2020 khi những lời bàn nàn về cái cây bắt đầu. 

Mistry nói ông khá khó chịu khi nhiều người tới trước nhà ông và chụp ảnh về cái cây chỉ còn nửa. "Tôi nghĩ bản thân có thể làm vậy nếu đó là ngôi nhà khác. Nhưng có cảm giác như họ đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi", ông Mistry nói. 

Gia đình ông bà Graham và Irene Lee vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. 

Diệu Hoa(Nguồn: The Independent)
Bình luận
vtcnews.vn