Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát hệ thống cây xanh

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 06/04/2023 21:17:00 +07:00
(VTC News) -

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung rà soát công tác phòng chống thiên tai, tổng rà soát hệ thống cây xanh, đặc biệt cây cổ thụ trong nhà trường.

Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM - nhấn mạnh tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM diễn ra chiều 6/4.

Liên quan đến việc cây xanh bật gốc đè vào nhiều người ở trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM, ông Minh cho biết, tuy cây xanh ở trong khuôn viên trường nhưng việc xét trách nhiệm tùy tình huống cụ thể.

Đối với công tác cây xanh, nhà trường phải có kế hoạch, có hợp đồng cụ thể với các cơ quan chuyên môn để thực hiện các công tác bảo dưỡng, chăm sóc. Như vậy, trong hợp đồng này có quy định trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát hệ thống cây xanh - 1

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

“Năm nào thành phố, Sở và các Phòng GD&ĐT cũng có văn bản nhắc nhở các trường rà soát, ứng phó với thiên tai, mưa bão, không chỉ với cây xanh mà các cơ sở vật chất có khả năng đổ sập, gây nguy hiểm”, ông Minh thông tin.

Theo ông Minh, những loại cây do trường chủ động chăm sóc, có những cây phải có sự cho phép của cơ quan quản lý chuyên môn là Sở Xây dựng. Trường học cũng phải theo chỉ đạo của quận, huyện để chăm sóc, quản lý cây xanh phù hợp điều kiện của nhà trường, đặc biệt là những trường có cây cổ thụ lâu năm.

“Hiện nay, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở đang nắm bắt sự việc, xác định trách nhiệm cụ thể”, ông Minh nói.  

Như VTC News đã đưa tin, sáng 3/4, cây xanh trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM đổ gây sập tường khiến 6 người bị thương trong đó có một nam sinh lớp 7, những người còn lại là phụ huynh và người qua đường.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn