Đời sống

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển

Thứ Bảy, 29/10/2022 19:13:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều hàng cây đang độ sinh trưởng mạnh nhưng bị những vòng sắt, giá đỡ chưa được tháo bỏ siết vào thân.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 1

Theo ghi nhận của PV, trên nhiều tuyến đường Hà Nội như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, dọc tuyến QL5 qua địa phận quận Long Biên và huyện Gia Lâm, hàng loạt cây xanh đang phát triển phải chịu chung cảnh ngộ bị ghìm, siết bởi những vòng sắt - thứ vốn chỉ giúp chúng đứng vững trong khoảng thời gian mới được trồng.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 2

Những khung sắt, giá đỡ được lắp để bảo vệ cây trồng mới, tránh bị xiêu vẹo, lật đổ... Tuy nhiên, sau một thời gian, cây trồng đã khỏe mạnh, phát triển tốt thì những khung sắt này lại làm hại cây.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 3
Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 4

Các vòng sắt ôm chặt thân cây, in hằn vết sâu dường như đang bóp nghẹt sự phát triển của hàng cây xanh này.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 5

Một số khung giá không còn khả năng chống đỡ, cong vẹo.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 6

Hàng cây xanh khu vực công viên Hòa Bình là điểm nhấn cho đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 7

Hàng cây này phát triển tốt tạo ra không gian xanh đẹp mắt và bóng mát cho người đi bộ. Thế nhưng, chúng đang bị những khung sắt bóp chặt.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 8
Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 9

Các khung sắt không được nới lỏng kịp thời đã khiến nhiều cây xanh bị siết, vết hằn ghim sâu vào thân. 

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 10

Anh Nguyễn Văn Đức (phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ: "Việc cơ quan quản lý chậm trễ tháo dỡ khung sắt vừa ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, vừa làm mất mỹ quan. Cây nào đã sinh trưởng tốt, cắm rễ sâu, không còn nguy cơ gãy đổ thì nên tháo giá đỡ ra, chứng kiến cảnh cây bị gông cùm kìm hãm như thế này tôi thấy xót xa lắm".

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 11

Dọc tuyến QL5 qua địa phận quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội), toàn bộ các cây bàng Đài Loan được trồng ở dải phân cách đều chưa được gỡ hay nới vòng sắt và gậy chống, dù đã phát triển cao lớn.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 12

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết: “Những chiếc đai này khi thiết kế đã có độ giãn nở để có thể thích nghi theo sự phát triển của cây và hàng năm đơn vị đều có kế hoạch kiểm tra, sửa chữa. Tuy nhiên, một số trường hợp cây phát triển tốt khiến đai gông ôm sát vào phần vỏ cây, đơn vị đã tiếp nhận và đang kiểm tra rà soát, tiến hành xử lý. Dự kiến sau 3 tuần, công tác khắc phục, xử lý sẽ hoàn thành”.

Xót xa 'gông cùm' sắt siết chặt hàng cây xanh đang phát triển - 13

“Đơn vị sẽ kiểm tra kỹ mức độ an toàn của cây xanh. Đối với cây xanh đã đủ thời gian chống đỡ, đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ lên phương án tháo bỏ bộ khung chống đỡ”, vị đại diện trên thông tin.

Ngọc Hân
Bình luận
vtcnews.vn