
Ông Trump bị truy tố vì tài liệu mật: ‘Bê bối’ thời Hillary Clinton lặp lại?
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dùng lá bài “bảo mật thông tin” để chỉ trích đối thủ chính trị Hillary Clinton, nhưng giờ ông gặp phải vấn đề tương tự.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dùng lá bài “bảo mật thông tin” để chỉ trích đối thủ chính trị Hillary Clinton, nhưng giờ ông gặp phải vấn đề tương tự.
Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng ông Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 25/4, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2024.
Trong bài phát biểu đầu tiên sau cuộc bầu cử Brazil, Tổng thống sắp mãn nhiệm Jair Bolsonaro không thừa nhận thất bại nhưng đồng ý chuyển giao quyền lực.
Theo khảo sát gần nhất, hơn một nửa số người ủng hộ đảng Dân chủ tại Mỹ phản đối quyết định của ông Biden về tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Khá đông cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 10/4 để lựa chọn Tổng thống mới cho nước Pháp trong số 12 ứng viên tranh cử.
Hôm 11/3, ông Gabriel Boric nhậm chức Tổng thống Chile, trở thành vị tổng thống trẻ tuổi nhất của nước này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 12/2021.
Ngày 10/3, Quốc hội Hungary bầu cựu Bộ trưởng phụ trách chính sách về gia đình, bà Katalin Novak, làm Tổng thống mới, đây là lần đầu tiên Hungary có nữ Tổng thống.
Ứng cử viên thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập Yoon Suk Yeol đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 2022.
Cử tri Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống trong ngày 9/3, giới chức Hàn Quốc đã công bố kết quả thăm dò dư luận sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.
Đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5/3. Đây là mức cao kỷ lục, thể hiện sự quan tâm của cử tri với cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần này.
Những chia rẽ góp phần thúc đẩy cuộc tấn công ngày 6/1/2021 vào điện Capitol ở Washington tiếp tục định hình nền chính trị Mỹ.
Ứng viên Tổng thống Pháp của đảng cực tả Jean-Luc Melenchon cho rằng, rời khỏi NATO sẽ giúp Paris tránh bị lôi kéo vào Chiến tranh Lạnh mới.
Dù còn 3 năm nữa cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 mới có thể diễn ra, nhưng các đảng viên đảng Cộng hòa đã bắt đầu chuẩn bị giành vị trí trong các cuộc bầu cử sơ bộ.
Con gái Tổng thống Rodrigo Duterte - bà Sara-Duterte Carpio, đã nộp hồ sơ tranh cử phó tổng thống Philippines năm 2022.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một thông báo hôm nay (2/10) cho biết ông sẽ rút lui khỏi chính trường, đây là một động thái đầy bất ngờ.
Ông Ebrahim Raeisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran ngày 18/6, đánh bại ba đối thủ với cách biệt lớn.
Bị "trục xuất" khỏi mạng xã hội nhưng không giảm ảnh hưởng với những người trung thành của đảng Cộng hòa, ông Trump dự kiến trở lại sân khấu với bài phát biểu mới.
Các lãnh đạo Thượng viện Mỹ hôm 8/2 đã thống nhất về cách phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra.
Phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện sẽ tạm hoãn từ tối thứ Sáu (12/2) tới tối thứ Bảy (13/2) theo yêu cầu từ luật sư của cựu Tổng thống.
Cựu quan chức an ninh bầu cử hàng đầu của nước Mỹ Christopher Krebs khẳng định các cáo buộc gian lận bầu cử mà ông Trump và đồng minh đưa ra là phi lý, vô căn cứ.
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump ở Pennsylvania.
Facebook và Instagram vừa qua đã chặn hàng triệu quảng cáo và gỡ các bài đăng có mục đích “cản trở” việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 tới.
Noor bin Ladin, cháu trùm khủng bố Osama Bin Laden, bày tỏ sự ủng hộ với Trump và cảnh báo một vụ 11/9 thứ hai có thể xảy ra nếu Biden đắc cử.
Điện Kremlin hôm 30/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Matxcơva trong vài tuần tới.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Biden khẳng định, cáo buộc này không đúng sự thật và điều đó chưa từng xảy ra.
Trung Quốc, Nga và Iran đang cố gắng gây tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, CEO Facebook Mark Zuckerberg phát biểu hôm 21/10.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các thành viên đảng Dân chủ muốn loại bỏ ông để họ có thể lấy đi mọi thứ của người Mỹ, theo Sputnik.
Nhiều người chỉ trích Trump bốc đồng, cố chấp, đẩy Mỹ vào suy thoái, nhưng chừng đó không đủ ngăn ông tiếp tục tại vị thêm 1 nhiệm kỳ, theo The Atlantic.