Tổng thống Ai Cập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, đạt gần 90% phiếu bầu

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/12/2023 23:21:22 +07:00

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo.

Ngày 18/12, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập đã tổ chức một hội nghị để công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại nước này. Ông Hazem Badawi, người đứng đầu Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập cho biết, có hơn 44,7 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua, tương đương với tỷ lệ 66,8% và đây là mức cao nhất trong lịch sử.

Đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi chính thức được tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tới. (Ảnh: Bá Thi)

Đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi chính thức được tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tới. (Ảnh: Bá Thi)

Đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi giành được 39.702.451 phiếu bầu, chiếm 89,6% tổng số phiếu hợp lệ. Ông Hazem Omar, ứng cử viên của Đảng Nhân dân Cộng hòa, đứng ở vị trí thứ hai với tổng số 1.986.352 phiếu bầu, chiếm 4,5% tổng số phiếu hợp lệ. Ông Farid Zahran, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Ai Cập, đứng thứ ba với 1.776.952 phiếu bầu, chiếm 4% tổng số phiếu hợp lệ. Ông Abdel Sanad Yamama, ứng cử viên của Đảng Wafd, đứng ở vị trí thứ tư với tổng số 822.606 phiếu bầu, chiếm 1,9% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Như vậy với kết quả này, ông El-Sisi đã chính thức được tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tới (2024-2030).

Bên cạnh việc công bố kết quả bầu cử chính thức, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập cũng ca ngợi người dân nước này đã tham gia tích cực vào cuộc bầu cử và cho biết các ủy ban bầu cử ở địa phương đã chứng kiến ​​lượng cử tri đi bỏ phiếu đông đảo trong những ngày diễn ra bầu cử.

Trước đó cuộc đua bầu cử ở Ai Cập đã chính thức bắt đầu từ ngày 1-3/12 với việc tổ chức bỏ phiếu cho công dân Ai Cập ở nước ngoài, trong khi việc bỏ phiếu của cử tri trong nước được tổ chức từ ngày 10 - 12 cùng tháng.

Bá Thi(VOV-Cairo)
Bình luận
vtcnews.vn