Singapore sẽ tiến hành bầu tổng thống vào ngày 1/9

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/08/2023 18:38:48 +07:00

Cơ quan bầu cử Singapore (ELD) hôm nay (11/8) thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 1/9 tới đây.

Thủ tướng Lý Hiển Long hôm nay (11/8) đã ban hành sắc lệnh bầu cử, theo đó yêu cầu các ứng cử viên tổng thống tiềm năng sẽ phải hoàn tất hồ sơ xin chứng nhận đủ tư cách cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới trước ngày đề cử 22/8 tới đây.

Tính tới hôm nay, Singapore hiện có 4 ứng cử viên tổng thống tiềm năng, bao gồm cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shannugaratnam của đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP), doanh nhân George Goh, cựu Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) Ng Kok Song, và ông Tan Kin Lian – người từng tranh cử tổng thống Singapore vào năm 2011.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP)

Ông Tharman Shannugaratnam, 66 tuổi, được xác định là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng thống. Vào tháng 6 năm nay, ông đã từ chức nghị sĩ và Bộ trưởng cấp cao để tham gia tranh cử. Là một trong những chính trị gia nổi bật nhất của đảng PAP trong những năm gần đây, ông Tharman cho biết mục tiêu của ông là trở thành “Tổng thống của một kỷ nguyên mới”.

 Để có thể ra tranh cử Tổng thống tại Singapore, ứng viên phải là công dân Singapore, đủ 45 tuổi tính tới ngày đề cử. Nếu làm việc trong lĩnh vực công, ứng viên phải từng nắm giữ các vị trí cao cấp trong chính quyền. Nếu công tác trong lĩnh vực tư nhân, ứng viên phải là lãnh đạo của một công ty có vốn cổ đông không dưới 500 triệu SGD (370 triệu USD), đồng thời kinh doanh có lãi trong vòng 3 năm gần đây.

Tổng thống đương nhiệm Singapore, bà Halimah Yacob sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 13/9 và tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

PV(VOV-Bangkok)
Bình luận
vtcnews.vn