Tổng thống Nga đã thu thập được 500.000 chữ ký của cử tri để ứng cử

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/12/2023 22:22:19 +07:00

Tổng thống Putin đã thu thập được 500.000 chữ ký trên toàn nước Nga ủng hộ việc ông ứng cử độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/12, bà Alexandra Suvorova, thư ký báo chí của Ủy ban vận đồng bầu cử cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông báo đã thu thập được 500.000 chữ ký trên toàn Liên bang Nga ủng hộ việc ông Putin ứng cử độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024 sắp tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ở Moskva ngày 14/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ở Moskva ngày 14/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bà Suvorova cho biết: “Hôm nay, Ủy ban vận đồng bầu cử đã kiểm những chữ ký đầu tiên thu thập được từ thành phố Moskva được đưa về trụ sở trung tâm. Từ ngày 5/1/2024, các khu vực khác sẽ bắt đầu chuyển chữ ký đến”. Theo bà,  các luật sư của ủy ban sẽ bắt đầu kiểm tra tất cả giấy tờ cần thiết.

Trước đó, Thư ký Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga (SIK), bà Natalya Budarina, cho biết SIK đã đăng ký danh sách những người được Tổng thống Putin ủy quyền gồm 346 người giúp ông vận động cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Hôm 18/12, ông Putin cũng đích thân nộp các hồ sơ ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga để đăng ký ứng cử cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Putin trở thành người đầu tiên nộp hồ sơ ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Sau khi nộp đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật, ứng cử viên độc lập sẽ phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký của các cử tri ở tối thiểu 40 khu vực để nộp lên Ủy ban Bầu cử Trung ương. Sau bước này, ứng cử viên độc lập mới được xem là đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và được công nhận là một ứng cử viên cho vị trí tổng thống.

Hồi năm 2018, ông Putin cũng từng tham gia ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn