Những cuộc bầu cử tác động lớn đến thế giới năm 2024

Tư liệuThứ Bảy, 30/12/2023 07:05:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2024 sẽ diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, có thể tác động lớn tới trật tự và chính trị thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp với xung đột và mâu thuẫn tiềm ẩn ở nhiều nơi, 5 cuộc bầu cử sắp tới trong năm 2024 được dự đoán sẽ có tác động rất lớn tới xu hướng trật tự trong 4 năm tiếp theo.

Bầu cử Tổng thống Mỹ

Vào ngày 5/11/2024, hàng chục triệu cửa tri Mỹ sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử này, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa. 

Dù vậy, hầu hết các cuộc thăm dò hiện nay chỉ ra đa số cử tri Mỹ không còn đủ tin tưởng ông Biden. Họ cho rằng vị tổng thống đảng Dân chủ đã quá già.

Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng hiện nay cũng vấp phải trở ngại khi Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo bỏ phiếu mở cuộc điều tra luận tội chính thức nhằm vào ông. Cuộc điều tra sẽ làm rõ cáo buộc ông Biden thu lợi quá mức từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai Hunter Biden thời ông còn là Phó tổng thống Mỹ. 

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 được dự đoán sẽ là màn tái đấu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Bloomberg)

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 được dự đoán sẽ là màn tái đấu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Bloomberg)

Một trong những ứng viên sáng giá cho cuộc đua năm 2024 hiện nay là cựu Tổng thống Donald Trump, người đã thua trước ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong số những ứng viên của đảng Cộng hoà, ông Trump vẫn là người nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất bất chấp thực tế ông đang đối mặt với phiên toà hình sự. Nếu trở thành đại diện chính thức của đảng Cộng hoà, cuộc bầu cử năm 2024 dự kiến sẽ là màn tái đấu giữa ông Trump và ông Biden. 

Việc ai trở thành nhà lãnh đạo của Mỹ trong 4 năm tiếp theo sẽ tác động rất lớn tới trật tự thế giới bởi vai trò lớn mạnh của Washington hiện nay. Trong đó, nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ, mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh NATO sẽ có những thay đổi nhất định. Ngoài ra, ông Trump dự kiến sẽ đưa ra những cách giải quyết khác đối với vấn đề Ukraine và dải Gaza. 

Tổng thống Nga Putin tái tranh cử 

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3/2024. Trong đó, Tổng thống Vladimir Putin, người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy lãnh đạo nước Nga trong hơn 20 năm qua, đã tuyên bố tái tranh cử. 

Tính đến ngày 23/12, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết số ứng viên đăng ký tham gia tranh cử Tổng thống Nga năm 2024 lên tới 29 người. Với việc Nga đang tham chiến tại Ukraine, một điểm nóng xung đột hiện nay của thế giới, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của nước này dự kiến sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của thế giới. 

Tổng thống Putin xác nhận tham gia bầu cử tổng thống Nga năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin xác nhận tham gia bầu cử tổng thống Nga năm 2024. (Ảnh: Reuters) 

Hiện nay, quân đội Nga đang đạt được những thành công nhất định khi giữ vững thế trận tại Ukraine khiến vị thế của ông Putin được củng cố. Đồng thời, Tổng thống Nga đương nhiệm tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri nước này.

Ông được đánh giá là ứng viên có tiềm năng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024. Đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất mới đây cũng đã bày tỏ sự ủng hộ toàn diện dành cho chiến dịch tranh cử của ông Putin. 

Bầu cử tại Ấn Độ

Gần 1 tỷ người Ấn Độ sẽ tham gia bổ phiếu bầu lãnh đạo mới vào tháng 4 và tháng 5/2024. Trong đó, Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm Narendra Modi và đảng BJP theo chủ nghĩa dân tộc của ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024. 

Thủ tướng Modi đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc bầu cử ở Ấn Độ. (Ảnh: IndiaToday)

Thủ tướng Modi đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc bầu cử ở Ấn Độ. (Ảnh: IndiaToday)

Sự nghiệp chính trị và thành công của ông Modi dựa trên sự ủng hộ từ hơn một tỷ người theo đạo Hindu ở Ấn Độ.Theo các nhà phê bình, điều này đã gây ra sự đối đầu giữa người theo đạo Hindu và cộng đồng thiểu số Hồi giáo lớn ở đất nước này.

Bất chấp mâu thuẫn này, ông Modi vẫn là một ứng viên sáng giá. Trong đó, những người ủng hộ nhận định ông là người đã nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.

Cuộc thử nghiệm của Liên minh châu Âu

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 và có sự tham gia của hơn 400 triệu người đủ điều kiện tại các quốc gia Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc bỏ phiếu sẽ là một phép thử về mức ủng hộ đối với những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu, những người đang thuận buồm xuôi gió sau chiến thắng của Geert Wilders - lãnh đạo Đảng Tự do Hà Lan (PVV) chống Hồi giáo, chống EU trong cuộc bầu cử ở Hà Lan vào tháng 11 và chiến thắng hồi năm 2022 của Thủ tướng Giorgia Meloni - người cũng có tư tưởng chống EU. 

Để giải quyết xu hướng này, EU có thể tìm đến Ba Lan, nơi cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã trở lại nắm quyền trên với tư tưởng ủng hộ EU vững chắc. 

Mexico sẽ có nữ tổng thống đầu tiên?

Cựu Thị trưởng Thành phố Mexico Claudia Sheinbaum - một nữ doanh nhân có nguồn gốc bản địa - đang tìm đường làm nên lịch sử ở Mexico vào tháng 6/2024 trong cuộc đua tổng thống nước này. 

Bà Claudia Sheinbaum đang là đại diện mới của đảng Morena - đảng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador. Đối thủ của bà, Xochitl Galvez - ứng cử viên đại diện cho liên minh tranh cử Frente Amplio por México (Mặt trận mở rộng Mexico). Nếu đắc cử, bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của một quốc gia có truyền thống lãnh đạo là nam giới.

Kông Anh(Nguồn: France 24)
Bình luận
vtcnews.vn