Ông Medvedev: Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với EU
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc gửi quân phương Tây tới Ukraine sẽ là một khả năng khi xung đột kéo dài sang năm thứ 3.
Các nhà phân tích tin rằng những lo ngại của châu Âu về kết quả bầu cử Mỹ sắp tới có thể là cơ hội cho Bắc Kinh trong việc tiến gần hơn tới khu vực này.
Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về nguyên tắc gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga, trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố bước đi tương tự.
Các nước thành viên EU đang chuẩn bị tung ra biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga.
Liên minh châu Âu có đủ năng lực sản xuất đạn dược để cung cấp cho Ukraine nhưng khối này đang thiếu kinh phí.
Ủy viên năng lượng Liên minh chấu Âu (EU) Kadri Simson nói liên minh này không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng EU xây dựng mô hình hợp tác điển hình về Chuyển đổi Xanh.
Các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận phân bổ 50 tỷ euro (54 tỷ USD) như một phần hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine.
Theo Financial Times, các nước thành viên EU đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Nga.
Người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết EU và các thành viên dồn lực hỗ trợ Ukraien đối phó Nga.
Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc viện trợ quân sự thêm 21 tỷ USD cho Ukraine dù Hungary nhiều lần phủ quyết.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Budapest tin rằng Liên minh châu Âu nên hỗ trợ Ukraine mà không làm tổn hại đến ngân sách của liên minh.
Hệ thống kiểm soát nhập khẩu mới này là bản phát hành thứ 3 của Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 (ICS2) và sẽ có hiệu lực từ 3/6.
Năm 2024 sẽ diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, có thể tác động lớn tới trật tự và chính trị thế giới.
Theo các quan chức Ukraine, ít nhất 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu không đồng ý thông qua "đảm bảo an ninh" dành cho Ukraine.
Quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu thừa nhận, không phải tất cả các nước thành viên của khối này đều coi Nga là “mối đe dọa chiến lược”.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ khiến khối này tiêu tốn từ 150 đến 190 tỷ euro (164 tỷ đến 208 tỷ USD).
Theo New York Times, Moskva đã đảm bảo rằng các công ty này sẽ thiệt hại lớn khi bán tài sản ở Nga của họ.
Hôm 14/12, Liên minh châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine, trong thời điểm quan trọng mà Kiev tìm kiếm sự ủng hộ.
Các nhà lãnh đạo EU đồng ý áp đặt vòng trừng phạt thứ 12 đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.
Ủy ban EU thông báo sẽ giải ngân hàng tỷ euro từ quỹ gắn kết cho Hungary và tuyên bố rằng chính phủ nước này đã thực hiện các bước liên quan để đảm bảo yêu cầu.
Ngày 11/12, Quốc hội Ba Lan đã bầu chủ tịch đảng Liên minh Công dân của ông Donald Tusk làm Thủ tướng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và EU cùng đóng góp vào việc quản trị toàn cầu và duy trì sự ổn định trên thế giới.
Nhiều nước châu Âu hoài nghi về việc tiếp tục chi tiêu cho Ukraine và tuyên bố sẽ xem xét lại việc cung cấp các khoản viện trợ cho Kiev.
Ủy ban Châu Âu phê duyệt khoản trợ cấp 1,2 tỷ euro cho Dự án Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ đám mây thế hệ mới (IPCEI CIS).
Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cho biết Ukraine không thể hy vọng sớm gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
EU đã nhập khẩu 7,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay.
Bộ trưởng Thương mại Séc Jozef Sikela nói một số công ty của nước này bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ Nga vào tháng 10.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới nếu hợp tác cùng nhau.