Thủ tướng Hungary: EU tốn 208 tỷ USD nếu kết nạp Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 21/12/2023 14:58:21 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ khiến khối này tiêu tốn từ 150 đến 190 tỷ euro (164 tỷ đến 208 tỷ USD).

“Không có phân tích chính xác về việc việc Liên minh châu Âu (EU) kết nạp Ukraine sẽ khiến khối tốn bao nhiêu tiền, nhưng theo ước tính không chính thức, sẽ vào khoảng 150 đến 190 tỷ euro”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho hay.

Theo Thủ tướng Viktor Orban, các quốc gia thành viên EU sẽ nhận được ít tiền hơn nếu Ukraien gia nhập khối. Ông nhấn mạnh, đây là một trong những lý do Hungary phản đối với việc phân bổ kinh phí từ ngân sách châu Âu cho Kiev. 

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AP)

“Chắc chắn rằng nếu Ukraine được kết nạp vào EU, tất cả sự hỗ trợ mà các nước Trung Âu, bao gồm cả Hungary, đã nhận được cho đến nay, sẽ dành cho Kiev", ông Viktor Orban cho biết. 

Ông Viktor Orban nói thêm EU hiện vẫn chưa biết lấy tiền từ đâu để hỗ trợ Ukraine. 

Thủ tướng Viktor Orban cho rằng mục tiêu của Chính phủ Hungary là tìm kiếm "giải pháp làm hài lòng tất cả các bên" tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels sắp tới. Ông cũng cho biết Hungary đề nghị các đối tác châu Âu giải quyết các vấn đề hỗ trợ cho Ukraine ngoài ngân sách EU. 

Tuần trước, Hungary phủ quyết việc tăng ngân sách EU cho giai đoạn 2024 - 2027, bao gồm 50 tỷ euro viện trợ tài chính vĩ mô cho Kiev. Đồng thời, ông Orban không bỏ phiếu phản đối việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine nhưng cảnh báo Budapest có thể tiếp tục ngăn chặn tiến trình này.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sau đó cho biết ông hy vọng các nhà lãnh đạo EU sẽ nhất trí thông qua viện trợ tài chính cho Ukraine vào đầu năm 2024. Hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 năm sau, tại đó, EU sẽ thảo luận về viện trợ tài chính dài hạn cho Ukraine.

EU đang cố gắng đạt được thỏa thuận về khoản hỗ trợ quân sự 20 tỷ euro cho Ukraine và dự định bổ sung thêm 50 tỷ euro vào ngân sách EU để cung cấp hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Kiev trong 4 năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên, chủ yếu là từ Hungary.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn