
Bloomberg: Phương Tây cung cấp F-16 cho Kiev không thay đổi cục diện xung đột
Các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây được cho sẽ gặp rủi ro cao khi đối đầu với hệ thống phòng thủ của Nga.
Các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây được cho sẽ gặp rủi ro cao khi đối đầu với hệ thống phòng thủ của Nga.
Chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Nga Rossiya-1, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế vào tuần tới.
Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất Nga nhằm vào Kiev kể từ đầu cuộc xung đột và diễn ra trong bối cảnh Kiev kỷ niệm ngày thành lập vào 28/5.
Hôm 27/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nêu các điều kiện để đạt thoả thuận với Ukraine, chấm dứt xung đột hiện nay.
Reuters đưa tin, quân đội Nga tạm thời nới lỏng các cuộc tấn công xung quanh thành phố Bakhmut để tập hợp lại và tăng cường khả năng của họ.
Báo Đức Der Spiegel hôm 26/5 đưa tin rằng các nhà điều tra vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) phát hiện manh mối mới liên quan đến Ukraine.
Cuộc đua trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nóng lên.
Ngày 26/5, theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định cam kết của Nga về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nói rằng Ukraine không nên sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, Hàn Quốc đã đồng ý gửi hàng trăm nghìn quả đạn pháo tới Ukraine theo một thỏa thuận bí mật với Mỹ.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng xung đột ở Ukraine có thể diễn ra trong hàng chục năm.
Mặt tiền một tòa nhà văn phòng đã bị hư hại trong vụ nổ sáng 26/5 ở Krasnodar, miền nam nước Nga, theo trung tâm khủng hoảng của khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết không có dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hoạt động quân sự của NATO ở Đông Âu đi theo hướng ngày càng "hung hăng".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ và các đồng minh đã rót 65 tỷ USD vũ khí vào Ukraine.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 25/5 ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở hạt nhân của Nga do cơ quan đặc biệt của Ukraine thưc hiện.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 cho biết 3 xuồng cao tốc không người lái của Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công tấn tàu chiến Ivan Khurs của Nga ở Biển Đen.
New York Times đưa tin, tình báo Mỹ tin rằng nhiều khả năng người Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện Kremlin ngày 3/5.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói NATO chưa sẵn sàng cung cấp khung an ninh cho Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 tuyên bố đẩy lùi nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công tỉnh biên giới Belgorod, hạ hơn 70 tay súng và phá hủy nhiều phương tiện.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga là điều duy nhất có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trong tình hình hiện tại, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia sẵn sàng hợp tác khác với Moskva.
Hôm 21/5, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng hoạt động của G7 khiến cho các vấn đề toàn cầu ngày càng leo thang căng thẳng.
Video đăng trên Reuters cho thấy, các binh sỹ của Wagner cầm cờ Nga và cờ Wagner cắm ở nhiều địa điểm khác nhau tại Bakhmut sau khi tuyên bố kiểm soát thành phố.
Tổng thống Joe Biden công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine khi ông có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/5 cho biết các quyết định của G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.
Ông Lý Huy - đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Âu - Á và là cựu đại sứ tại Nga, sẽ đến Moskva vào tuần tới.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden "mong đợi" gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hiroshima, Nhật Bản vào chiều 21/5.
Hôm 18/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê-út, dự kiến phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Ả Rập.
Các quan chức Mỹ đang lên kế hoạch cho khả năng xung đột Nga - Ukraine kéo dài nhiều năm.