Xung đột ở Trung Đông có thể buộc Mỹ thông qua viện trợ cho Ukraine và Israel
Những thay đổi ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran có thể buộc Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine.
Những thay đổi ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran có thể buộc Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine.
Hà Lan chính thức thông qua gói hỗ trợ quân sự bổ sung dành cho Ukraina, gồm 1,4 tỷ USD cho năm 2024 và 4,2 tỷ USD cho năm 2025.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc phương Tây tổ chức hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ là không có ý nghĩa.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về Ukraine đều vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết pháo tự hành Giatsint-S của Nga càn quét các mục tiêu Ukraine ở khu vực lân cận Avdeyevka.
Dự luật giảm độ tuổi động viên nhập ngũ từ 27 xuống 25, và người thuộc diện tàn tật sau ngày 24/2/2022 (trừ binh sỹ) sẽ phải kiểm tra y tế lại.
Lực lượng vũ trang Nga dội tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ukraie, gây mất điện diện rộng.
Thủ tướng Áo Karl Nehammer nhận định Nga vẫn là một phần của châu Âu, điều đó có nghĩa là phương Tây phải tìm cách chung sống hòa bình với Nga.
Trong khi Moskva cho biết chiếc trực thăng tấn công Mi-24 rơi do lỗi thiết bị, phía Ukraine cho biết Nga đã mất trực thăng hải quân Ka-27.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc chuyển giao công nghệ quân sự mới của phương Tây sẽ hỗ trợ Kiev tiến hành cuộc phản công mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận việc Ukraine trở thành thành viên NATO đi ngược lại lợi ích quốc gia của Nga.
Washington khẳng định không có lý do gì để hướng đến bất kỳ nghi phạm tiềm năng nào khác ngoài tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết họ vừa tấn công một nhà máy hàng không của Nga ở vùng Voronezh.
Quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công có độ chính xác cao vào cơ sở sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết 12 quốc gia trong khối vẫn chưa đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng.
Tướng Aleksandr Pavlyuk nói người dân Ukraine phải nhận ra rằng không ai trong số họ có thể trốn tránh lệnh huy động vì quân đội nước này đang thiếu nhân lực.
Cơ quan thực thi pháp luật Nga phát hiện mối liên hệ đặc biệt giữa Ukraine và vụ tấn công khủng bố nhà hát ở ngoại ô Moskva hồi tháng 3.
Các phi đội máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Ukraine gần Nam Donetsk.
Nga phóng hơn hai chục máy bay không người lái tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.
Theo cơ quan an ninh liên bang Nga, hai con đường tẩu thoát ở Ukraine đã được chuẩn bị cho những kẻ khủng bố tấn công phòng hòa nhạc gần Moskva vào tháng trước.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh các đơn vị pháo binh thuộc lực lượng vũ trang nước này phá hủy kho đạn của Ukraine.
Hai hệ thống phóng tên lửa Uragan đã bị phá trong cuộc tấn công có độ chính xác cao bên ngoài Kharkov, theo RT.
Các máy bay chiến đấu của Nga đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine bằng bom nhiệt áp ODAB-500 có độ chính xác cao.
Các nhà điều tra Nga hôm 5/4 cho biết, họ tìm thấy một số hình ảnh từ điện thoại của các nghi phạm khủng bố phòng hòa nhạc Crocus, cho thấy mối liên hệ với Ukraine.
Tổng thống Ukraine tuyên bố Moskva đang lên kế hoạch tuyển mộ 300.000 binh sĩ mới vào tháng 6, nhưng điện Kremlin phủ nhận.
Một số người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Tatarstan, Nga.
Nga ngày 31/3 cho biết đang yêu cầu Ukraine dẫn độ tất cả người liên quan đến “các hành động khủng bố” ở Nga, bao gồm Giám đốc cơ quan an ninh (SBU) Vasyl Maliuk.
Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cho biết Nga đã có danh tính của những kẻ tổ chức các cuộc tấn công khủng bố chống lại Nga.
Trả lời nhật báo Izvestia, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất là vô nghĩa vì dựa trên những quan điểm không thể chấp nhận.
Theo Tướng về hưu người Pháp Jerome Pellistrandi, tổng biên tập tờ Revue Defense Nationale, Moskva đã buộc Kiev phải lựa chọn giữa việc mất người hoặc mất lãnh thổ.