EU đồng ý đàm phán kết nạp Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/12/2023 12:01:08 +07:00
(VTC News) -

Hôm 14/12, Liên minh châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine, trong thời điểm quan trọng mà Kiev tìm kiếm sự ủng hộ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, chủ trì hội nghị thượng đỉnh Brussels gồm 27 nhà lãnh đạo EU, gọi đó là “tín hiệu hy vọng rõ ràng cho người dân của họ và lục địa của chúng tôi”.

Mặc dù quá trình từ khi mở các cuộc đàm phán đến khi Ukraine trở thành thành viên có thể mất nhiều năm, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hoan nghênh quyết định này là “một chiến thắng của Ukraine. Một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu".

Hôm 14/12, Liên minh châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine, trong thời điểm quan trọng mà Kiev tìm kiếm sự ủng hộ.

Hôm 14/12, Liên minh châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine, trong thời điểm quan trọng mà Kiev tìm kiếm sự ủng hộ.

Ông Zelenskyy nói: “Lịch sử được tạo ra bởi những người không mệt mỏi đấu tranh vì tự do".

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng đây cũng là một "thông điệp rất rõ ràng gửi tới Moskva rằng người châu Âu chúng tôi không từ bỏ Ukraine”.

Thủ tướng Hungary Orban cho biết sự phản đối của ông vẫn kiên định, nhưng ông quyết định để quyền phản đối của mình mất hiệu lực vì 26 người khác đang ủng hộ rất mạnh mẽ. Theo quy định của EU, việc bỏ phiếu trắng không ngăn cản việc thông qua quyết định.

Một quan chức EU giấu tên nói ông Orban “đã tạm thời vắng mặt khỏi phòng với thái độ đã thống nhất trước và mang tính xây dựng” khi quyết định được đưa ra.

Orban cho biết ông đã bước sang một bên vì tất cả những người đồng cấp của ông đều cam kết đưa Ukraine vào con đường trở thành thành viên EU, mặc dù quan điểm của họ không làm ông thay đổi.

“Quan điểm của Hungary rất rõ ràng: Ukraine chưa sẵn sàng để chúng tôi bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU của nước này. Đó là một quyết định hoàn toàn phi logic, phi lý và không đúng đắn”, ông nói.

Cùng lúc với Ukraine, các nhà lãnh đạo EU cũng quyết định mở các cuộc đàm phán thành viên với nước láng giềng Moldova.

Tại Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan hoan nghênh “quyết định lịch sử của EU về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, một bước quan trọng để thực hiện nguyện vọng Euro-Atlantic của họ”.

Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh bây giờ còn lại vấn đề cung cấp cho Ukraine tiền và phương tiện trong chiến sự. 

Tổng thống Ukraine cho biết trong một bài phát biểu qua video trước các nhà lãnh đạo tập trung tại Brussels rằng: Sự cấp thiết phải tìm ra một giải pháp sẽ ảnh hưởng đến uy tín của EU.

“Không ai muốn châu Âu bị coi là không đáng tin cậy. Hoặc không thể đưa ra quyết định mà mình đã tự chuẩn bị", ông nói.

“Bất cứ điều gì cần thiết” đã là điều được EU lặp đi lặp lại trong việc cam kết hỗ trợ Ukraine, và vô số bài phát biểu kết thúc bằng khẩu hiệu tập hợp “Slava Ukraini!” - "Niềm tự hào cho Ukraine!"

Phương Anh (Nguồn: AP )
Bình luận
vtcnews.vn