Tổng thống Putin khẳng định sẽ có hòa bình ở Ukraine khi Nga đạt được mục tiêu

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/12/2023 18:25:44 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo thường niên cuối năm với câu hỏi về Ukraine. Ông khẳng định các mục tiêu của Moskva trong chiến dịch quân sự đặc biết vẫn giữ nguyên và sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đó.

“Mục tiêu phi quân sự hóa và duy trì vị thế trung lập ở Ukraine vẫn đang được tiến hành”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Những mục tiêu này từng được ông Putin nêu rõ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Kể từ đó, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được những mục tiêu này.

"Về vấn đề phi quân sự hóa, họ (người Ukraine) không muốn đi đến một thỏa thuận, thì chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự", ông Putin cho hay, đồng thời yêu cầu Ukraine giữ thái độ trung lập và không tham gia liên minh NATO.

“Sẽ có hòa bình khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, hiện nay, Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó.

Ông nói: "Phương Tây đã cung cấp mọi thứ mà họ cam kết cho Ukraine, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng Nga đang phá hủy các thiết bị quân sự này trong chiến dịch quân sự của mình".

Ông Putin nói thêm rằng lực lượng Nga đã phá hủy 747 xe tăng và 2.300 xe bọc thép kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè.

Tổng thống Nga cũng cho biết hiện nay có khoảng 244.000 lính nhập ngũ đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ không có đợt động viên lần thứ hai.

Ông Putin khẳng định nhiệm vụ chính hiện nay là củng cố chủ quyền của nước Nga, an ninh biên giới, đảm bảo quyền và sự tự do cho người dân. Chủ quyền công nghệ, kinh tế và tài chính là tương lai của mỗi quốc gia, trong đó có Nga.

Sự kiện họp báo cuối năm thường niên được Tổng thống Nga sử dụng để tiếp nhận phản hồi về các chính sách của chính phủ Nga sau một năm điều hành.

Theo Văn phòng Tổng thống Nga, cuộc đối thoại năm nay dự kiến diễn ra vào 12h trưa 14/12 theo giờ Moskva (16h ngày 14/12, theo giờ Việt Nam) và kéo dài ít nhất 3 tiếng.

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây trực tiếp với Tổng thống Nga đã phải làm việc liên tục trong những ngày qua. Đã có hơn 2 triệu câu hỏi từ người dân gửi đến nhà lãnh đạo Nga trước thềm cuộc đối thoại.

Hoa Vũ(Nguồn: AP, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn