
Nga trang bị lựu đạn khói mới có khả năng đánh lừa các vũ khí chính xác
Loại lựu đạn khói cầm tay này ngoài khả năng che giấu và ngụy trang thông thường, nó còn có khả năng “làm mù” các loại tên lửa sử dụng tia hồng ngoại.
Loại lựu đạn khói cầm tay này ngoài khả năng che giấu và ngụy trang thông thường, nó còn có khả năng “làm mù” các loại tên lửa sử dụng tia hồng ngoại.
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, ông không đồng ý cho phép Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Hạ viện Mỹ để kêu gọi thêm viện trợ từ Washington.
Theo các quan chức G7, xung đột ở Ukraine có thể kéo dài hơn những dự báo trước đó và các nước thành viên cần có kế hoạch tài chính để tiếp tục hỗ trợ Kiev.
Bùn lầy và tên lửa Kornet của Nga đang chờ đón những chiếc M1 Abrams trên chiến trường Ukraine, vì vậy Mỹ đang chuẩn bị những thứ tốt nhất cho chiếc xe tăng này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 19/9 hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trước mùa Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 19/9 cho biết, nước này đang mua thêm 45 xe tăng, bao gồm cả Leopard-1 và T-72, để viện trợ cho Ukraine.
Cuộc tập trận Northern Coasts (Bờ biển phía Bắc) của NATO trên Biển Baltic năm nay được tổ chức với kịch bản thực tế xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.
Ngày 17/9, các lực lượng nước Nga đã tấn công trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk, trong khi Kiev tuyên bố đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga.
Theo đại diện công ty Android Technics, mẫu UAV "cảm tử" mới của Nga có tầm hoạt động lên đến 30 km và chỉ nặng khoảng 2 kg cho phép triển khai ở nhiều loại địa hình
Đoạn video mới nhất cho thấy hai chiếc UAV cảm tử lao thẳng vào một chiếc xe tăng Nga, nhưng cả hai chiếc UAV đều không phát nổ và xe tăng vẫn an toàn.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng xung đột ở Ukraine sẽ không kết thúc cho đến khi Nga chấp nhận dừng các hoạt động quân sự.
Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không, bắn hạ UAV tấn công Moskva và Crimea, Ukraine tuyên bố tập kích sở chỉ huy và tấn công hệ thống tên lửa BUK của Nga.
Bộ trưởng Ukraine tuyên bố quân đội nước này có thể tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái vào các tàu chiến Nga.
Theo Axios, Ngoại trưởng Mỹ Blinken từng đề cập đến việc viện trợ tên lửa đạn đạo ATACMS cho Ukraine tuy nhiên Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Đối với các binh sĩ Lữ đoàn Spartan của Ukraine, nguy hiểm luôn rình rập, bên trong bụi cây hay trên cánh đồng khi họ chiến đấu tại khu vực Zaporizhzhia.
Nga đã có bước đi mới trong việc điều chỉnh Su-34 mang Kinzhal, điều này sẽ giúp Nga có thêm nhiều lựa chọn trong việc tấn công các mục tiêu ở Ukraine.
Sự xuất hiện của Challenger 2 trên chiến trường đã gây được sự chú ý của các chuyên gia quân sự và liệu chiếc xe tăng Anh có đủ sức đối đầu với T-90 của Nga?
Truyền thông quốc tế hoài nghi về khả năng Ukraine có thể bị bỏ rơi trong cuộc xung đột với Nga, khi xung đột kéo dài khiến phương Tây mệt mỏi, dần mất niềm tin.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã đánh chặn thành công 16 phương tiện không người lái tấn công bán đảo Crimea vào sáng 14/9.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết “trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh” đã kết thúc sau nhiều thập kỷ ổn định thay vào đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.
Người đứng đầu Sevastopol cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào thành phố làm ít nhất 24 người bị thương và hư hại một số cơ sở hạ tầng.
Theo RT, Ukraine đã triển khai máy bay không người lái do Đức chế tạo thực hiện hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Nga.
Ngày 11/9 các lực lượng Nga tấn công, phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 100 và trung tâm vận hành UAV của Ukraine tại Kherson.
Chuyên gia Nga tin rằng đối thoại cấp chiến lược với Mỹ không mang lại bất cứ lợi ích nào và Moskva đã mất lòng tin đối với Washington.
Không còn là những lời giới thiệu sản phẩm, thực tế chiến trường Ukraine đã khiến các chuyên gia phải công nhận rằng Ka-52 là một phương tiện chiến đấu hoàn hảo.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 10/9 cho biết, quân đội nước này đẩy mạnh phản công chống lại lực lượng Nga ở mặt trận phía Nam, và di chuyển tới gần Bakhmut.
Ủy ban Châu Âu cho biết các thiết bị và phương tiện từ Nga không được phép di chuyển hoặc mang vào khối này kể cả đi du lịch.
Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, thỏa thuận ngũ cốc giúp tránh được cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới nhưng Nga không thể đứng ngoài cuộc.
Theo lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine, chiến dịch phản công của nước này sẽ tiếp tục bất chấp việc thời tiết bắt đầu lạnh hơn vào cuối năm.
Cả quân đội Nga và Ukraine đều cố gắng giành giật những vị trí quan trọng, nhằm tạo cơ sở thuận lợi trước khi bước vào mùa “lầy lội” năm 2023.