Thủ tướng Ba Lan: 'Thời bình ở châu Âu đã qua'
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng thời bình ở châu Âu đã qua và khu vực này đang sống trong thời kỳ tiền chiến tranh.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng thời bình ở châu Âu đã qua và khu vực này đang sống trong thời kỳ tiền chiến tranh.
Ngôi làng Ushguli nằm ở độ cao 2.100m ở Svaneti, Georgia là một trong những khu định cư có người ở liên tục cao nhất tại châu Âu.
Mâu thuẫn đã xuất hiện giữa các nước phương Tây khi họ cân nhắc phương án tịch thu các tài sản bị phong toả của Nga để hỗ trợ Ukraine.
Các nhà phân tích tin rằng những lo ngại của châu Âu về kết quả bầu cử Mỹ sắp tới có thể là cơ hội cho Bắc Kinh trong việc tiến gần hơn tới khu vực này.
Theo Tổng thống Belarus Lukashenko, liên minh NATO đang triển khai ít nhất 32.000 quân tới gần vùng biên giới tiếp giáp giữa nước này và Nga.
Các quốc gia tổ chức bầu cử trong năm 2024 chiếm hơn một nửa số dân và hơn 60% về sản lượng các ngành trong nền kinh tế toàn cầu.
Sản lượng điện than châu Âu giảm mạnh, nhường chỗ cho nguồn điện lấy từ năng lượng gió và mặt trời.
Chỉ huy hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Aleksey Neizhpapa, tuyên bố cây cầu Crimea nối bán đảo Crimea của Nga với vùng Krasnodar sẽ bị phá hủy vào năm 2024.
Sau Vương quốc Anh, Pháp và Đức được cho là sẽ ký các thỏa thuận an ninh với Ukraine trong những tuần tới.
Anh sẽ cử 20.000 quân nhân phục vụ trên khắp châu Âu trong cuộc tập trận lớn của NATO vào nửa đầu năm nay, cùng các tàu chiến và máy bay chiến đấu.
Cảnh sát Ireland đã mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi phát hiện 14 người nhập cư bất hợp pháp trong một container đông lạnh ở cảng Rosslare.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Thụy Điển cho biết, nhu cầu tăng mạnh khiến giá đạn pháo ở châu Âu cao gấp 10 lần so với trước xung đột Ukraine.
Hệ thống kiểm soát nhập khẩu mới này là bản phát hành thứ 3 của Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 (ICS2) và sẽ có hiệu lực từ 3/6.
Khi xung đột Nga - Ukraine kéo dài, tình trạng kho vũ khí phương Tây và khả năng tăng cường sản xuất đạn dược cũng được đề cập và 'mổ xẻ'.
Theo ước tính sơ bộ, mức tiêu thụ khí đốt ở các nước châu Âu không thuộc CIS giảm thêm 34 tỷ mét khối và ở mức của năm 1996.
Hôm 14/12, Liên minh châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine, trong thời điểm quan trọng mà Kiev tìm kiếm sự ủng hộ.
Hungary hôm 15/12 đã chặn Liên minh châu Âu phê duyệt gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Nhiều nước châu Âu hoài nghi về việc tiếp tục chi tiêu cho Ukraine và tuyên bố sẽ xem xét lại việc cung cấp các khoản viện trợ cho Kiev.
Xung đột ở Trung Đông đang làm gia tăng mối lo ngại bạo lực có thể lan rộng ở châu Âu, nhất là sau một số vụ tấn công tại một số nước thuộc EU thời gian gần đây.
Đức đang tìm cách giảm số tiền cung cấp cho Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF) vốn dùng để viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Liên minh châu Âu đang phải đối phó với việc số lượng người di cư hợp pháp và bất hợp pháp gia tăng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới nếu hợp tác cùng nhau.
Quan chức NATO kêu gọi liên minh này thiết lập khu vực "Schengen quân sự", cho phép di chuyển nhanh lực lượng, khí tài trong trường hợp nổ ra xung đột với Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán với các nước châu Âu về việc mua 40 tiêm kích Eurofighter Typhoon sau khi nhận ra Mỹ có thể không giữ lời bán thêm máy bay F-16.
Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra hoài nghi về chương trình chi tiêu quân sự trị giá hàng tỷ euro cho Ukraine và muốn dừng viện trợ.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) sau 33 năm tham gia.
Cuộc khủng hoảng Israel-Hamas đang khiến châu Âu rơi vào tình trạng thiếu hụt đạn dược viện trợ cho Ukraine.
Tháng 9 là tháng có nền nhiệt cao kỷ lục tại nhiều quốc gia châu Âu như Áo, Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ...
Hoàng Văn Nhất, 26 tuổi, quê Nam Định, hiện theo học ngành Hệ thống tích hợp và giải pháp thông minh, chương trình học bổng Erasmus Mundu.
Người đứng đầu thương mại châu Âu sẽ thúc đẩy Bắc Kinh giảm bớt hạn chế đối với các doanh nghiệp châu Âu trong chuyến thăm bốn ngày tới Trung Quốc.