Cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 1 bầu Tổng thống

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 10/04/2022 19:22:26 +07:00
(VTC News) -

Khá đông cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 10/4 để lựa chọn Tổng thống mới cho nước Pháp trong số 12 ứng viên tranh cử.

Sát giờ bỏ phiếu, đương kim Tổng thống Macron vẫn đang dẫn đầu các xu hướng bỏ phiếu nhưng được dự đoán sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ bà Marine Le Pen. 

8h sáng 10/4, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đã mở cửa và đến 9h sáng, các cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu. Tổng cộng, khoảng 48,7 triệu công dân Pháp đủ điều kiện đi bầu tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 và dự kiến sẽ có ít nhất 70% trong số này sẽ đi bỏ phiếu. Các hòm phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19h theo giờ Paris, trừ một số điểm bỏ phiếu đặc biệt tại một số thành phố lớn. Một số lãnh thổ hải ngoại của Pháp như Guyane, Gaudeloupe hay Martinique cũng như công dân Pháp sinh sống tại nước ngoài đã đi bỏ phiếu trước trong ngày 9/4.

Cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 1 bầu Tổng thống - 1

Áp phích các ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu.

Ngay trong sáng sớm ngày 10/4, hầu hết các ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống Pháp cũng đã đi bỏ phiếu. Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bỏ phiếu tại Le Touquet, cách Paris gần 200km, bà Marine Le Pen đi bỏ phiếu tại Henin-Beaumont, thành phố phía Bắc nước Pháp và là thành trì của phe cực hữu. Ông Jean-Luc Mélenchon bỏ phiếu tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp. Theo phản ánh trên truyền thông Pháp, lượng cử tri đi bầu ngay từ sáng 10/4 khá đông, do thời tiết đẹp.

Những cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp trước thềm bầu cử cho thấy đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn đang dẫn đầu trong các lựa chọn của cử tri Pháp, với dự kiến giành được khoảng 26,5% số phiếu bầu tại vòng 1.

Tiếp đến là bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” với khoảng 22,5% số phiếu và thứ ba là ông Jean-Luc Mélenchon của đảng “Nước Pháp bất khuất” với dự kiến giành khoảng 17,5% số phiếu. Sát ngày bầu cử, bà Marine Le Pen đang có sự thăng tiến ngoạn mục, khi giành thêm nhiều điểm số và thu hẹp đáng kể cách biệt với Tổng thống Emmanuel Macron. Các diễn biến này khiến nhiều chuyên gia cũng như cử tri Pháp dự đoán, cuộc đua năm nay sẽ rất khó lường.

 
Cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 1 bầu Tổng thống - 2

Điểm bỏ phiếu số 2 tại thành phố Villeneuve la Garenne.

Tại điểm bỏ phiếu số 2, thành phố Villeneuve la Garenne, ngoại ô thủ đô Paris, bà Carolle Mounier đã đi bỏ phiếu từ sớm và thừa nhận, bà lựa chọn ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen vì muốn có những thay đổi lớn: "Tôi chờ đợi có những thay đổi lớn, đặc biệt là về hưu trí. Việc kéo dài độ tuổi về hưu lên 65 tuổi là hơi dài và chúng tôi không biết là mình có đợi được đến 65 tuổi hay không. Ngoài ra còn vấn đề sức mua. Cá nhân tôi quan tâm nhất đến hai chủ đề là hưu trí và sức mua và tôi bầu cho bà Marine Le Pen. Có thể sẽ có những thay đổi lớn tích cực”. 

Trong khi đó, mặc dù không tiết lộ mình bỏ phiếu cho ai nhưng ông Claude Merlin, một công chức đã về hưu, cho rằng mặc dù hiện nay vấn đề sức mua đang gây ra nhiều lo ngại nhưng cá nhân ông cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện nay, đồng thời cho rằng những ứng cử viên truyền thống như bà Valérie Pécresse của đảng cánh hữu “Những người Cộng hoà” (LR) hay đương kim Tổng thống Macron vẫn là những chính trị gia đáng tin cậy hơn vì có những chiến lược dài hạn hơn. 

Cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 1 bầu Tổng thống - 3

Cử tri Claude Merlin.

“Hiện nay tôi đã về hưu. Thực lòng mà nói tôi không có quá nhiều lo lắng về mặt vật chất. Tôi biết là có những người có hoàn cảnh khó khăn hơn và tôi hiểu điều đó. Có những người đang không hài lòng với chính quyền hiện nay và tôi cũng hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn cho họ sau cuộc bầu cử này. Tôi là người thuộc thế hệ cũ, sinh trong những năm 50. Tôi đã trải qua những giai đoạn ổn định và tương đối dễ hài lòng với những gì tôi đã có trong cuộc sống. Về mặt cá nhân tôi không đòi hỏi quá nhiều”.   

Các con số đầu tiên về số lượng cử tri đi bầu sẽ được công bố vào trưa ngày 10/04 theo giờ địa phương. Sau khi đa số các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 19h theo giờ Paris, kết quả vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp sẽ chính thức được công bố vào lúc 20h trên tất cả các phương tiện truyền thông tại Pháp.

Dự kiến, các ứng cử viên tham gia tranh cử sẽ đưa ra các phát biểu ngay sau đó, trong đó đặc biệt quan trọng là việc các ứng cử viên thất bại sẽ đưa ra khuyến nghị với các cử tri ủng hộ mình về việc nên bỏ phiếu cho ứng cử viên nào tại vòng 2 diễn ra vào ngày 24/4.

Quang Dũng, Mạnh Hà(VOV-Paris)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp