Bầu cử tổng thống Nga: Ứng cử viên nặng ký nhất của Tổng thống Putin bị loại

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 11/02/2024 17:34:32 +07:00

Ngày 11/2, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) đã hoàn tất việc đăng ký ứng cử viên và loại ông Boris Nadezhdin.

Ông Boris Nadezhdin được coi là đối thủ nặng ký với Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Ông Boris Nadezhdin, người được coi là đối thủ nặng ký với Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin bị loại ngày 11/2. (Nguồn: CNN)

Ông Boris Nadezhdin, người được coi là đối thủ nặng ký với Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin bị loại ngày 11/2. (Nguồn: CNN)

SIK tuyên bố trong số những chữ ký ủng hộ mà ông Nadezhdin nộp lên SIK có rất nhiều chữ ký không đạt tiêu chuẩn. Đây cũng là lý do một ứng cử viên khác từ đảng “Người cộng sản Nga” là ông S.Malinkovych không được đăng ký chính thức.

Như vậy tổng thống tiếp theo của Nga sẽ là một trong bốn chính trị gia: N.Kharitonov (đảng Cộng sản Nga), L.Slutsky (đảng Dân chủ-Tự do Nga), V.Davankov (đảng “Những con người mới”) và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin với tư cách là ứng cử viên tự do.

Tổng cộng đã có 33 người ra ứng cử, song chỉ có 15 người nộp hồ sơ đăng ký lên SIK.

(Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn