Đưa quân vào Afghanistan, Trung Quốc sẽ nhận cái kết giống người Mỹ?
Các nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh đang chờ đợi đợt rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, sau đó họ sẽ tạo ra một cái cớ hợp lý để đưa quân vào.
Các nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh đang chờ đợi đợt rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, sau đó họ sẽ tạo ra một cái cớ hợp lý để đưa quân vào.
Theo kịch bản tập trận, pháo binh Trung Quốc được lệnh tiêu diệt lực lượng thiết giáp và pháo binh kẻ thù ở vùng xung đột.
Mới đây Trung Quốc xây dựng một căn cứ tương tự ‘khu vực 51’ của Mỹ, giới chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đang bí mật chế tạo vũ khí ở Tân Cương.
Dù có xuất phát điểm muộn, các dòng xe tăng chiến đấu của Trung Quốc đang có dần có chỗ đứng trên thị trường vũ khí, thậm chí vượt mặt cả hai ông lớn như Nga và Mỹ.
Bên cạnh Nga, Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa mới đến vị thế cường quốc quân sự của Mỹ trong vài thập niên qua.
The Hindu dẫn nguồn tin từ tình báo cho biết, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ triển khai máy bay ném bom hạng nặng đến gần biên giới Ấn Độ.
Lên 8 tuổi, Hà Tuyết Hào được tuyển chọn vào lực lượng đặc biệt của Trung Quốc - đơn vị chuyên ươm mầm các tài năng kỹ thuật có khả năng tính toán cực cao.
Trong thời gian qua, quân đội Trung Quốc đã có nhiều vũ khí tự động tiên tiến hơn nhưng việc đào tạo binh sĩ lại chưa thể bắt kịp xu hướng này.
Trung Quốc sửa đổi luật phòng thủ quốc gia, nhằm thúc đẩy chính sách đối ngoại ưu tiên của nước này về chiến lược an ninh toàn cầu.
Quân đội Trung Quốc thử nghiệm phóng máy bay không người lái (UAV) bằng cách thả rơi từ trực thăng hoặc phóng từ xe tải.
Các cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Tờ Hoàn Cầu thời báo hôm 24/9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết có hơn 3 triệu người đã đăng ký gia nhập quân đội Trung Quốc năm 2020.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác định thêm 11 công ty Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát và có thể xem xét lệnh trừng phạt.
Lực lượng lục quân và thủy quân lục chiến Trung Quốc tuần qua liên tục tổ chức các cuộc tập trận đổ bộ ở đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông.
Chính quyền Trump vừa liệt tập đoàn Huawei và Hikvision vào danh sách 20 công ty Trung Quốc bị cáo buộc do quân đội Trung Quốc đứng sau hỗ trợ.
Sĩ quan quân đội Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa và bị bắt giữ khi đang chuẩn bị rời khỏi Mỹ.
Trung Quốc vừa hạ thủy tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ hai, có năng lực thực hiện nhiệm vụ đổ bộ chiếm đảo trong trường hợp xảy ra chiến sự.
Những chỉ trích về hiệu quả chiến đấu khiến quân đội Trung Quốc thực hiện chương trình cải cách sâu rộng, nhằm giành quyền lãnh đạo khu vực và thế giới.
Nhân viên của Huawei đã làm việc trong ít nhất 10 dự án nghiên cứu với lực lượng vũ trang Trung Quốc trong thập niên qua, báo Mỹ Bloomberg đưa tin hôm 27/6.
Trung Quốc đang phát triển một loạt các vũ khí tiên tiến, nhưng một cáo cáo gần đây của truyền thông nước này cho biết quân đội của họ không nắm chắc về cách sử dụng các hệ thống vũ khí mới này.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 4/1 chỉ đạo quân đội Trung Quốc phải luôn chuẩn bị cho cuộc chiến bất ngờ trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những rủi ro và thách thức chưa từng có.
Tăng cường huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh là một số trong những ưu tiên hàng đầu của quân đội Trung Quốc năm 2019, tờ báo chính thức của Quân đội nhân dân Trung Quốc, PLA Daily ngày 1/1 cho biết.
Quân khu Phương Nam lần đầu sử dụng máy phát hiện nói dối khi tuyển dụng nhân viên dân sự để đảm bảo sự trung thành đối với quân đội Trung Quốc.
Viện Chính sách chiến lược Australia công bố một báo cáo, trong đó kết luận quân đội Trung Quốc cài cắm hàng nghìn nhà khoa học dưới danh nghĩa du học sinh để thu thập tin tình báo quân sự nước ngoài.
South China Morning Post đưa tin Bắc Kinh sẽ tài trợ hoàn toàn cho việc xây dựng căn cứ quân sự mới ở Wakhan Corridor, Afghanistan và có thể sẽ điều hàng trăm binh sỹ tới đây.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria phủ nhận thông tin Bắc Kinh điều quân tới hỗ trợ lực lượng quân đội Syria trong chiến dịch đánh bật phiến quân ở tỉnh Idlib.
Ngày 3/8, Trung Quốc phóng thử tàu lượn siêu thanh Tinh Không 2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại thao trường phía Tây bắc nước này.
Ngay sau khi nhận tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf đầu tiên từ Nga, Trung Quốc lên kế hoạch thử nghiệm tổ hợp phòng không này vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018.
PLA Daily, tờ báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong một bài xã luận khẳng định quân đội nước này đang mắc phải 'căn bệnh hòa bình' sau nhiều thập kỷ sống trong thời bình.
Một vị tướng quân đội từng là nhân vật cộm cán trong chính trường Trung Quốc bị hạ liền 8 cấp vì nghi có liên quan tới các quan chức ngã ngựa do tham nhũng và không thông báo việc con gái lấy chồng ngoại quốc.