
6 nhóm người cần nói không với đậu nành
Đậu nành tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn đậu nành.
Đậu nành tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn đậu nành.
Đậu nành là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là với phụ nữ.
Món ăn có mùi như... cá ươn chết lâu ngày khiến nhiều du khách "bỏ chạy" lại là món khoái khẩu của người Hàn Quốc vào mùa đông.
Nhiều ý kiến cho rằng, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành có khả năng gây ung thư.
Nước, quả bơ, cà rốt, củ dền, rong biển và các sản phẩm làm từ đậu nành là những thực phẩm bạn không nên ăn nhiều để tránh làm hại bản thân.
Ăn nhiều đậu phụ tốt cho bộ não, xương khớp, ngăn ngừa ung thư nhưng có một số người dị ứng với món này.
Trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây, Trung Quốc đã bất ngờ mua gấp đôi sản lượng đậu nành từ Mỹ.
Cà rốt, bơ, củ cải đường, đậu nành hay nước đều là những thực phẩm bạn không nên ăn, uống nhiều nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe bản thân.
Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bạn có làn da sáng khỏe, không bị lão hóa sớm.
Áp lực trong nước gia tăng, Mỹ và Trung Quốc buộc phải có những nhượng bộ nhằm tạo bầu không khí thoải mái trước vòng đàm phán thương mại thứ 13.
Trung Quốc sẽ miễn thuế quan áp đặt lên đậu nành và thịt lợn của Mỹ trong thương chiến, đáp lại thiện chí hoãn áp thuế với Bắc Kinh của Washington.
Hàng triệu tấn đậu nành được vận chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước tại Osaka, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 28/7 đưa tin.
Dưới đây là những lợi ích mà đậu nành đem lại cho sức khỏe của chúng ta.
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã quay trở lại thị trường đậu nành Mỹ từ sau khi hai nước đồng ý đình chiến thương mại trong 90 ngày.
Đậu nành giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sinh lý nam, đàn ông mỗi bữa nên ăn một miếng đậu phụ dài 15-20 cm.
Bột mầm đậu nành đang được quảng cáo rầm rộ, thu hút sự quan tâm của chị em nhờ tác dụng bổ sung nội tiết tố nữ, giữ gìn nhan sắc, sự thực có phải như vậy?
Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận trung tâm ảnh hưởng trong xung đột thương mại leo thang với Mỹ khi đăng bài trên tờ báo lớn nhất tiểu bang Iowa để nhấn mạnh tác động tiêu cực chương trình thuế của Tổng thống Trump đối với những nông dân trồng đậu nành ở bang này.
Theo bà Bridget Owen, TT Nghiên cứu Đậu nành QG Hoa Kỳ, ĐH Illinois, Hoa Kỳ, đậu nành đang dẫn đầu xu hướng xanh toàn cầu nhờ cung cấp dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, thân thiện môi trường, là nguồn dinh dưỡng quan trọng đáp ứng nhu cầu lương thực gia tăng của dân số thế giới.
Đậu nành vốn là một loại thực phẩm phổ biến được sử dụng từ hàng trăm năm qua, không những thế hạt đậu nành cũng có những thành phần dược chất rất tốt cho sức khỏe.
Ứng dụng những kiến thức khoa học từ môn hóa học và sinh học vào thực tế, cô Vân đã xây dựng dự án giáo dục mang tên “Hạt đậu yêu thương”.
Hạt đậu tương (có nơi gọi đậu nành, đỗ tương) – là một loại hạt rất giầu chất dinh dưỡng, rất cần cho sức khỏe con người.
Không phải loại sữa đậu nành nào cũng làm từ bột đậu nành như chúng ta nghĩ mà thực chất, công thức chế biến ra loại sữa đậu nành vẫn được bán hàng ngày ngoài chợ chỉ là bột hóa chất pha với đường hóa học và nước lã.
Rất nhiều loại thực phẩm chứa sẵn độc tố tự nhiên, nếu chế biến sai cách có thể gây ngộ độc, thậm chí mất mạng.
Nghiên cứu năm 2013 của Viện Nghiên cứu Y Xã hội học cho thấy, có đến 30% bà mẹ Việt không biết con mình thừa cân; 15% bà mẹ có con béo phì vẫn muốn bé tiếp tục tăng cân.
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bởi một bữa sáng đầy đủ chất sẽ giúp bạn có tinh thần phấn chấn và có đủ năng lượng cho cả ngày làm việc, giảm nguy cơ mắc bệnh.
Đậu nành, một ít cà phê, từng thùng hương liệu đặc quánh lần lượt được các công nhân đổ vào bồn trộn để tạo ra cái gọi là "cà phê nguyên chất".
Càng lớn tuổi, phụ nữ càng dễ gặp những vấn đề về sức khỏe do cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất cần thiết giúp duy trì trạng thái tốt nhất, tuy nhiên, vấn đề này có thể giải quyết nếu nắm chắc những lợi ích mà các thực phẩm quen thuộc mang lại.
Lạ, là vì mình vừa dễ dãi lại vừa khó tính. Dễ dãi chấp nhận ly cà phê đậu nành suốt chục năm nay, nhưng khi có người đứng lên đòi bỏ cà phê độn đậu nành, trả lại ly cà phê nguyên bản đi thì lại lên cơn phẫn nộ. Nghĩ cũng lạ!
Mặc dù lycopene trong cà chua và isoflavone trong đậu nành có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, nhưng sự kết hợp hai loại thực phẩm này còn mang lại hiệu quả cao hơn.
Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: Thông tin đậu nành gây ung thư không có sở cứ khoa học, người dùng Việt vẫn nên ăn đậu nành.