
Vận chuyển trái phép rượu, thuốc lá hơn 9,2 tỷ đồng trên chuyến bay giải cứu
Các đối tượng lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa là rượu và thuốc lá, trị giá hơn 9,2 tỷ đồng.
Các đối tượng lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa là rượu và thuốc lá, trị giá hơn 9,2 tỷ đồng.
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc thi hành các quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Công Thương với 5 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 6,5 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 6,8 tỷ USD, tăng 22,7% về lượng và tăng 131,8% về trị giá so với cùng kỳ.
Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, từ đầu năm 2022 đến 19/8/2022, đơn vị đã xử lý 425 vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
Thảo luận tại tổ Quốc hội chiều 26/5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc lên tiếng về 2 lô khẩu trang được viện trợ gửi về Việt Nam 6 tháng vẫn chưa được thông quan.
Ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và các cựu lãnh đạo cơ quan này bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định đấu tranh phòng chống buôn lậu.
Đội trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Tổng cục Hải quan) đã nhận hơn 800 triệu đồng để “làm ngơ” cho đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn đề xuất doanh nghiệp xuất nhập khẩu chuyển phương thức giao nhận sang đường sắt để tránh ùn tắc ở cửa khẩu.
Mở cửa trở lại, cửa khẩu Chi Ma thông quan chưa đến 10 xe/ngày, cơ quan chức năng đang sắp xếp nhiều điểm hạ tải để tài xế về đón Tết Nguyên đán, đợi thông quan.
Do mắc kẹt quá lâu, nhiều mặt hàng nông sản bị hư hỏng khiến nhiều container phải quay đầu, các cửa khẩu ở Lạng Sơn phần nào giảm ùn tắc.
Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh biên giới khẩn trương tạo điều kiện, thực hiện thông quan trong ngày với hàng hóa đang "nằm chờ" ở cửa khẩu Lạng Sơn.
Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ 1/1/2022.
Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng chỉ ra 7 điểm mà dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính đưa ra không phù hợp thực tế, thậm chí trái với các luật hiện hành.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho rằng từ vụ “tắc” lô hàng hơn 22.000 hộp sữa viện trợ, công tác kiểm tra chuyên ngành cần thay đổi.
15 ngày cuối của tháng 8/2021, xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ so với 15 ngày đầu tháng.
Việt Nam nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá hơn 216,2 tỷ USD (tăng 33,8%) trong 8 tháng đầu 2021, bất chấp làn sóng COVID-19 lần 4 bùng phát và diễn biến phức tạp.
Hải quan Việt Nam hướng đến mô hình hải quan thông minh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Năm 2021, lực lượng kiểm tra sau thông quan tiếp tục là đơn vị chủ công ngành hải quan trong thanh kiểm tra chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 5, xe nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trở lại, lên tới hơn 166%.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong 15 ngày đầu tháng 4, nhập khẩu tăng mạnh, khiến con số nhập siêu của cả nước lên đến 1,31 tỷ USD.
Lợn nhập khẩu về Việt Nam không qua kiểm dịch mà đưa đưa thẳng đến lò mổ khiến nguy cơ dịch bệnh và rủi ro an toàn cho người tiêu dùng.
Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu ô tô nguyên chiếc lớn thứ hai cho Việt Nam khi số xe nhập từ nước này đã tăng từ 1.158 chiếc lên 1.463 chiếc.
Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong dịp Tết Nguyên đán đạt 1,67 tỷ USD, tăng mạnh 53% so với năm 2020.
Tổng cục Hải quan cho biết việc xác định mặt hàng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng vẫn áp dụng TCVN 6072:2013, không có tiêu chuẩn bổ sung, thay thế.
Số hàng trong 100 xe tải hàng Trung Quốc nhập vào Lào Cai gồm rất nhiều loại, có cả hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm nhập khẩu.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết sẽ đấu giá 100 xe hàng Trung Quốc cực lớn, vô chủ ở cửa khẩu Kim Thành dù nhiều cá nhân, doanh nghiệp can thiệp xin hàng.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 489,88 tỷ USD, xuất khẩu 254,97 tỷ USD, nhập khẩu 234,91 tỷ USD, thặng dư thương mại hàng hóa 20,06 tỷ USD.
Tổng cục Hải quan cho biết, 10 tháng đầu năm cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 18,22 tỷ USD.
Theo Tổng cục Hải quan, do không có quy định rõ thế nào là hàng Việt Nam và tiêu chuẩn "made in Vietnam" nên cơ quan chức năng không có căn cứ pháp lý để xử phạt.
6 tháng đầu năm 2020, lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ 1.587 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 216 tỷ đồng.