
Người đàn ông nguy kịch do ngộ độc methanol sau khi uống rượu
Khi nhập viện cấp cứu, nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân cao gấp 20 lần ngưỡng gây ngộ độc.
Khi nhập viện cấp cứu, nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân cao gấp 20 lần ngưỡng gây ngộ độc.
Cùng với việc gửi các mẫu rượu nghi gây ngộ độc đi xét nghiệm, công an niêm phong cơ sở sản xuất rượu không có giấy phép và chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nữ nạn nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol trước đó tại TP.HCM hiện đã xuất viện nhưng bị di chứng tổn thương não.
Theo các bác sĩ ngộ độc methanol có thể gây tử vong nhanh chóng, ngộ độc càng sớm thì tỷ lệ tử vong càng cao.
Nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị tổn thương não lan tỏa, nguy kịch tính mạng.
Người đàn ông nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt.
Nam bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nặng ngực, nhìn mờ, sau đó hôn mê do nhiễm toan chuyển hóa và suy đa cơ quan.
Ngộ độc rượu chứa cồn methanol có nguy cơ bị suy thận cấp, viêm gan nhiễm độc và toan hoá máu, mù loà, hôn mê, tổn thương não rồi thiệt mạng.
Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có dấu hiệu phù não, huyết áp tụt, đồng tử giãn, tím tái, tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng.
Người dân không nên hiểu sai về việc truyền bia vào cơ thể để giải độc, bởi ngộ độc rượu nặng sẽ được các bác sĩ cứu bằng cách truyền bia vào dạ dày chứ không phải truyền qua đường tĩnh mạch.
Để cứu ông Nhật bị ngộ độc rượu methanol, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã truyền 15 lon bia vào cơ thể bệnh nhân.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt một công ty dược phẩm 65 triệu đồng sau khi phát hiện nơi này sản xuất cồn thực phẩm dán mác ethanol nhưng chứa methanol gây chết người.
Bệnh nhân ngộ độc methanol có trong cồn sau khi sử dụng cồn 90 độ để pha thành rượu uống.
Sau khi uống liên tục 1,5 lít rượu chào năm mới với bạn bè, nam thanh niên 34 tuổi bị rối loạn ý thức và đã được đưa đến BV Bạch Mai điều trị.
Trong gần một tuần, ba người bị ngộ độc rượu methanol lần lượt được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng không thể cứu vãn.
Do nghiện rượu nặng, 1 người đàn ông tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã mua cồn y tế về pha thành rượu uống, dẫn tới tử vong.
Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, anh M. được xác định ngộ độc methanol mức độ nặng; nồng độ methanol trong máu lên tới 77mg/dl.
'Một bình rượu giả có thể lãi hơn vài chục hay vài trăm nghìn đồng so với một bình rượu lên men xịn; nhưng liệu có đáng giá mạng sống của rất nhiều người?', Ngân - cô gái Hà Nội chia sẻ.
Ngày 13/3, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do ngộ độc rượu có chứa methanol, nâng tổng số người bị ngộ rượu lên con số 25 người, 3 người đã tử vong chỉ trong vòng gần một tháng qua.
Chiều 11/3, công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nhiều nạn nhân ngộ độc rượu.
Trong 2 ngày 9/3 và 10/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ gần 5.000 lít rượu không rõ nguồn gốc trên địa bàn.
Ngày 11/3, thêm 2 sinh viên phải nhập viện theo dõi vì ngộ độc rượu khi tham gia buổi liên hoan mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3, nâng tổng số bệnh nhân trong vụ việc này lên 9 người.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.
Ngày 10/3, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc methanol.
Trong các ngày 6-8/3, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tiếp nhận thêm 4 trường hợp ngộ độc rượu methanol, trong đó có 3 ca được chỉ định lọc máu cấp cứu để thải trừ cồn methanol, 2 ca vẫn trong tình trạng hôn mê sâu và có tiên lượng rất xấu.