Triệt phá đường dây làm giả căn cước công dân, bằng lái xe quy mô lớn ở Đắk Lắk
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây làm giả các loại bằng cấp, chứng chỉ, bằng lái xe quy mô lớn, lần đầu tiên phát hiện tại tỉnh này.
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây làm giả các loại bằng cấp, chứng chỉ, bằng lái xe quy mô lớn, lần đầu tiên phát hiện tại tỉnh này.
"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức", cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP Hải Phòng bị toà tuyên 23 năm tù.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa khởi tố 6 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền của khách hàng ở ngân hàng do "nữ quái" cầm đầu.
Các bị can làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 rồi bán cho công nhân, người lao động với giá 80.000- 130.000 đồng/tờ.
Huy cầm đầu đường dây có 30 người thực hiện hành vi làm giả các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc.
Hai lái xe của Công ty TNHH Hoàng Dũng làm giả hơn 20 giấy xét nghiệm COVID-19 cho các đồng nghiệp để qua chốt kiểm dịch.
Huyền, Ninh, Hiệp dùng chứng minh nhân dân, sao kê khoản lương ngân hàng, giấy phép lái xe giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank, chiếm đoạt 80 triệu đồng.
Lực lượng chức năng triệt phá hàng trăm ổ nhóm làm giấy tờ giả, nhưng loại tội phạm này vẫn còn “đất sống”, khi người dân vẫn có nhu cầu về giấy tờ giả để trục lợi.
Nhóm đối tượng làm giả con dấu, làm giả các phiếu kết quả xét nghiệm PCR của Bệnh viện để bán cho các lái xe ô tô qua các chốt kiểm dịch ra, vào tỉnh Thái Nguyên.
Lợi dụng giãn cách xã hội, chủ tiệm photocopy ở Đồng Nai làm giả hàng trăm giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine bán lại cho người có nhu cầu để thu lợi bất chính.
Nguyễn Văn Công bị khởi tố vì có hành vi làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để bán cho trên 100 người sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch.
Các bị can đều có hành vi môi giới, giới thiệu, thu thập thông tin cá nhân của các lái xe tải, công nhân rồi gửi cho Trần Tấn Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19
Công an TP Bắc Ninh tạm giữ giám đốc công ty có hành vi làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ vụ 3 thanh niên mua 9 giấy đi đường với giá 12 triệu đồng ở hiệu cầm đồ trên đường Láng.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ một số nghi can làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
Vợ chồng Việt Hằng làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc xe ô tô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.
Dù đã có nhiều tiền án xong Bằng vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục phạm 4 tội, bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án chung thân.
Sau khi thuê anh Tuấn chở từ TP.HCM lên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thiện mượn xe anh Tuấn cùng giấy tờ đăng ký xe ô tô giả đứng tên mẹ mình đem đi cầm cố.
Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Trương Công Minh, kẻ làm giả giấy phép lái xe để bán cho những người có nhu cầu với giá 700 đến 1,5 triệu đồng.
Người đàn ông giả danh cán bộ Bộ Công an đến Phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh An Giang) liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô.
Trần Văn Thôi, Phan Viết Tiến, Lê Sơn, Trịnh Duy Văn làm giả 238 hồ sơ đất trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bị tòa tuyên phạt tổng cộng 15,5 năm tù.
Tối 25/8, Công an Đồng Nai hoàn tất khám xét nhà các đối tượng trong vụ án làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn.
Tâm thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả các loại giấy tờ để đem đi cầm cố chiếm đoạt số tiền gần 3,5 tỷ đồng.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp đơn vị chức năng phá ổ nhóm làm hàng chục nghìn con dấu, văn bằng giả ở TP.HCM.
Tối 9/7, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ.
Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Thầu đã câu kết với Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp y tế Hà Giang làm giả giấy khám sức khỏe cho các cá nhân.
Nhóm đối tượng chuyên làm giả thẻ nhà báo, công an và các loại giấy tờ thu lợi bất chính hàng tỷ đồng bị cơ quan công an triệt phá, bắt giữ.
Tự giới thiệu là Phó phòng Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đạt cùng đồng bọn làm giả các giấy tờ lừa bán đất nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn làm chứng minh thư, sổ hộ khẩu giả, các đối tượng đã mở thẻ tín dụng tại ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.
Lợi dụng lòng tin của người cũng kinh doanh như mình, chủ cửa hàng cho thuê xe cùng nhân viên đã đem xe thuê lại đi làm giả giấy tời, cầm cố lấy tiền tiêu xài.