
Ông Biden: Mỹ không ngay lập tức chấm dứt thương chiến với Trung Quốc
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 29/12 cho biết sẽ không sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng như dỡ bỏ các thuế thương mại áp đặt dưới thời Trump.
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 29/12 cho biết sẽ không sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng như dỡ bỏ các thuế thương mại áp đặt dưới thời Trump.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã soạn thảo danh sách các công ty mà họ cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc hoặc Nga.
Bắc Kinh có thể sẽ phải đối mặt với các thách thức pháp tạp hơn trong quan hệ với Washington nếu luật sư gốc Hoa Katherine Tai trở thành Đại diện Thương mại Mỹ.
Hôm 9/11 truyền thông nhà nước Trung Quốc có giọng điệu lạc quan trong các bài xã luận phản ứng với việc ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.
Giám đốc tài chính Huawei giành được một chiến thắng nhỏ trong cuộc chiến chống bị dẫn độ sang Mỹ.
Đội của Mạnh Vãn Châu đang cố gắng chứng minh rằng quá trình bắt giữ bà tại sân bay Canada là bất hợp pháp, từ đó tránh việc bị dẫn độ đến Mỹ.
Quan chức Trung Quốc dự định tập trung tại Bắc Kinh tuần này để vạch ra kế hoạch phát triển kinh tế thập kỷ tới, vài ngày trước cuộc bầu cử quan trọng nhất nước Mỹ.
Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng thương chiến với Trung Quốc là một thành tựu nhưng ứng viên Kamala Harris khẳng định Mỹ đã thua trong cuộc chiến này.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng, Mỹ vi phạm các quy tắc quốc tế khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong chiến tranh thương mại.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 23/8, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể ngừng hợp tác thương mại với Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Washington và Bắc Kinh vẫn áp dụng các thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và đồng ý tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/6 nói thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (18/6) tiếp tục đe dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc.
Trung Quốc ngày 5/6 yêu cầu Mỹ ngừng hành vi trừng phạt và tuyên bố sẽ bảo vệ các doanh nghiệp, cơ quan của nước này bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Các quy tắc mới được Mỹ công bố hôm 15/5 sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn cho công ty Huawei và làm mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn.
Nhiều nhà phân tích hoài nghi về việc thỏa thuận tạo ra điều gì đáng kể với thương mại Mỹ - Trung, thậm chí liệu thỏa thuận có được thực hiện đầy đủ hay không?
Nếu thuế quan thực sự có hiệu lực vào thời hạn này sẽ là một cú sốc lớn đối với sự đồng thuận thị trường.
Ông O’Brien nói thỏa thuận thương mại một phần có thể đạt được cuối năm nay, nhưng Washington sẽ không làm ngơ những gì xảy ra ở Hong Kong hay Biển Đông.
Tổng thống Trump nói Mỹ-Trung tiến rất gần tới thỏa thuận trong khi Chủ tịch Tập nhấn mạnh Bắc Kinh muốn một thỏa thuận dựa trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng.
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh muốn đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ và tránh chiến tranh thương mại, nhưng cũng không ngại đáp trả nếu cần thiết.
Báo cáo Sở hữu trí tuệ AI tại Trung Quốc năm 2019 xếp hạng khoảng 500 công ty AI Trung Quốc dựa trên khả năng AI, sự đổi mới và trưởng thành về công nghệ.
Huawei treo giải thưởng tiền mặt đặc biệt trị giá 2 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 285,4 triệu USD) cho nhân viên giúp hãng giảm thiểu tác động của lệnh cấm từ Mỹ.
Lễ hội mua sắm "Ngày độc thân" của Alibaba được coi như một chỉ số về tâm lý người tiêu dùng, ở thời điểm 16 tháng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại "Giai đoạn một" giữa Washington và Bắc Kinh sẽ được ký kết tại Mỹ sau khi hoàn tất.
Trước các tín hiệu khả quan về một thỏa thuận thương mại giữa 2 cường quốc kinh tế thế giới, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ “sớm” đòi lại các lợi ích
Giới chức Trung Quốc nghi ngờ việc đạt thỏa thuận lâu dài toàn diện với Mỹ, dù hai bên tiến gần đến thời điểm ký thỏa thuận “giai đoạn một”, theo Bloomberg.
Sự sụt giảm lượng khách du lịch Trung Quốc khiến đảo Phuket của Thái Lan lâm vào tình cảnh lao đao chưa từng có.
Chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch cấp giấy phép cho các công ty Mỹ bán những "hàng hóa không nhạy cảm" cho Huawei, New York Times đưa tin.
Cuộc đối thoại cấp cao ngày 10/10 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.
Trung Quốc giảm kỳ vọng vào vòng đàm phán mới nhất với Mỹ cuối tuần này khi cả 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về các vấn đề cơ bản.