Mỹ sẽ không nhắm mắt làm ngơ những gì xảy ra ở Hong Kong hay Biển Đông

Thế giớiChủ Nhật, 24/11/2019 07:28:00 +07:00

Ông O’Brien nói thỏa thuận thương mại một phần có thể đạt được cuối năm nay, nhưng Washington sẽ không làm ngơ những gì xảy ra ở Hong Kong hay Biển Đông.

“Chúng tôi cũng hi vọng một thỏa thuận (giai đoạn một) hoàn thành cuối năm nay. Tôi vẫn nghĩ điều đó khả thi” – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien nói ngày 23/11 với các phóng viên tại hội thảo an ninh ở Halifax, Canada.

“Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ với những gì đang xảy ra ở Hong Kong hay Biển Đông, hay những nơi khác trên thế giới nơi chúng tôi quan ngại về hành vi của Trung Quốc” – ông nói.

Cố vấn an ninh Mỹ hy vọng bầu cử ở Hong Kong diễn ra mà không có bạo lực. “Đó sẽ là một dấu hiệu tốt”.

co van an ninh my1

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bình luận của ông O’Brien làm gia tăng lo ngại diễn biến ở Hong Kong sẽ phức tạp hóa tiến trình Mỹ và Trung Quốc đi đến chấm dứt cuộc chiến thương mại. Xung đột tác động tiêu cực đến thị trường toàn cầu và làm hao hụt các dự đoán tăng trưởng kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thể hiện rõ việc sẽ ký hay phủ quyết Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong. Theo cố vấn an ninh O’brien, ông Trump có thời gian đến đầu tháng 12, để quyết định, sau đó dự luật sẽ tự động trở thành luật ngày 3/12.

Cố vấn an ninh Mỹ O'Brien cũng phản bác mạnh mẽ "sự đe dọa" của Trung Quốc ở Biển Đông tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á hôm 4/11. "Bắc Kinh đe dọa, cố gắng ngăn chặn các quốc gia ASEAN khai thác tài nguyên ngoài khơi, đơn phương ngăn chặn việc tiếp cận với 2,5 nghìn tỷ USD dự trữ dầu khí".

Trung Quốc đưa ra các yêu sách hàng hải trong vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông, cử tàu thuyền vào khu vực và tăng cường quân sự hóa trái phép bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn