
Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2023
Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão với thời gian nghỉ 7 ngày hoặc 9 ngày liên tục.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão với thời gian nghỉ 7 ngày hoặc 9 ngày liên tục.
Ngân sách Trung ương chuyển gần 6,6 nghìn tỷ đồng dự kiến hỗ trợ thuê nhà cho công nhân nhưng gần 1 tháng qua, các địa phương mới duyệt chi hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.
Uỷ ban Xã hội của Quốc hội cho rằng nâng giới hạn về thời giờ làm thêm trong tháng từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ là quá cao, chưa đủ cơ sở khoa học.
Thủ tướng đọc 4 câu thơ trong bài thơ "Bầm ơi" của nhà thơ Tố Hữu khi nhắc về nỗi đau và sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của những người mẹ Việt Nam Anh hùng.
Trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đào (Thanh Hóa) xúc động đọc lại bài thơ động viên con ra trận cách đây mấy chục năm.
Bộ trưởng LĐTBXH cho biết, gia đình quân nhân hy sinh 66 năm chưa được công nhận liệt sỹ có quyền đề xuất tiếp nếu thấy trả lời của Bộ chưa thỏa đáng.
Bộ LĐTB&XH có công văn chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương làm rõ vụ việc lùm xùm trong chi trả hỗ trợ COVID-19 tại huyện Lạc Sơn.
Số liệu từ Bộ LĐTB&XH cho biết, có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, hơn 8.700 lao động bị ảnh hưởng, trong đó ngành nông, lâm và thủy sản chiếm hơn 30%.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc trong thời gian công bố dịch nCoV.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xem xét việc rà soát, sẵn sàng sơ tán lao động Việt Nam an toàn ra khỏi một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Trung Đông.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Liên quan đến đề xuất mở “phố đèn đỏ” tại đặc khu kinh tế, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, cần phải cân nhắc và nghiên cứu thật kỹ lưỡng.
Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đã có 6 trường cam kết sẽ trả lại học phí đào tạo.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh không thể để tình trạng có những trường được đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây cơ sở hoành tráng, hằng năm vẫn nhận trợ cấp từ ngân sách Nhà nước mà không có người học.
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 nêu rõ Chính phủ thống nhất giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý dạy nghề.
Ông Đào Ngọc Dung, tân Bộ trưởng LĐTB&XH là người được thông qua với tỷ lệ tán thành thấp nhất với gần 81%.
Chính phủ nhất trí với phương án của Bộ lao động thương binh xã hội về lịch nghỉ Tết Bính Thân 2016 của công chức, người lao động.
Đại biểu Quốc hôi nêu thực tế trong dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay có người học đến 7, 8 chứng chỉ mà vẫn không có việc làm.
Câu chuyện về cô giáo với 34 năm công tác sau khi về hưu có mức lương không đủ ăn sáng khiến nhiều người giật mình. Nhưng thực trạng này đang diễn ra nhiều nơi.
(VTC News) – Từ 25/5, chủ nhà phải ký hợp đồng lao động với người giúp việc, nếu không sẽ bị phạt tiền.
(VTC News) – Đó là lời khẳng định của ông Hoàng Công Thái, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
(VTC News) - Tại kỳ thi tay nghề thế giới năm nay, Việt Nam đã vinh dự đạt 7 chứng chỉ kĩ năng nghề xuất sắc.
(VTC News) - “Năm 2011, dù Chính phủ đã thực hiện tăng lương tối thiểu nhưng mức tăng lương chỉ đủ bù trượt giá", Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương đánh giá.