Ngày mai sẽ công bố kết luận thanh tra cung ứng điện của EVN
Ngày mai (12/7) Bộ Công Thương sẽ công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và đơn vị liên quan.
Ngày mai (12/7) Bộ Công Thương sẽ công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và đơn vị liên quan.
So với đầu năm 2023 (kỳ điều hành ngày 3/1/2023), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu mazut) giảm từ 0,63% đến 20,17%.
Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong tháng 6/2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu, đồng thời triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII.
Bộ Công Thương phải trình Chính phủ Đề án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia A0 về Bộ Công Thương dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên.
Bộ Công Thương đề xuất các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ một số giấy phép và miễn giảm một số loại thuế, phí...
Báo cáo tài chính năm 2022 đối với 8/11 doanh nghiệp trực thuộc của Bộ Công Thương cho thấy, các đơn vị do Bộ trực tiếp quản lý vẫn làm ăn có lãi.
Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng, đề xuất việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) từ EVN về cho bộ này quản lý.
Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đối với ông Nguyễn Đức Ninh.
Theo Bộ Công Thương, mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết, một số tổ máy bị sự cố ngắn cũng đã hòa lại vào lưới điện quốc gia.
Tổng giám đốc EVN quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý, cung ứng điện của Tập đoàn.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo Đoàn thanh tra cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày 10/6/2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu EVN xây dựng kịch bản thiếu nguồn điện phải cắt giảm điện và tổ chức thực hiện bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định.
Thông tin về tình hình cung ứng điện chiều 7/6, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương nhận trách nhiệm và lên tiếng xin lỗi.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có báo cáo và trả lời một số vấn đề được Đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa X.
Theo lãnh đạo Tổng cục QLTT, kể từ khi thành lập Tổng cục, đã chuyển gần 700 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.
Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ với sự khó khăn của doanh nghiệp và nỗi khổ của người dân do sự bất tiện của việc mất điện gây ra.
Bộ trưởng Bộ CT cho biết, thời gian qua, vì chạy đua với việc hưởng giá Fit mà nhiều chủ đầu tư đã bỏ qua các quy định, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật.
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường thì việc xây dựng "phòng tuyến" ngăn ngừa thông tin xấu, độc trong lực lượng thuộc đơn vị luôn được quan tâm, chú trọng.
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), thời gian qua, đơn vị luôn tập tung, gương mẫu và đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng.
Có 40 dự án năng lượng tái tạo được chốt giá tạm thời, trong đó 16 nhà máy đấu nối lưới điện quốc gia chạy thử nghiệm, 5 nhà máy đã vận hành khai thác thương mại.
Mùa khô, nhiệt độ tăng, nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng cao, phụ tải tăng cao… đã dẫn đến nguy cơ thiếu điện.
Lãnh đạo Tổng cục QLTT khẳng định, 100% công chức, người lao động thuộc Tổng cục QLTT chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.
Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cùng một số cá nhân bị Bộ Công Thương phê bình nghiêm khắc và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc.
Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu cụ thể về việc có tiếp tục tăng giá điện nữa hay không.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động điện lực với dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện đã được Bộ này phê duyệt.
Ông Đặng Hoàng An được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhìn nhận, cách tính giá bán lẻ xăng dầu chưa phù hợp với biến động thị trường, chưa đủ bù đắp chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp bán lẻ.
Từ hôm nay 4/5, mỗi kWh điện sẽ tăng 3% lên mức 1.920,37 đồng (chưa gồm thuế VAT).