Ngăn ngừa thông tin xấu độc trong lực lượng Quản lý thị trường

Đời sốngThứ Tư, 31/05/2023 17:41:00 +07:00
(VTC News) -

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường thì việc xây dựng "phòng tuyến" ngăn ngừa thông tin xấu, độc trong lực lượng thuộc đơn vị luôn được quan tâm, chú trọng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, thế giới đã và đang chứng kiến hàng loạt thay đổi làm nền tảng cho sự phát triển công nghệ nói chung và cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng, với sự phát triển của mạng lưới thông tin Internet, mạng viễn thông công nghệ 4G, 5G, công nghệ dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo… Những điều này làm thay đổi phương thức tiếp cận thông tin, cách thức làm việc, giao tiếp, tiêu dùng, lối sống mới của toàn nhân loại.

Sự bùng nổ của khoa học công nghệ bên cạnh những mặt tích cực cũng xuất hiện nhiều mặt trái đòi hỏi chúng ta phải tăng cường các biện pháp phòng, chống sự xâm nhập thông tin xấu độc, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nhân dân. Do vậy bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng là nhiệm vụ luôn được Bộ Công Thương nói chung, Tổng cục Quản lý thị trường nói riêng ưu tiên, chú trọng.

Có thể thấy trong bối cảnh hiện nay, những hiện tượng tiêu cực của xã hội đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến tâm lý, tình cảm của mọi người dân, trong đó có các cán bộ trong lực lượng Quản lý thị trường nói riêng, các tổ chức xã hội khác nói chung.

Tổng cục Quản lý thị trường luôn chú trọng xây dựng "phòng tuyến" chống tin xấu, độc trong toàn lực lượng. (Ảnh: TCQLTT)

Tổng cục Quản lý thị trường luôn chú trọng xây dựng "phòng tuyến" chống tin xấu, độc trong toàn lực lượng. (Ảnh: TCQLTT)

Các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng không gian mạng, dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm nhằm thẩm thấu những nội dung, thông tin, sản phẩm văn hóa xấu độc vào môi trường công sở, hòng làm cho một bộ phận cán bộ, công chức chạy theo ham muốn tầm thường, từ đó nhạt phai lý tưởng, xa rời mục tiêu chiến đấu. Do đó, việc phòng, chống thông tin xấu độc vào môi trường công sở nói chung, của lực lượng Quản lý thị trường nói riêng trong bối cảnh hiện nay là việc làm quan trọng, cần thiết và cấp bách.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho rằng, đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn lực lượng Quản lý thị trường nói riêng và các tổ chức Đảng, cơ sở Đảng nói chung; là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua, Bộ Công Thương nói chung và Tổng cục Quản lý thị trường nói riêng luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là việc nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Đặc biệt lực lượng Quản lý thị trường trở thành lực lượng chủ công trên mặt trận kiểm tra, kiểm soát thị trường; công cụ hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng trước cái xấu, bảo vệ cái đẹp; không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, giữ vững lập trường quan điểm trong cuộc chiến đối với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ… góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương) tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2022 đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh 3 mục tiêu:

Thứ nhất phải xác định được những vấn đề trọng tâm cần giải quyết; Thứ hai là phải cung cấp được các thông tin chính thống, kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, giải pháp của ngành và Thứ ba là tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm.

Về nội dung, cần tập trung lan tỏa thông tin chính thống, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, kết quả thực hiện những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành; đi sâu, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết ở những điểm mới, điểm khó, điểm nhạy cảm cả trong nhận thức và hành động mà xã hội quan tâm; có thể đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái hoặc đấu tranh gián tiếp thông qua cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Theo Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương, trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Trong đó, công tác phổ biến, quán triệt triển khai nghị quyết 35-NQ/TW tại Tổng cục Quản lý thị trường được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua hình thức đôn đốc trực tiếp hàng tuần thậm chí là hàng ngày.

Các đơn vị thuộc Tổng cục, đặc biệt là các Cục Quản lý thị trường địa phương tham gia viết bài, chuẩn bị các nội dung thông tin kịp thời đăng tải trên website, Cổng TTĐT Tổng cục, Tạp chí Quản lý thị trường… liên quan đến công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều nội dung bài viết đã được dư luận, người dân, cơ quan truyền thông báo chí đánh giá cao. Đặc biệt khi có những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra, các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường quán triệt nguyên tắc về cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện rất nhanh chóng, đầy đủ việc thông tin, tuyên truyền và quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn lực lượng.

Các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện tốt việc quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức chính trị của các cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 để thực hiện Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018.

Năm 2023, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện tốt, đó là: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các kế hoạch, hướng dẫn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, có biện pháp uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong nội bộ lực lượng QLTT; Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương tăng cường khả năng tự “đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức QLTT trước những quan điểm sai trái, thù địch; Phối hợp thường xuyên với các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công Thương để có những định hướng dư luận kịp thời và những phương án đấu tranh hiệu quả, thiết thực.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn