Tổng cục QLTT đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Đời sốngThứ Ba, 30/05/2023 17:43:00 +07:00
(VTC News) -

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), thời gian qua, đơn vị luôn tập tung, gương mẫu và đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng.

Ông Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Áp dụng quan điểm khoa học, đúng đắn của Đảng trong nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển ngành Công Thương

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt chức năng đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hơn 65 năm hình thành và phát triển, lực lượng quản lý thị trường thể hiện được vai trò chủ công, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Lực lượng Quản lý thị trường luôn thể hiện được vai trò chủ công, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (Ảnh: TCQLTT)

Lực lượng Quản lý thị trường luôn thể hiện được vai trò chủ công, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (Ảnh: TCQLTT)

Thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW.

Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”; Kế hoạch số 306-KH/BTGTW, ngày 12/6/2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư…,

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường chủ động tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia” và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương...

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng Quản lý thị trường tổ chức thực hiện quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, gương mẫu, đi đầu và quyết tâm cao, lực lượng Quản lý thị trường thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong lực lượng của mình để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường “tự soi, tự sửa”; trên cơ sở đó chủ động, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức sai phạm, tiêu cực, góp phần làm tăng thêm uy tín, chứng tỏ sức mạnh kỷ luật của toàn lực lượng quản lý thị trường.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, thủ trưởng các đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tổng cục đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết và lồng ghép vào các chuyên đề trong các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ…

Đặc biệt, Đảng ủy chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin thời sự qua các hội nghị; đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết 35-NQ/TW đã được Tổng cục Quản lý thị trường chú trọng và coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, chi bộ Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc lực lượng quản lý thị trường, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và công chức, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đảng viên thuộc Đảng ủy, chi bộ luôn đi đầu nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt đối với các tin tức xấu độc trên mạng xã hội.

Cụ thể, 100% đảng viên tham gia Hội nghị do Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục tổ chức về quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đồng thời phổ biến Nghị quyết đến toàn thể công chức, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông; Toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Tổng cụ đã tham gia hội nghị trực tiếp tại điểm cầu cơ quan 91 Đinh Tiên Hoàng, gồm: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII vào ngày 21-22/7/2022 và Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 5/7/12/2022…

Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, Tổng cục Quản lý thị trường thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cũng như các kỹ năng trong việc tăng cường các thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn chuyên biệt về công tác truyền thông cho Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung (ngày 15/4/2021 tại miền Bắc (TP. Hà Nội) và ngày 23/4/2021 tại miền Trung (TP. Huế).

Trong năm 2022, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông cho Lãnh đạo, công chức 19 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương trình có sự tham gia giảng dạy của Nhà báo, các chuyên gia truyền thông nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến truyền thông hiện đại và cách xử lý khủng hoảng truyền thông, từ đó, gợi mở một số vấn đề về quan hệ báo chí, cách thức để phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan truyền thông một cách hiệu quả.

Các chương trình tập huấn giúp lãnh đạo các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố củng cố thêm những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm cốt lõi trong công tác truyền thông cũng như cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông, đấu tranh, phản bác lại những thông tin xấu, thông tin độc hại làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và chiến lược định hướng phát triển của Chính phủ, của Bộ Công Thương cũng như Tổng cục Quản lý thị trường .

Có thể nói, qua thực tiễn công tác khẳng định công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường đều đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường thầm lặng cống hiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng quản lý thị trường.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Năng lực lãnh đạo của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn nặng về hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm.

Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường đã vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý… Chính vì thế, thời gian tới, toàn lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn