
Belarus cáo buộc quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ
Chủ tịch Hội đồng An ninh Belarus cho biết nước này nhận thấy hoạt động gia tăng của quân đội Ukraine dọc theo biên giới chung của 2 nước.
Chủ tịch Hội đồng An ninh Belarus cho biết nước này nhận thấy hoạt động gia tăng của quân đội Ukraine dọc theo biên giới chung của 2 nước.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga - Gazprom, thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ hôm 27/4.
Hôm 25/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói nước này không có “kế hoạch tham chiến ở Ukraine” và kêu gọi người dân bình tĩnh trước tin giả về chủ đề đó.
Bộ trưởng Tài chính Belarus Yuri Seliverstov cho biết, Moskva hoãn lại các khoản thanh toán đối với khoản vay của chính phủ Nga từ 5 đến 6 năm.
Ông Putin chia sẻ về cuộc đàm phán Nga-Ukraine khi gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Theo thông tin mới nhất từ hãng Sputnik, vòng 2 của Đàm phán Nga-Ukraine sẽ bắt đầu ở vùng Brest của Belarus vào 15h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).
Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine Alexey Danilov hôm 1/3 cho biết, Kiev có thể thực hiện các cuộc tấn công tên lửa "phủ đầu" nhằm vào Belarus.
Theo một số báo cáo truyền thông, Belarus đang chuẩn bị cử binh sĩ đến Ukraine để hỗ trợ cho lực lượng Nga.
Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào 28/2, theo quan chức Ukraine.
Nga đặt lực lượng hạt nhân trong 'chế độ nhiệm vụ đặc biệt' sau một số tuyên bố của NATO, trong khi hoà đàm Moskva-Kiev sẽ diễn ra ở biên giới Belarus - Ukraine.
Thống đốc khu vực cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ở thành phố Kharkov hôm 27/2.
Lực lượng biên phòng Ukraine cho hay họ bị tấn công từ 3 hướng biên giới giáp với Nga, Belarus và bán đảo Crimea.
Các bức ảnh vệ tinh thương mại cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu rút một phần lực lượng thiết giáp khỏi khu vực tiếp giáp với biên giới Ukraine.
Chính phủ Mỹ kêu gọi các công dân rời Belarus "ngay lập tức", tránh tới quốc gia này trong lúc Nga tăng cường quân đội dọc biên giới Ukraine.
Nga và Belarus đang bắt đầu triển khai cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tên "Quyết tâm đồng minh 2022".
Chuyến bay được thực hiện ở độ cao khoảng 8.000m và tốc độ khoảng 750km/h trong đội hình chiến đấu ở các khoảng cách tối thiểu.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận triển khai 12 tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S tới nước láng giềng Belarus để tham gia tập trận.
Động thái có thể làm gia tăng lo ngại khi cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra ở gần biên giới các nước thành viên NATO như Ba Lan và Litva.
Ba Lan đang xem xét khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới, quá cảnh.
Belarus coi việc NATO tăng cường lực lượng gần biên giới nước này với Ba Lan được coi là "một chuỗi các biện pháp chuẩn bị cho chiến tranh".
Lãnh đạo Nga - Belarus ký sắc lệnh hợp nhất nhà nước liên minh, một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai nước từ năm 1999.
Người di cư thời gian qua trở thành con bài quan trọng của các nước châu Âu, được sử dụng phục vụ cho mưu đồ tác động, gây ảnh hưởng lẫn nhau.
Pháp hôm 15/11 nói với Nga rằng NATO sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Ukraine, trong bối cảnh EU tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi NATO phải thực hiện "các bước cụ thể" để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.
Cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus trong nhiều tháng qua khiến hàng nghìn người rơi vào tình cảnh bế tắc.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, chính quyền Moskva không liên quan gì tới khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus-Ba Lan.
Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin tuyên bố, lực lượng vũ trang Belarus sẵn sàng đáp trả cứng rắn trước bất kỳ mối đe dọa nào.
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cho biết nước này đã đưa khoảng 2.000 người di cư trở lại đất nước của họ trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp.
Nguy cơ xung đột quân sự được cảnh báo khi các nước điều động hàng nghìn binh sĩ tới biên giới Belarus, trong khi Nga điều máy bay ném bom giám sát tình hình.
Ba Lan triển khai khoảng 12.000 quân đến biên giới giáp Belarus hòng đẩy lùi dòng người định vượt biên trái phép.