Belarus bắt đầu tập trận sát biên giới Ba Lan và Litva

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/08/2023 06:27:13 +07:00
(VTC News) -

Hôm 7/8, Belarus bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ba Lan và Litva.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận bắt đầu từ hôm 7/8, nội dung bao gồm "huấn luyện sử dụng máy bay không người lái cũng như sự tương tác chặt chẽ giữa đơn vị xe tăng và súng trường cơ giới với đơn vị thuộc các nhánh khác của lực lượng vũ trang Belarus".

Cuộc tập trận diễn ra ở vùng Grodno của Belarus, gần Suwalki Gap - dải đất chạy dài 96 km dọc theo biên giới Ba Lan - Litva. 

Xe tăng quân đội Belarus diễn tập gần Brest. (Ảnh: AP)

Xe tăng quân đội Belarus diễn tập gần Brest. (Ảnh: AP)

Các nhà phân tích quân sự ở phương Tây từ lâu coi Suwalki Gap là điểm nóng có thể bùng phát trong cuộc đối đầu giữa Nga và NATO.

Quân đội Belarus cho biết, họ đang tích cực sử dụng lính đánh thuê Nga để huấn luyện quân đội của nước này và các cuộc tập trận bắt đầu khi nhiều binh sĩ tập đoàn Wagner được cho là đã đến Belarus. Theo Belaruski Hajun - nhóm theo dõi các hoạt động di chuyển của quân đội ở Belarus, lính đánh thuê đến nước này theo từng nhóm nhỏ hàng ngày.

Tập trận quân sự của Belarus diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa nước này với hai thành viên NATO về việc lính đánh thuê Wagner có liên hệ với Nga chuyển đến Belarus sau cuộc binh biến hồi tháng 6.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 29/7 cho biết, hơn một trăm thành viên Wagner đã được Belarus triển khai đến thị trấn biên giới Grodno. Ông này cũng mô tả hành động này là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan.

Quân đội Ba Lan sau đó đã thông báo triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới và tăng gần gấp đôi quân số dọc biên giới từ 172.000 lên 300.000.

Cả Ba Lan và Litva đã tăng cường an ninh biên giới kể từ khi hàng nghìn chiến binh Wagner đến Belarus theo một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang của Wagner.

Các nhà lãnh đạo của Ba Lan - Litva cho biết đang chuẩn bị tinh thần cho những hành động khiêu khích từ Moskva và Minsk tại khu vực nhạy cảm - nơi cả hai quốc gia đều có biên giới với Belarus cũng như vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. 

Kông Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn