Hợp tác quân sự Nga-Belarus tiến sâu đến mức nào?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/12/2023 09:09:30 +07:00
(VTC News) -

Moskva đã phê chuẩn một thỏa thuận với Minsk về việc tạo ra các cơ sở đào tạo chung cho quân nhân của cả hai nước.

Nga phê chuẩn thỏa thuận với Belarus về việc tạo ra các cơ sở đào tạo chung cho quân nhân của cả hai nước, với đạo luật phù hợp được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thành luật hôm 12/12.

Moskva đã phê chuẩn một thỏa thuận với Minsk về việc tạo ra các cơ sở đào tạo chung cho quân nhân của cả hai nước. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Moskva đã phê chuẩn một thỏa thuận với Minsk về việc tạo ra các cơ sở đào tạo chung cho quân nhân của cả hai nước. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Bên cạnh đó, Nga và Belarus đã ký các thỏa thuận để tiếp tục hợp tác nhằm phối hợp phòng thủ, trước sự tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn của Ba Lan và những lời lẽ được cho là ngày càng hiếu chiến của giới lãnh đạo NATO. Khối quân sự phương Tây cũng đang tiếp tục tập trung quân đội và khí tài quân sự gần biên giới Nga và Belarus.

Theo các thỏa thuận, các trung tâm huấn luyện quân sự mới sẽ được thành lập nhằm tăng cường mức độ phối hợp và kỹ năng của binh lính từ các lực lượng vũ trang của cả Nga và Belarus, cũng như thúc đẩy sự thống nhất trong huấn luyện quân sự ở cả hai nước. Hoạt động của các lực lượng quân sự chung này sẽ được điều hành bởi một bộ chỉ huy chung, trong khi các cơ sở huấn luyện sẽ được thành lập theo quyết định giữa Bộ Quốc phòng Nga và Belarus.

Sáng kiến huấn luyện này chỉ là bước mới nhất trong câu chuyện dài về hợp tác quốc phòng giữa Nga và Belarus khi cả hai nước hiện phải đối phó với những gì họ cho là nguy cơ từ phương Tây. Từ năm 2009, Moskva và Minsk đã ký thỏa thuận về việc bảo vệ chung biên giới không phận của Nhà nước Liên minh (thực thể siêu quốc gia bao gồm Nga và Belarus) và về việc thành lập hệ thống phòng không thống nhất trong khu vực. Các chi tiết cụ thể của kế hoạch này được làm rõ hơn trong một nghị định thư bổ sung vào năm 2017.

Vào năm 2022, một đội quân chung Nga-Belarus gồm vài nghìn binh sĩ được triển khai ở Belarus, để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ phía Ba Lan và Ukraine.

Một năm sau, Moskva và Minsk đồng ý bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên đất Belarus. Ngoài việc tự triển khai các đầu đạn, Moskva còn cung cấp cho Minsk hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Hệ thống này có thể phóng tên lửa mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Thông thường, Nga và Belarus cũng tiến hành nhiều hoạt động quân sự chung. Lực lượng vũ trang Nga và Belarus tham gia các cuộc tập trận quân sự chung Union Shield hàng năm kể từ năm 2006 và hai năm một lần kể từ năm 2009.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik )
Bình luận
vtcnews.vn