Ông Putin: Nga thành công vượt qua tình trạng 'nghiện' công nghệ phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/11/2023 14:59:45 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/11 cho biết nền kinh tế Nga đã vượt qua thành công tình trạng “nghiện” công nghệ phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/11 cho biết nền kinh tế Nga đã vượt qua thành công tình trạng “nghiện” công nghệ phương Tây và đang phát triển một thị trường nội địa cạnh tranh.

Trong cuộc gặp với những người tham gia Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ 3 ở Sochi, Nga, ông Putin đưa ra bình luận về triển lãm "Phòng thí nghiệm của chúng ta" - trưng bày các thiết bị khoa học được sản xuất tại Nga.

Tổng thống Nga Putin đến thăm triển lãm "Phòng thí nghiệm của chúng ta" ở Sochi, ngày 29/11/2023. (Ảnh: Kremlin.ru)

Tổng thống Nga Putin đến thăm triển lãm "Phòng thí nghiệm của chúng ta" ở Sochi, ngày 29/11/2023. (Ảnh: Kremlin.ru)

Ông nói với các nhà khoa học: “Những người được gọi là đối tác của chúng ta tin rằng họ đã đưa được chúng ta vào một chuỗi công nghệ mà chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được. Nhưng nhờ nỗ lực của những người như bạn và đồng nghiệp của bạn, hóa ra điều này có thể thực hiện được – và cũng khá nhanh chóng".

Các nhà nghiên cứu Nga từng mua thiết bị ở nước ngoài, nhưng sau đó đã chuyển sang sử dụng các thiết bị thay thế được sản xuất trong nước, một phần do lệnh cấm vận của Mỹ và các đồng minh liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Ông Putin nói thêm: “Điều này rất quan trọng. Bởi vì có nghĩa là chúng ta có một thị trường nội địa cho những thiết bị này. Nếu có thị trường thì sẽ có động cơ kinh tế để sản xuất. Còn khi bạn có thể mua mọi thứ ở nước ngoài thì không có thị trường trong nước".

Triển lãm "Phòng thí nghiệm của chúng ta"' ở Sochi trưng bày 110 thiết bị khoa học từ 17 nhà cung cấp hàng đầu ở Nga và Belarus. Theo danh mục đăng tải trực tuyến của chương trình, có 19.000 sản phẩm từ hơn 5.000 công ty.

Theo Tổng thống Nga Putin, kiểu cạnh tranh này là một cách để đảm bảo chất lượng của bất kỳ mặt hàng nào được sản xuất hàng loạt, giúp các sản phẩm chế tạo theo yêu cầu có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chuyên dụng. 

“Đó là một điều rất đơn giản, nhưng có hiệu quả", ông nói.

Hội nghị kéo dài ba ngày được Công viên Khoa học và Nghệ thuật Sirius ở Sochi tổ chức. Đây là cơ sở được thành lập ban đầu nhằm phục vụ cho Thế vận hội Mùa đông 2014.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn