Belarus nộp đơn xin gia nhập BRICS
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết nước này đã nộp đơn xin gia nhập khối BRICS từ tháng 5.
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết nước này đã nộp đơn xin gia nhập khối BRICS từ tháng 5.
Tổng thống Belarus Lukashenko nói với Tổng thống Nga Putin rằng kế hoạch chia cắt Ukraine của Ba Lan nhằm chia rẽ phần phía tây Kiev là không thể chấp nhận được.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga, Tổng thống Belarus cho hay, ông "bắt đầu căng thẳng với nhóm quân sự tư nhân Wagner do nhóm này muốn tiến quân tới Warsaw".
Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan khoảng 5km.
Giới lãnh đạo Ba Lan đang lên kế hoạch hình thành liên minh do NATO ủng hộ để can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine và chiếm vùng phía Tây Ukraine cũng như Belarus.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng lính đánh thuê Wagner đang có hoạt động tập hợp quân quy mô lớn.
Mỹ và các nước phương Tây lo ngại về việc vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đặt ở Belarus cùng lúc các chiến binh Wagner chuyển tới đây.
Ba Lan bắt đầu điều hơn 1.000 binh sĩ đến phía đông trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của Wagner ở Belarus có thể gia tăng căng thẳng ở biên giới nước này.
Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Leonid Kasinsky cho biết, chưa có đại diện nào của tập đoàn Wagner tới khu doanh trại mà Tổng thống Lukashenko đề xuất cho họ.
Tổng thống Alexander Lukashenko nói việc tái triển khai công ty quân sự tư nhân Wagner tới Belarus phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo công ty và Nga.
Trong bài phát biểu tại Minsk, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ông sẵn sàng làm trung gian cho cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.
Hôm 6/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói thủ lĩnh của tập đoàn Wagner không ở Belarus mà vẫn ở lại Nga.
Theo báo Nga Fontanka, Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner (PMC), đích thân đến St Petersburg lấy lại vũ khí bị thu giữ trong các cuộc khám xét.
Tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho biết sẽ dừng nhiệm vụ tuyển quân trong một tháng.
Hôm 30/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh tăng cường an ninh tại biên giới với Belarus.
Hôm 30/6, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai ở Belarus sẽ không bao giờ được sử dụng.
Hình ảnh vệ tinh chụp từ một căn cứ quân sự ở phía đông nam thủ đô Minsk của Belarus cho thấy các cơ sở mới được xây dựng trong những ngày gần đây.
Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ Belarus đã sẵn sàng gửi một lữ đoàn quân sự để giúp bảo vệ Moskva sau sự kiện Wagner nổi loạn.
Tổng thống Alexander Lukashenko hôm 27/6 cho biết trùm Wagner - Yevgeny Prigozhin, đã đến Belarus.
Tổng thống Alexander Likashenko ra lệnh quân đội Belarus chuẩn bị tinh thần "sẵn sàng chiến đấu toàn diện" trong bối cảnh xảy ra các sự kiện ở Nga.
Belarus đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu, trong khi cuộc điều tra về binh biến Wagner ở Nga đi đến giai đoạn kết thúc.
Quan chức Nga cho biết, quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể dọc theo biên giới với Belarus.
Mỹ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi quá trình Belarus tiếp nhận kho vũ khí này.
Tổng thống Nga cho biết việc chuyển giao vũ khí sẽ bắt đầu ngay lập tức sau khi các cơ sở cất giữ được chuẩn bị sẵn sàng.
Hôm 28/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói sẽ cung cấp vũ khí hạt nhân cho bất kỳ quốc gia nào ủng hộ đất nước ông và Nga.
Quan chức cấp cao của Belarus nói các nước phương Tây khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.
Ngày 27/5, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông cảm thấy không vui về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết không có dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
Lực lượng Phòng vệ lãnh thổ Ukraine ngày 25/4 đã tiến hành cuộc tập trận tại khu vực Zhytomyr, gần biên giới Belarus.
Tổng thống Alexander Lukashenko từng cho biết, nếu căng thẳng giữa phương Tây với Belarus leo thang, vũ khí hạt nhân chiến lược có thể được triển khai tại nước này.