EU tuyên bố không để Ukraine cạn kiệt vũ khí
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU khẳng định khối này sẽ không để Ukraine thiếu hụt thiết bị quân sự khi xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU khẳng định khối này sẽ không để Ukraine thiếu hụt thiết bị quân sự khi xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội nước này “bật đèn xanh” đề xuất bán tên lửa và thiết bị nâng cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Lầu Năm Góc cho biết, viện trợ vũ khí cho Kiev có thể bị gián đoạn nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói chi tiêu gần 40 tỷ USD vào ngày 19/5 tới đây.
Cùng với việc tăng các gói viện trợ, Washington còn chuyển giao cho Ukraine hàng nghìn tên lửa các loại bất chấp những khó khăn quân đội Mỹ phải đối mặt.
Theo Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev có thể sẽ mở một cuộc phản công khi phương Tây cung cấp đủ vũ khí.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội nước này tài trợ thêm 33 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cam kết gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.
Theo Reuters, Thụy Sĩ, quốc gia trung lập, đã phản đối việc giao vũ khí của Đức cho Ukraine, bằng cách ngăn chặn việc tái xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất.
Ngày 23/4, Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã phá hủy một nhà ga hậu cần ở gần thành phố Odessa của Ukraine - nơi chứa một lượng lớn vũ khí của nước ngoài.
Các quan chức chính quyền Biden đánh giá 4 tuần tới sẽ định hình kết quả cuối cùng của xung đột Nga-Ukraine.
Trung Quốc kêu gọi các quốc gia ủng hộ các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga và Ukraine, đồng thời cảnh báo các nước không gửi thêm vũ khí tấn công cho Kiev.
CNN dẫn nguồn quan chức tình báo Mỹ cho hay, Washington dường như không có khả năng theo dõi các chuyến hàng viện trợ vũ khí đến tay ai ở Ukraine.
Theo thông tấn Triều Tiên hôm 17/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham gia quan sát thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới nhằm tăng cường khả năng hạt nhân.
Hôm 15/4, Nga gửi công hàm chính thức cho Mỹ, cảnh báo việc Washington và các đồng minh trang bị thêm vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường”.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Hôm 10/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington cam kết cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này cần để tự vệ trước Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Lầu Năm Góc sẽ đề nghị New Delhi dừng mua và chuyển đổi vũ khí Nga trong tương lai.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết họ đã 'cạn kiệt' kho vũ khí trong nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine.
Bộ Công an cho rằng đối với vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phải điều tra truy xét nguồn gốc để xử lý nghiêm các đối tượng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 25/2 thông báo, khối này sẽ cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ Ukraine khi đối mặt với cuộc tấn công quân sự của Nga.
Avangard là nhà máy duy nhất sản xuất tên lửa dẫn đường cho hệ thống phòng thủ S-300 Favorite và S-400 Triumph lừng danh của Nga.
Ngay sau khi ngừng thỏa thuận Su-35 với Nga, Indonesia đã chuyển hướng sang mua 42 tiêm kích đa năng Rafale từ Pháp.
Hôm 6/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Thị trưởng Kiev gọi việc Đức cung cấp 5.000 mũ bảo hộ cho Ukraine thay vì vũ khí trước mối đe dọa từ Nga chẳng khác nào"trò đùa".
Vợ chồng Ninh và Hoa cầm đầu mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép rồi vận chuyển, tập kết tại kho hàng ở Hà Nội, sau đó livestream, quảng cáo bán trên mạng.
Một nhóm nghiên cứu ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc phát triển một loại áo chống đạn nhẹ và linh hoạt có thể bảo vệ binh lính khỏi vũ khí xuyên giáp.
Chuyên gia phân tích an ninh toàn cầu Gabriel Honrada trên trang Thời báo châu Á ngày 3/1 đưa ra nhận định về hợp tác thành lập căn cứ Trung Quốc-Nga trên Mặt trăng.
Các lãnh đạo quân sự Hàn Quốc vào sáng 5/1 (giờ địa phương) cho biết Triều Tiên đã phóng thử vũ khí mà họ tin là tên lửa đạn đạo.
Theo thống kê của SIPRI, ngành công nghiệp vũ khí thế giới vẫn đạt doanh thu tới 531 tỷ USD trong năm 2020, bất chấp đại dịch đang gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.
Hôm 8/11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc phát triển cả năng lực hàng không và hàng hải để đối phó Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.