Dọn nhà phát hiện khẩu súng và 22 viên đạn, bà lão 75 tuổi giao nộp công an

Tin nóngThứ Ba, 19/03/2024 21:25:00 +07:00
(VTC News) -

Bà lão 75 tuổi ở Nha Trang (Khánh Hoà) vừa giao nộp cho công an 1 khẩu súng ngắn và 22 viên đạn sau khi phát hiện ra chúng trong lúc dọn nhà.

Tối 19/3, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, bà lão 75 tuổi đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng ngắn, 1 hộp tiếp đạn và 22 viên đạn nhặt được trong nhà. Người giao nộp số vũ khí trên là bà Nguyễn Thị Nồng (75 tuổi), trú phường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Nồng giao nộp cho cơ quan công an khẩu súng, 22 viên đạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Nồng giao nộp cho cơ quan công an khẩu súng, 22 viên đạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Nồng cho biết trong lúc dọn nhà đã phát hiện 1 khẩu súng ngắn, 1 hộp tiếp đạn và 22 viên đạn. Ngay sau đó, bà đã lên trụ sở Công an phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) để giao nộp.

Làm việc với cơ quan chức năng bà Nồng cho biết, chồng bà trước đây công tác trong ngành Lâm nghiệp. Khẩu súng và đạn được cơ quan cấp cho chồng bà để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khẩu súng đã bị thất lạc sau đó.

Đầu năm 2024, Công an tỉnh Khánh Hoà cũng nhiều lần thực hiện các đợt tuyên truyền, vận động người dân về việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhân dân không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Cơ quan công an kêu gọi, khuyến khích cá nhân, hộ gia đình tự giác giao nộp, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép...

Các hộ gia đình, hộ kinh doanh được vận động ký cam kết “Chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn